Từ 6/12, miền Bắc chuyển rét, vùng núi có rét đậm

Bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía nam, đến khoảng đêm 5/12 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Từ ngày 6/12, miền Bắc chuyển rét, vùng núi có rét đậm.

Bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía nam, đến khoảng đêm 5/12 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Từ ngày 6/12, miền Bắc chuyển rét, vùng núi có rét đậm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ vài nơi. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định do ảnh hưởng kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ nay đến hết ngày 8/12 tiếp tục có mưa, mưa vừa, riêng khu vực Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to.

Từ gần sáng ngày 6/12, ở Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Từ 6/12, miền Bắc chuyển rét, vùng núi có rét đậm

Từ 6/12, miền Bắc chuyển rét, vùng núi có rét đậm

Từ ngày 6/12, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có rét đậm. Sau đó do ảnh hưởng kết hợp với trường phân kỳ trên cao tình trạng trời rét, vùng núi rét đậm xảy ra vào đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất giảm mạnh phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao 6-9 độ C.

Hiện nay do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ vĩ Bắc nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa); vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh.

Trong ngày và đêm nay, các vùng biển tiếp tục có mưa dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1.5-2.5m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. 

Về tình hình mưa lũ các tỉnh miền Trung, ngày hôm nay (4/12), lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế và Quảng Nam tiếp tục xuống. Cụ thể: Sông Bồ tại Phú Ốc xuống mức 2,9m, dưới BĐ2 0,1m; Sông Hương tại Kim Long xuống mức 1,8m, dưới BĐ2 0,2m; Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa xuống mức 6,6m, trên BĐ1 0,1m;  Sông Thu Bồn tại Giao Thủy xuống mức 5,8m, dưới BĐ1 0,4m; tại Câu Lâu xuống mức 2,7m, dưới BĐ2 0,3m.

Tình trạng ngập lụt tại các huyện Nam Đông, Hương Thủy, Hương Trà, Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang, TP. Huế (Thừa Thiên Huế), Bắc Trà My, Nam Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Thăng Bình, Quế Sơn, Phú Ninh, Điện Bàn, Duy Xuyên, Núi Thành, TP Hội An, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) giảm dần.

Cảnh báo: Từ đêm 5/12 đến ngày 9/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên khu vực Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lũ lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1, cấp 2.

Theo Công lý



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.