Vạ vật xếp hàng tiêm phòng sởi cho trẻ

Lo lắng trước thông tin dịch sởi lan rộng, nhiều phụ huynh đã mang con tới trung tâm y tế, chấp nhận chờ hàng giờ đồng hồ để tiêm phòng cho trẻ.

Lo lắng trước thông tin dịch sởi lan rộng, nhiều phụ huynh đã mang con tới trung tâm y tế, chấp nhận chờ hàng giờ đồng hồ để tiêm phòng cho trẻ.

 Thông tin dịch sởi lan rộng tại 18 tỉnh, thành cả nước đã khiến số lượng trẻ tới tiêm phòng ở các cơ sở y tế tăng đột biến. Sáng sớm 25/2, tại Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội (số 70 Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình) đã có nhiều phụ huynh chờ đợi để đưa con vào tiêm phòng. 
Tới 14h, tức là chỉ 30 phút sau khi mở cửa, phòng chờ tiêm chủng đã chật cứng phụ huynh, trẻ nhỏ.
14h30, bảng điện tử báo số thứ tự tiêm chủng đã nhảy lên con số 289 trong khi vẫn còn rất đông người xếp hàng chờ lấy số.
Bên ngoài hành lang, các bà mẹ mỗi người một tâm trạng.
Tại phòng tiêm, người ngồi bên trong chưa tới lượt, người bên ngoài đã tỏ vẻ sốt ruột.
Những ngày gần đây, các y tá tại phòng tiêm của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội phải làm việc liên tục.
Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, trưởng nhóm y tá của trung tâm cho biết, đã chuẩn bị đủ vắcxin phòng sởi.
Khi mẹ bế con cho y tá tiêm bên trong, những người bà đứng bên ngoài cũng
không khỏi lo lắng.
Nhiều bà mẹ lỉnh kỉnh đồ đạc tại phòng nghỉ hồi sức sau tiêm.
Nhiều ông bố cũng chia sẻ công việc chăm sóc con nhỏ.
Không ở đâu tình cảm và trách nhiệm với con được thể hiện một cách bình đẳng như ở đây.
Tới 15h, nơi đăng ký tiêm chủng đã thông báo hết số. Nhân viên đăng ký cho biết, mỗi buổi trung tâm chỉ có khả năng tiếp nhận khoảng 250 lượt trẻ tiêm chủng, cả ngày tiêm cho khoảng 400-500 lượt trẻ. 
Bà Thu, 73 tuổi, đang cho cháu gái uống sữa ngay sau khi được tiêm chủng. Bà cho biết, đã đưa cháu gái từ Gia Lâm sang trung tâm từ sáng và đợi qua trưa mới tới lượt tiêm. Dù phải đợi lâu, bà cũng mừng vì cuối cùng cháu gái đã được tiêm chủng.

Theo Quý Đoàn (VnExpress.net)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.