Vụ bé 10 tuổi chết đuối ở bể bơi: Nhà trường 'tiếp tay' bể bơi chui

Từ vụ đuối nước thương tâm này, người dân nơi đây không khỏi giật mình trước thông tin bể bơi này chưa được cấp phép hoạt động.

Sáng 21.6 cháu Nguyễn Anh Đức (10 tuổi, quê ở Can Lộc, Hà Tĩnh) đến học bơi tại bể bơi của Trường Cao đẳng nghề Công Nghệ Hà Tĩnh đã bị chết đuối. Từ vụ đuối nước thương tâm này, người dân nơi đây không khỏi giật mình trước thông tin bể bơi này chưa được cấp phép hoạt động.

Bể bơi không phép kinh doanh rầm rộ

Cách đây gần 2 tháng, trên nhiều tuyến phố ở TP.Hà Tĩnh có rất nhiều băng rôn quảng cáo rầm rộ khai trương bể bơi Công Đoàn tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh có địa chỉ tại xóm Tân Trung, xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh.

Chị Nguyễn Thị Hiền ở phường Thạch Quý, TP.Hà Tĩnh cho biết: “Thấy Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh quảng bá rầm rộ  hệ thống hồ bơi được đầu tư bài bản gần 5 tỷ đồng, đảm bảo an toàn cho người bơi nên tôi tin tưởng đăng ký cho con gái 7 tuổi học tại đây”. Cũng theo chị Hiền, học bơi ở đây có giá 400.000 đồng/10 buổi. Bể bơi khai trương từ ngày 30.4, mỗi ca học có hàng trăm em. “Thấy họ đầu tư bể bơi lớn, thông báo rầm rộ ai ngờ cả công trình như vậy lại chưa được cấp phép, biết tin vừa có cháu bé chết đuối khi học bơi tại đây mà tay chân tôi rụng rời”- chị Hiền nói.

vu be 10 tuoi chet duoi o be boi: nha truong 'tiep tay' be boi chui hinh anh 1

Bố mẹ cháu Đức khóc ngất bên bàn thờ con.

Để rõ hơn về việc này PV NTNN đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh. Ông Nguyễn Đình Đại- Hiệu phó nhà trường cho biết: “Được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt quy hoạch chung của nhà trường trong đó có khu giáo dục thể chất, cuối năm 2015, nhà trường xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch đầu tư công trình bể bơi. Sau đó nhà trường kêu gọi doanh nghiệp, cá nhân bằng nguồn vốn xã hội hóa đầu tư. Theo đó Ban chấp hành công đoàn nhà trường ký kết với Công ty cổ phần Thương mại, dịch vụ Sài Gòn do ông Lê Văn Hà làm giám đốc đầu tư, khai thác. Mỗi tháng công ty này trả cho Ban chấp hành công đoàn trường 10 triệu đồng. Sau 10 năm công ty này phải trả lại mặt bằng cho nhà trường”.

Khi được hỏi về việc bể bơi khai trương đưa vào hoạt động kinh doanh gần 2 tháng nay nhưng chưa có giấy phép hoạt động, phải chăng lãnh đạo nhà trường dung túng? Ông Nguyễn Đình Đại thừa nhận: “Về phía nhà trường có nắm được việc này và đã nhiều lần thúc giục họ hoàn thiện thủ tục, nhưng đến nay vẫn chưa có giấy phép hoạt động, cái sai này nhà trường thừa nhận. Sau khi sự việc đuối nước thương tâm xảy ra, nhà trường cũng đã có trách nhiệm đôn đốc phía doanh nghiệp hỗ trợ, lo chu đáo cho gia đình cháu Đức”.

Tạm đình chỉ hoạt động để phục vụ điều tra

Trưa 22.6, ông Đặng Quốc Khánh- Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đến chia buồn, động viên gia đình cháu Nguyễn Anh Đức. Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra nguyên nhân và xử lý nghiêm các     tổ chức, cá nhân có liên quan khi để xảy ra vụ việc.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Hiền- Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra địa phương đã cử công an xã xuống hiện trường để phối hợp điều tra làm rõ. Còn về quản lý hoạt động bể bơi, do bể bơi này nằm trong khuôn viên Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh mà trường này thuộc tỉnh quản lý nên xã cũng không nắm được. Thậm chí ngày khai trương bể bơi xã cũng không được mời”.

Ông Võ Mạnh Chiến- Chánh thanh tra Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, sáng 22.6, thanh tra Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp Phòng Văn hóa thông tin TP.Hà Tĩnh đã xuống kiểm tra bể bơi này. Kết quả cho thấy chỉ có giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng Hà Tĩnh cấp, còn hoạt động bể bơi thì chưa có giấy phép. Vì vậy Sở đã tạm đình chỉ hoạt động cho đến khi nào đơn vị này hoàn thiện hồ sơ cấp phép”. 

Theo Dân Việt


chết đuối

đuối nước

bể bơi


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.