Xe khách ở Lào lao xuống vực, nhiều người nguy kịch

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An ngày 11/8 tiếp nhận 5 nạn nhân trong vụ lật xe du lịch ở Lào chuyển về cấp cứu. Thông tin ban đầu, có 2 người chết còn những người cấp cứu bị thương nặng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An ngày 11/8 tiếp nhận 5 nạn nhân trong vụ lật xe du lịch ở Lào chuyển về cấp cứu. Thông tin ban đầu, có 2 người chết còn những người cấp cứu bị thương nặng.

Theo bác sĩ Phạm Trọng Nam, Khoa phẫu thuật thần kinh, khoảng 9h sáng, bệnh viện tiếp nhận 2 nạn nhân người Lào là hai cha con Xin Và (45 tuổi) và con trai Lê Xô (20 tuổi) vào cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng.

Đến 17h chiều cùng ngày có thêm 3 nạn nhân nhập viện là: Măm Xài Xông (30 tuổi) trú ở Bô-ly-khăm-xay (Lào); Xồng Bá Chừ (33 tuổi) và Và Y Mãi (33 tuổi) trú tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h chiều ngày 10/8. Chiếc xe khách 24 chỗ ngồi mang BKS Lào chở 15 hành khách, trong đó có 2 người Việt Nam khi chạy đến huyện Viêng Thông, tỉnh Bô-Ly-Khăm-Xay (Lào) thì bất ngờ mất lái và lao xuống vực sâu hơn 10 mét.

Các nạn nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.


Vụ tai nạn khiến 2 người chết tại chỗ, hơn 10 người khác bị thương nặng. Hai nạn nhân tử vong được xác định là Vả Đà (40 tuổi) và Xê Rê (70 tuổi) đều quốc tịch Lào. Những người bị thương được đưa tới bệnh viện địa phương cấp cứu sau đó thì chuyển về bệnh viện ở Nghệ An để tiếp tục điều trị.

Hiện tại các nạn nhân điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Nghệ An đang trong tình trạng nguy hiểm tính mạng, chấn thương sọ não nặng, gãy xương vai, xương thái dương và đa chấn thương phần mềm.

4 trong 5 nạn nhân vẫn trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ đang theo dõi có khả năng phải mổ phẫu thuật.

Trong khi đó, tại bệnh Viện Nhi Nghệ An cũng có 3 nạn nhân (trong đó có 1 trẻ em) khác nhập viện cứu chữa. "Ngoài ra có một số bệnh nhân khác bị nhẹ hơn đã tỉnh táo và đi lại nói chuyện được", bác sĩ Nam cho biết.

Theo Tri thức



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.