Vụ sập lan can trường: Hiệu trưởng nghi ngại công trình xây ẩu

Liên quan đến vụ sập lan can tầng 2 trường THCS Sơn Tây (Hương Sơn, Hà Tĩnh) khiến 3 học sinh ngã bất tỉnh, nhiều phụ huynh lo ngại về chất lượng công trình trường học và nguy cơ tai nạn tương tự tái diễn.

Liên quan đến vụ sập lan can tầng 2 trường THCS Sơn Tây (Hương Sơn, Hà Tĩnh) khiến 3 học sinh ngã bất tỉnh, nhiều phụ huynh lo ngại về chất lượng công trình trường học và nguy cơ tai nạn tương tự tái diễn.

Như đã thông tin, sáng ngày 6/1, lan can tầng 2 trường THCS Sơn Tây, xã Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh bất ngờ đổ sập, kéo theo 3 học sinh Mai Văn Thịnh, Mai Văn Khánh và Nguyễn Tuấn Phi (cùng học lớp 6) bị ngã từ tầng 2 xuống đất, đa chấn thương, phải nhập viện cấp cứu.
 
Sau vụ tai nạn, có mặt tại trường THCS Sơn Tây, PV Dân trí ghi nhận mảng lan can bị sập đã được thu dọn. Tuy nhiên tâm lý của các học sinh và phụ huynh vẫn còn nhiều hoang mang, lo lắng.
 
Vụ sập lan can trường: Hiệu trưởng thừa nhận công trình xây ẩu
Hiện trường vụ sập lan can làm 3 học sinh bị thương (ảnh trái), đã được phía trường THCS Sơn Tây thu dọn
 
“Chúng tôi rất lo lắng cho tính mạng của con em, bởi những gì đã xảy ra không ai dám chắc không tái diễn. Chúng tôi đã có ý kiến với nhà trường phải tiến hành khắc phục ngay, phải có các biện pháp để các cháu học sinh yên tâm đến trường” - một phụ huynh có con học tại trường lo lắng.
Làm việc với PV Dân trí, thầy giáo Lương Hữu Thanh - Hiệu trưởng trường THCS Sơn Tây - cho biết, nỗi lo lắng của phụ huynh cũng là nỗi lo chung của nhà trường.
 
Vụ sập lan can trường: Hiệu trưởng thừa nhận công trình xây ẩu\
Hiệu trưởng Lương Hữu Thanh cho biết các giáo viên trong trường cũng rất lo lắng sau khi vụ tai nạn xảy ra 

“Dù nhà trường đã có biện pháp trấn an đối với các em học sinh sau khi sự việc xảy ra, nhưng tinh thần của các em đã bị ảnh hưởng rất nhiều sau sự việc này” - thầy Thanh thừa nhận.

Thầy Thanh cũng bày tỏ mối lo ngại về chất lượng công trình trường học: “Tôi mới về nhận nhiệm vụ ở đây được 2 năm, công trình này lại xây dựng trước đó nên tôi chưa có hồ sơ gì trong tay, cũng chưa biết đơn vị nào thi công. Tuy nhiên, sau vụ sập tan can, tận mắt xem hiện trường tôi rất lo ngại về chất lượng thi công”.

Theo thầy Thanh, mảng bê tông sập xuống cho thấy chất lượng lan can bảo vệ không đảm bảo, trong đó sắt được sử dụng làm lõi bê tông quá nhỏ, thi công lại không nối vào trong cột trụ. “Kết cấu như thế là không chấp nhận được. Đáng lẽ khi thi công phải sắt âm nối phía trong chứ, đằng này bằng mắt thường cũng thấy đơn vị thi công chỉ đâu chớm qua đó một tí rồi gán xi măng lại. Thi công như thế không sập mới lạ”, thầy Thanh phân tích.

Cũng vì lo ngại này, sau vụ tai nạn, phía nhà trường đã có ngay thông báo yêu cầu học sinh không được nô đùa, leo trèo lên lan can để tránh một vụ sập tương tự.

Về hướng khắc phục, vị hiệu trưởng cho biết lãnh đạo nhà trường đã hai lần làm việc với UBND xã Sơn Tây và đi đến thống nhất, ngoài việc thi công lại phần lan can bị sập đổ, nhà trường sẽ cho ốp sắt bảo vệ toàn bộ hệ thống lan can đã hiện tại.

Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.