Vụ trả 5 triệu đồng/liều thuốc phơi nhiễm HIV: Hoàn lại tiền cho công dân tham gia cứu người gặp nạn

Lãnh đạo Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cho biết, rất bức xúc về cách ứng xử trong tình huống này của nhân viên y tế

Lãnh đạo Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cho biết, rất bức xúc về cách ứng xử trong tình huống này của nhân viên y tế và sẽ trả lại tiền cho công dân tham gia cứu người trong vụ tai nạn tại Kon Tum.

>>  Tai nạn 4 người chết ở Kon Tum: 17 y, bác sĩ nghi ngờ phơi nhiễm HIV

Hiện tại trên nhiều trang mạng xã hội lan truyền thông tin tiêu cực của một thành viên tự giới thiệu là người trực tiếp tham gia cứu nạn trong vụ tai nạn giao thông tại thôn 11, Đakring, Đak Hà, Kon Tum vào ngày 1/7 cho biết, anh rất bức xúc về cách đối xử của nhân viên y tế trong tình huống cứu người.

Cụ thể, tài khoản facebook có tên "Le Tung" chia sẻ: "Tai nạn thương tâm xảy ra tại thôn 11, Đakring, Đak Hà, Kon Tum hôm qua. Tôi thấy vậy nên đã chạy về nhà lấy xe tải chở 8 nạn nhân đi cấp cứu. Trong số này có 1 nạn nhân bị nhiễm HIV Aids đã tử vong và có chảy máu. Tôi có bế và máu của nạn nhân đó có dính vào vết thương trày xướt của tôi nên tôi được mọi người khuyên đi viện xin thuốc chống phôi nhiễm HIV.

Khi xuống viện thi được bác sĩ nói là thuốc này chỉ được cấp cho những người làm nhiệm vụ, chứ không cấp cho dân thường. Còn tôi cứu người thì bác sĩ nói bán 5triệu/liều".

Vụ trả 5 triệu đồng/liều thuốc phơi nhiễm HIV: Hoàn lại tiền cho công dân tham gia cứu người gặp nạn - Ảnh 1.

Một trong số các nạn nhân của vụ tai nạn nhiễm HIV.

Thông tin của thành viên "Le Tung" đã nhận được sự ngợi khen của nhiều người vì đã có hành động dũng cảm cứu người gặp nạn. Tuy nhiên, ai cũng bày tỏ sự thiếu thiện cảm về cách đối xử sự của nhân viên y tế trong tình huống hỗ trợ người cứu nạn.

Liên quan đến vấn đề trên, trưa 2/7 chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Hoàng Đình Cảnh – Phó cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế).

Theo ông Cảnh, lãnh đạo Bộ Y tế đã nắm được thông tin nói trên, bản thân ông Cảnh rất bức xúc khi nghe được tin này và lấy làm tiếc về cách xử lý tình huống của nhân viên y tế.

"Tôi cũng rất bức xúc về cách xử lý của nhân viên, quy định thì những người như vậy (người không thuộc lực lượng chức năng –PV) thì không được hưởng miễn phí. Tuy nhiên, trong tình huống như thế này phải xin ý kiến cấp trên xử lý cho hợp lý. Tôi đã gọi điện cho giám đốc Sở Y tế Kon Tum, yêu cầu liên hệ với những người mà đã bị thu tiền thì trả lại cho họ", ông Cảnh nói.

Vụ trả 5 triệu đồng/liều thuốc phơi nhiễm HIV: Hoàn lại tiền cho công dân tham gia cứu người gặp nạn - Ảnh 2.

Một cá nhân dùng phương tiện gia đình đưa các nạn nhân đi cấp cứu và bị dính máu từ một nạn nhân có HIV.

Cấp thuốc ARV miễn phí

Cùng ngày, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế đã có công văn gửi các đơn vị chức năng thuộc lực lượng cho biết, vụ tai nạn giao thông ở Kon Tum có 1 nạn nhân tử vong là người nhiễm HIV. Khi đưa đi cấp cứu thì chưa biết là người nhiễm HIV nên mọi người không phòng hộ.

Trong khi cấp cứu người bị nạn, có 17 y bác sỹ và 7 người dân có liên quan nghi ngờ phơi nhiễm HIV khi làm nhiệm vụ cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân vào viện, tiếp xúc trực tiếp với máu của người nhiễm.

Về việc này Cục trưởng đã có ý kiến chỉ đạo, đề nghị phòng Truyền thông, phòng điều trị, phòng GS-XN khẩn trương liên hệ với cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum để chỉ đạo hướng dẫn địa phương tiến hành tư vấn, sàng lọc và cấp thuốc ARV điều trị phơi nhiễm HIV ngay cho những người có liên quan đến ca cấp cứu người nhiễm HIV theo qui định (đề nghị cấp thuốc ARV miễn phí cho cả những người dân trực tiếp tham gia cấp cứu người bị nạn).

Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS cũng yêu cầu các đơn vị hướng dẫn việc tiệt trùng, xử lý, mai táng người nhiễm và các vật dụng liên quan theo qui định.

Tổ chức thăm hỏi, động viên những người dân và các cán bộ y tế đã tích cực, dũng cảm tham gia cấp cứu người bị nạn.

Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS cho biết ưu tiên, khen thưởng đặc biệt đối với cá nhân lấy xe gia đình chở người gặp nạn đi cấp cứu.

Vụ trả 5 triệu đồng/liều thuốc phơi nhiễm HIV: Hoàn lại tiền cho công dân tham gia cứu người gặp nạn - Ảnh 3.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Nhật Hạ)

Trước đó, trưa ngày 1/7, xảy ra vụ tai nạn thảm khốc do xe Ford 16 chỗ chở khách chạy trên đường Hồ Chí Minh, hướng Kon Tum đi Đà Nẵng. Đến xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà (Kon Tum) va chạm với ôtô 16 chỗ chạy hướng ngược lại. 

Hậu quả khiến 2 xe biến dạng, hư hỏng hoàn toàn, kính vỡ văng tung tóe. Nhiều hành khách hoảng sợ, la hét cầu cứu. Tại thời điểm xảy ra tai nạn có 2 người tử vong và hơn 10 người bị thương.

Cơ quan chức năng đã thu thập được thông tin trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình, lúc tai nạn, một xe chạy với tốc độ 81,5 km/h, chiếc còn lại đã mất thiết bị giám sát.

Theo M.Ngọc (Thời Đại)


tai nạn giao thông

cứu người gặp nạn

thuốc phơi nhiễm HIV


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.