Truyền thông quốc tế viết về lễ quốc tang

Nhiều hãng truyền thông quốc tế hôm nay đã đưa tin bài về lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng với sự tưởng nhớ, tôn kính của vô vàn người dân Việt Nam.

Nhiều hãng truyền thông quốc tế hôm nay đã đưa tin bài về lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng với sự tưởng nhớ, tôn kính của vô vàn người dân Việt Nam.


Võ Nguyên Giáp, quốc tang
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương vào viếng Đại tướng. Ảnh: AP

Hãng AP (Mỹ) mô tả: "Một tang lễ chưa từng có ở Việt Nam kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời cách đây hơn 4 thập niên. Có tới hơn 150.000 người xếp hàng tưởng nhớ vị anh hùng cách mạng". Các nhà lãnh đạo hàng đầu Việt Nam, cùng với cựu chiến binh, nhà ngoại giao và người thường đã cùng bày tỏ tấm lòng tưởng nhớ Đại tướng. Cờ rủ treo khắp nơi, các sự kiện giải trí ngừng lại".

Võ Nguyên Giáp, quốc tang
Binh lính nghiêm trang bên cạnh linh cữu Đại tướng - một trong những nhà lãnh đạo quân sự quan trọng nhất của thế kỷ 20. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin này, suốt 4 ngày qua, hàng vạn người dân đã xếp hàng bên ngoài tư gia của Đại tướng để bày tỏ sự kính trọng. Thư ký riêng của Đại tướng cho hay, chính gia đình Tướng Giáp cũng bất ngờ trước tình cảm của người dân như vậy.

"Ông là vị tướng kiệt xuất, nhưng lại sống rất giản dị", một cựu chiến binh 74 tuổi từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 đang chăm chú theo dõi lễ Quốc tang qua màn hình lớn đặt ở vườn hoa cho biết. "Với chúng tôi, ông ấy là một tổng tư lệnh, một người thầy, một người cha".

Võ Nguyên Giáp, quốc tang
Dòng người ở Quảng Bình. Ảnh: Zuma Press

Mạng lưới tin tức Australia dẫn hãng tin Pháp phản ánh, lễ Quốc tang vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp diễn ra từ sáng sớm thứ bảy. "Sự trân trọng tại lễ tang hôm nay thể hiện sự tiếc thương và tôn kính của chúng tôi khi mất đi vị tướng anh hùng", Trung tướng Nguyễn Quốc Thước trả lời hãng tin Pháp tại lễ tang. "Ông ra đi để lại nỗi tiếc thương sâu sắc nhưng cũng là sự khởi động lại ngọn lửa yêu nước cho nhân dân Việt Nam".

Võ Nguyên Giáp, quốc tang
Một cựu chiến binh phía ngoài nhà tang lễ Quốc gia ở Hà Nội. Ảnh: Reuters

Hãng này cho rằng, dự kiến cuối ngày nay nhà tang lễ sẽ đón một con số khổng lồ người dân đến viếng Đại tướng.

Trang tin Bloomberg cho hay, hàng chục nghìn người Việt Nam đã tràn vào Hà Nội trong hai ngày quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng cách mạng đã dẫn dắt quân đội đánh bại đế quốc Pháp và Mỹ.

Kể từ khi ông qua đời, vô vàn người Việt Nam với bông cúc vàng trong tay, và ô mũ che nắng đã không quản ngại nắng gắt, xếp hàng cả km phía ngoài tư gia của ông ở phố Hoàng Diệu để được vào viếng ông.

Võ Nguyên Giáp, quốc tang
Các cựu chiến binh Việt Nam mang theo di ảnh Đại tướng. Ảnh: Getty Images

Bloomberg mô tả, những người lính già và trẻ, sinh viên, học sinh, công nhân, viên chức không quản ngại đường xa, xếp hàng nhiều giờ đồng hồ, thậm chí có người tới phố Hoàng Diệu từ 3h sáng để tưởng nhớ ông. “Tôi đến đây để nhìn ông lần cuối", một người lính già mắt đỏ hoe trong bộ quân phục với rất nhiều huy chương, nghẹn ngào nói. Ông đã chờ 4 giờ đồng hồ để được vào viếng tại tư gia Đại tướng. “Tôi không thể không khóc, Tướng Giáp như người cha của tôi vậy".

Các phương tiện truyền thông khác như BBC, Independent hay Reuters (Anh), Nhật báo Phố Wall (Mỹ), Tân Hoa xã (Trung Quốc)... đều đăng tin bài, hình ảnh về lễ Quốc tang.

Theo Vietnamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.