Uống rượu, gọi trẻ em vào hiếp dâm tập thể

Vào đêm 5.5.2011, Lít, Ly, Minh, Sử và Đặng Duy Cường cùng tụ tập uốngrượu và gọi em T. T. P. T (SN 1996) đến ngồi cùng.

Vào đêm 5.5.2011, Lít, Ly, Minh, Sử và Đặng Duy Cường cùng tụ tập uống rượu vàgọi em T. T. P. T (SN 1996) đến ngồi cùng. Đến 4 giờ sáng hôm sau, 5 đối tượngtrên đã đưa T vào nhà nghỉ để thay nhau cưỡng hiếp.

Ngày 18.11, TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên án đối với các bị cáo Trần Gu Lít (SN 1993)12 năm tù, Nguyễn Văn Ly (SN 1992) và Đỗ Thanh Minh (SN 1991) 14 năm tù vàNguyễn Văn Sử (SN 1994) 10 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Trước đó, vào đêm 5.5.2011, Lít, Ly, Minh, Sử và Đặng Duy Cường cùng tụ tập uốngrượu và gọi em T. T. P. T (SN 1996) đến ngồi cùng. Đến 4 giờ sáng hôm sau, 5 đốitượng trên đã đưa T vào nhà nghỉ để thay nhau cưỡng hiếp.

Lúc này, Cường đã bỏ về nhà vì có việc gia đình. Sau đó, cả bọn đưa T đến nhà bàNguyễn Thị Cang (mẹ Sử) nhờ an ủi. Bà Cang biết con trai mình phạm tội hiếp dâmnhưng không tố giác, nên bị tuyên án 9 tháng tù treo.



Theo Kim Oanh
Dân Việt
 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.