Vụ cháu bé bị hành hạ như thời trung cổ: Vợ chồng Giang – Thơm kháng cáo

Trong đơn kháng cáo, vợ chồng Giang – Thơm cho rằng không đánh đập Hào Anh nhiều như cáo trạng và bản án sơ thẩm quy kết. Do đó, đối với hình phạt 23 năm tù giam dành cho mỗi người về tội “cố ý gây thương tích” là quá cao.

Chiều 4-8, thẩmphán Trần Trọng Nhân, Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Cà Mau, cho biết liên quanđến vụ án chủ trại tôm giống Minh Đức ở ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh (Đầm Dơi,Cà Mau) hành hạ cháu Hào Anh (Nguyễn Hoàng Anh), vợ chồng Huỳnh Thanh Giangvà Mã Ngọc Thơm đã chính thức có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ cháu bé bị hành hạ như thời trung cổ: Vợ chồng Giang – Thơm kháng cáo
Vợ chồng Giang - Thơm

Trong đơnkháng cáo, vợ chồng Giang – Thơm cho rằng không đánh đập Hào Anh nhiều nhưcáo trạng và bản án sơ thẩm quy kết. Do đó, đối với hình phạt 23 năm tù giamdành cho mỗi người về tội “cố ý gây thương tích” là quá cao.

Đối với 2người làm công cho vợ chồng Giang – Thơm chỉ có Lâm Lý Quỳnh kháng cáo xingiảm nhẹ hình phạt.

Theo Người lao động




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.