Tướng Hồ Sỹ Tiến nói về vụ cháu bé 20 ngày tuổi bị "cướp", tìm thấy thi thể ở bãi rác

"Hiện nay, mục tiêu chính là phải tập trung điều tra, truy bắt bằng được các đối tượng gây án", tướng Tiến nói.

"Hiện nay, mục tiêu chính là phải tập trung điều tra, truy bắt bằng được các đối tượng gây án", tướng Tiến nói.

>> Toàn cảnh: Bé 20 ngày tuổi bị bắt cóc, sát hại


Tướng Hồ Sỹ Tiến nói về vụ cháu bé 20 ngày tuổi bị "cướp", tìm thấy thi thể ở bãi rác
Hiện trường phát hiện thi thể cháu bé. Ảnh: Tiền phong.

Tối 27/11, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C45 - Bộ Công an) cho biết, trên cơ sở tính chất nghiêm trọng của vụ việc cháu bé 20 ngày tuổi bị bắt cóc và sau đó người dân phát hiện thi thể ở Thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa), Bộ công an đã giao Cục C45 cử tổ công tác vào phối hợp cùng điều tra.

Theo đó, các trinh sát, điều tra viên nhiều kinh nghiệm của Cục C45 đã vào phối hợp với công an tỉnh Thanh Hóa để thu thập, đánh giá chứng cứ, hiện trường nơi xảy ra vụ án, để từ đó triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra, xác minh rõ.

"Hiện nay, mục tiêu chính là phải tập trung điều tra, truy bắt bằng được các đối tượng gây án", tướng Tiến nói.

Cục C45 cũng từ chối cung cấp thêm các thông tin liên quan vì đang trong quá trình điều tra làm rõ.

Về ý kiến cho rằng vụ việc ở Thanh Hóa có một số điểm tương đồng với vụ việc cháu bé 6 tuổi ở thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) mất tích bí ẩn rồi bị giết hồi tháng 7/2017, tướng Tiến từ chối bình luận và khẳng định, cần phải điều tra làm rõ mới có thể xác định chính xác.

Trước đó, đại diện công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, sau khi tìm được thi thể cháu bé, giám đốc công an tỉnh trực tiếp xuống chỉ đạo khẩn trương khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ, truy bắt các đối tượng đã gây ra vụ án mạng thương tâm này.

Luật sư Nguyễn Công Thành (Hà Nội) nhận định, các đối tượng gây ra vụ việc cháu bé 20 ngày tuổi bị "cướp" đi ngay trên tay bà nội tại nhà rất manh động, coi thường pháp luật.

Theo luật sư Thành, vụ việc này có một số điểm tương đồng với vụ việc xảy ra đối với cháu bé 6 tuổi bị sát hại ở thị xã Ba Đồn (Quảng Bình), khi cả hai cháu nhỏ cùng bị bắt cóc bí ẩn rồi tìm thấy thi thể ở những nơi vắng.

"Hành động này rõ ràng là phải do một nhóm đối tượng thực hiện và phải có tổ chức với chủ mưu, bàn tính, dự định từ trước chứ không thể vô cớ thực hiện. Việc này sẽ do cơ quan cảnh sát điều tra xác minh, làm rõ.

Nhưng dù thế nào thì đây là những hành vi vô cùng vô nhân tính nếu không nói là ác nhân, khi các cháu còn đang rất nhỏ, không có bất cứ tội tình gì", luật sư Thành nêu.

Luật sư Thành cũng cho hay, những hành vi vô nhân tính với các cháu nhỏ này không chỉ vi phạm luật pháp Việt Nam mà còn vi phạm công ước của Liên Hợp quốc về quyền trẻ em cũng như các quy định khác.

Lúc 9h30 sáng 27/11, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện thi thể cháu bé 20 ngày tuổi bị bắt cóc tại khu vực bãi rác trung tâm Thị xã thuộc thôn Trường Sơn, phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn…

Trước đó vào lúc 18h40’ ngày 25/11, tại nhà anh Lê Hữu Thuận, sinh năm 1980, vợ là Phạm Thị Thanh Huyền, sinh năm 1979 ở khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, đã xảy ra vụ bắt cóc trẻ em.

Khi bà Phạm Thị Xuân, sinh năm 1952 (mẹ đẻ anh Thuận) đang bế cháu gái (con anh Thuận và chị Huyền), sinh ngày 3/11 thì bị 2 đối tượng lạ mặt gồm một nam và một nữ đi xe máy tay ga vào khống chế bà Xuân.

Đối tượng nam dùng dao đe dọa, đối tượng nữ một tay túm tóc, một tay bịt miệng bà Xuân, đẩy bà Xuân ra cổng nhà và giằng lấy cháu bé, đối tượng nam đạp bà Xuân ngã và cả hai bế cháu bé lên xe máy tẩu thoát.

Theo Trí Thức Trẻ


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.