Vụ ông già 76 tuổi dâm ô bé gái 6 tuổi: "Nếu tôi xâm phạm cháu thì phải có chứng cứ"

Đó là lời của ông T.(76 tuổi) người bị tố cáo dâm ô bé gái 6 tuổi ở Vũng Tàu, trước cáo buộc của gia đình bé.

Đó là lời của ông T.(76 tuổi) người bị tố cáo dâm ô bé gái 6 tuổi ở Vũng Tàu, trước cáo buộc của gia đình bé.

Ngày 20/7, Ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có buổi làm việc với cơ quan điều tra Công an TP Vũng Tàu về việc chị T.T.Th. (36 tuổi, chung cư Lakeside TP. Vũng Tàu) tố cáo ông N.K.T. có hành vi dâm ô với con gái mình.

Theo cơ quan điều tra Công an TP Vũng Tàu cho biết, bước đầu, cơ quan này đã lấy lời khai của bé T.N.T. Buổi làm việc diễn ra có sự chứng kiến của bà và chị Th., mẹ bé T.N.T. với vai trò là người giám hộ. Viện kiểm sát nhân dân TP Vũng Tàu cũng cử kiểm sát viên theo dõi vụ việc này.

Khó xử lý hình sự ông cụ 76 tuổi nghi dâm ô bé gái 6 tuổi?
Ông T. thân thiện với một bé gái khác ở sân chung cư.

Theo đó, buổi làm việc diễn ra trong gần 2 tiếng đồng hồ. Bé T.N.T đã kể rất rõ với điều tra viên về các hành vi xâm hại của ông N.K.T. khi ông đưa bé tới nơi vắng vẻ. Lời kể của bé về vị trí bị xâm hại cũng phù hợp với lời nói của các nhân chứng đã nhìn thấy. Đây là lần thứ 2 bé T.N.T. tiếp xúc với các cơ quan chức năng. Lần đầu tiên bé kể lại các câu chuyện này tại Công an phường Nguyễn An Ninh. Ngoài 2 lần đó, chị Th. khẳng định không dám nhắc lại với con gái, sợ ảnh hưởng đến tâm lý của bé.

Gia đình bé T. cho biết, thái độ của bé T.N.T. kể từ khi xảy ra vụ việc này tỏ ra khá nhút nhát. Đêm đến bé thường gặp ác mộng vào lúc 2h sáng. Bé cũng có những hành vi kỳ lạ như trong giấc mơ tự cởi quần và cấu nhéo vào người mình.

Mặt khác, kết quả giám định của cháu T. không có tổn thương nên việc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Về phía ông T. (76 tuổi) cho rằng, mình chỉ dưới nhà đánh cờ, ở chỗ ghế đá, có nhìn thấy cháu T. đi xe rồi bị ngã. Ông T. nâng cháu dậy và chỉ hỏi han tình hình. Ông T. cũng cho biết có đi mua vài thứ lặt vặt ở quầy bách hóa, thì cháu bé T. ở dưới sảnh chung cư đứng nhìn thì ông T. có mua cho cháu 1 gói snack. Theo ông T., muốn tố cáo ông phải có chứng cứ. “Nếu tôi có xâm phạm vào cháu thì phải có chứng cứ, nếu có đầy đủ chứng cứ thì pháp luật trừng trị", ông T. cho biết.

 Theo Gia An / Trí Thức Trẻ

hiếp dâm trẻ em

dâm ô trẻ em

xâm hại tình dục


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.