Tước phù hiệu Bộ Công an gắn trái phép trên hàng chục ôtô

CSGT tạm giữ hàng chục “bùa hộ mệnh” trên các xế hộp tư nhân gắn phù hiệu Bộ Công an sai quy định.

CSGT tạm giữ hàng chục “bùa hộ mệnh” trên các xế hộp tư nhân gắn phù hiệu Bộ Công an sai quy định.

Tuoc phu hieu Bo Cong an gan trai phep tren hang chuc oto hinh anh 1
Ngày 27/7, Phòng CSGT (Công an Hà Nội) ra quân xử lý tình trạng ôtô tư nhân gắn phù hiệu Bộ Công an và cơ quan báo chí sai quy định. Kế hoạch kiểm tra được triển khai khi lực lượng chức năng phát hiện nhiều ôtô biển trắng phù hiệu của Bộ Công an, cơ quan báo chí sai quy định.
Tuoc phu hieu Bo Cong an gan trai phep tren hang chuc oto hinh anh 2
Tại nút giaoTrần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến, lái xe Lê Văn Trương (ở quận Hai Bà Trưng) ngạc nhiên khi CSGT dừng xe kiểm tra phù hiệu in chữ “Bộ Công an - Học viện An ninh nhân dân” gắn trên kính chắn gió.
Tuoc phu hieu Bo Cong an gan trai phep tren hang chuc oto hinh anh 3
Lái xe nói không công tác trong đơn vị công an, chỉ thỉnh thoảng điều khiển phương tiện ra vào cơ sở giáo dục của ngành. Tấm phù hiệu được người đàn ông 67 tuổi mượn của người thân.

Tuoc phu hieu Bo Cong an gan trai phep tren hang chuc oto hinh anh 4
Sau một giờ ra quân, Đội CSGT số 6 đã phát hiện hơn chục xế hộp gắn phù hiệu Bộ Công an sai quy định. Một cán bộ làm nhiệm vụ cho biết, trước khi xuất hiện tình trạng này, nhiều tài xế đặt mũ công an trước xe để tránh bị kiểm tra, gây phản cảm.
Tuoc phu hieu Bo Cong an gan trai phep tren hang chuc oto hinh anh 5
Bị kiểm tra, lái xe đều giác tháo phù hiệu giao nộp cho lực lượng chức năng. Đại diện Phòng CSGT cho biết, phù hiệu này có giá trị khi ra vào cơ quan, không cấp xe ưu tiên nhưng nhiều tài xế coi đó là "bùa hộ mệnh" khi lưu thông trên đường.
Tuoc phu hieu Bo Cong an gan trai phep tren hang chuc oto hinh anh 6
CSGT đã tạm giữ phù hiệu cơ quan nhà nước gắn trên ôtô biên trắng, đồng thời lưu lại tên tuổi, địa chỉ lái xe để xác minh làm rõ việc cấp, gắn trên phương tiện cá nhân.
Tuoc phu hieu Bo Cong an gan trai phep tren hang chuc oto hinh anh 7
Quá trình kiểm tra, CSGT còn phát hiện một số phương tiện gắn phù hiệu cơ quan báo chí. Khi bị dừng xe, tài xế vội cất tấm biển, nói phù hiệu được cấp từ lâu, đã hết hạn sử dụng.
Tuoc phu hieu Bo Cong an gan trai phep tren hang chuc oto hinh anh 8

Có trường hợp lái xế hộp biển trắng mang phù hiệu cơ quan báo chí còn xuất trình Thẻ phóng viên (không phải Thẻ nhà báo do Bộ TT&TT cấp) để làm việc với CSGT. Phòng CSGT khẳng định, phù hiệu báo chí chỉ có giá trị sử dụng trong các kỳ cuộc nhất định, hết thời gian sử dụng phải thu hồi, tiêu hủy, không có giá trị ưu tiên khi tham gia giao thông.


Theo Zing


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.