Vụ 'xe điên' đâm thai phụ tử vong: Tài xế say rượu

Cơ quan điều tra xác định, tài xế chiếc xe 4 chỗ điều khiển xe trong tình trạng say xỉn, chạy quá tốc độ, lấn đường, gây tai nạn kinh hoàng.

 Cơ quan điều tra xác định, tài xế chiếc xe 4 chỗ điều khiển xe trong tình trạng say xỉn, chạy quá tốc độ, lấn đường, gây tai nạn kinh hoàng.

Chiều 27/6, trao đổi với PV, thượng tá Bùi Huy Nam, Phó trưởng Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) cho biết tài xế "xe điên" đâm thai phụ tử vong được xác định là Giáp Hoàng Lưu (25 tuổi, ngụ tại Dĩnh Xuyên, Tân Dĩnh, Lạng Giang).

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện đã tiến hành tạm giữ đối tượng này để điều tra làm rõ vụ tai nạn.

ô tô điên, xe điên, thai phụ, lấn đường, Phi Mô, Lạng Giang, tai nạn
Chiếc "xe điên" lật ngửa bên vệ đường sau khi gây tai nạn (Ảnh chụp từ clip)

Theo xác minh, khoảng 15h30 ngày 11/6, Giáp Hoàng Lưu điều khiển xe ô tô 4 chỗ hiệu KiA Morning BKS 98A - 022.88 chạy trên QL 1A hướng Hà Nội - Lạng Sơn.

Khi đi qua địa phận thôn Đại Phú 2, xã Phi Mô, chiếc xe này chạy vận tốc lớn, định lấn đường xe tải cùng chiều để vọt lên.

Tuy nhiên khi chưa kịp vượt thì tài xế chiếc xe 4 chỗ phát hiện có xe đi ngược chiều nên phanh gấp, khiến chiếc xe quay ngược, đâm vào xe đạp điện của chị Đỗ Thị Thu Hà (19 tuổi, Xuân Hương, Lạng Giang) chở theo 1 người phía sau và xe máy BKS 98Y3 - 0020 do anh Ngô Xuân Phú (43 tuổi, ở xã Tân Dĩnh) điều khiển.

Hậu quả, chị Hà đang mang thai ở tháng thứ 7 tử vong tại chỗ, người ngồi sau xe đạp điện và anh Phú bị thương.

Chiếc xe ô tô văng xa hàng chục mét rồi lật ngửa bên vệ đường, tài xế chỉ bị thương.

Theo thượng tá Bùi Huy Nam, tài xế ô tô đã cho xe vượt tại đoạn đường cấm vượt và chạy quá tốc độ cho phép (tốc độ quy định là 40km/h).

Vận tốc của chiếc xe tại thời điểm gây tai nạn vẫn đang được cơ quan điều tra giám định. Từ hình ảnh trên clip, nhiều người nhận định, chiếc xe phải chạy với vận tốc trên 80km/h.

Về nguồn gốc đoạn clip với tiêu đề “Xe điên chạy quá tốc độ đâm chết người” được đăng tải trên mạng những ngày qua, thượng tá Nam xác nhận tại thời điểm vụ tai nạn xảy ra, có một chốt CSGT trực gần đó.

Tuy nhiên, chưa xác định được ai là người tung clip này và đoạn clip trên mạng có phải do CSGT quay lại hay không.

Theo Vietnamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.