- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Xuất hiện chiêu lừa điện thoại từ nước ngoài khiến người mất tiền oan, người bị chồng ghen
Các cuộc điện thoại có đầu số từ nước ngoài thường "nháy máy" hoặc gọi đến vào ban đêm. Nếu người nghe điện thoại gọi lại sẽ bị trừ tiền theo giá cước quốc tế.
Các
cuộc điện thoại có đầu số từ nước ngoài thường "nháy máy" hoặc gọi đến
vào ban đêm. Nếu người nghe điện thoại gọi lại sẽ bị trừ tiền theo giá
cước quốc tế. Rất nhiều người dùng đã phản ánh tình trạng này suốt 2
ngày qua.
Dưới đây là thông tin tui cóp nhặt trích dẫn tổng hợp lại. Share cho bà con hiểu sơ bộ và cảnh báo người thân: "Về thông tin khi đầu số nước ngoài (+252 Somali , +247 đảo Ascension, + 371 Latvia , +224 Guy nê ) gọi đến điện thoại bạn chỉ cần nhấn nút nghe là bị trừ hết tiền trong tài khoản.
Bị chồng nghi ngờ vì số lạ
Theo phản
ánh của nhiều người, thời gian gần đây liên tục xuất hiện tình trạng có
những cuộc gọi từ nước ngoài về Việt Nam. Điều đặc biệt, đối tượng
thường chỉ nháy máy, hoặc khi người nghe bắt máy thì ngay lập tức tắt
đi.
Tất nhiên, nếu ai đó lo lắng hoặc hoài nghi thì sẽ gọi lại và chủ thuê bao sẽ bị tính tiền theo giá cước quốc tế.
Anh Nguyễn
Văn M, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội kể: “Vào lúc 23h, ngày 19/10 tôi đang
thiu thiu ngủ thì bỗng có cuộc điện thoại từ số +25299118245 gọi đến,
khi chưa kịp bắt máy thì họ tắt đi. Vì thường xuyên đi nước ngoài công
tác nên tôi nghĩ đây là người quen hỏi có chuyện gì, ai ngờ gọi lại toàn
là tiếng nước ngoài…”, anh M cho hay.
Cuộc điện thoại "nháy" đến lúc nửa đêm khiến người nghe không chỉ mất tiền khi gọi lại mà còn bị phiền toái |
Theo
lời khổ chủ, vốn anh là một thông dịch viên nên rất giỏi tiếng Anh, khi
hỏi đầu dây bên kia có chuyện gì thì họ đặt vấn đề muốn sang Việt Nam để
ngoại giao.
“Họ nói
rằng, tôi có người thân ở Việt Nam có thể nay đã rất già rồi. Tôi tìm số
điện thoại của bạn và của bất cứ ai ở nước bạn để hỏi xem người nhà tôi
có còn sống hay không”.
Cũng theo
anh M, khi nghe thấy đầu máy bên nước ngoài nói chuyện có vẻ rất khẩn
thiết và tỏ vẻ gần gũi nên anh M cũng muốn hỏi cặn kẽ nguồn gốc của câu
chuyện để giúp họ.
“Tôi hỏi
họ rất nhiều, nhưng sau đó họ lại hỏi thêm vài câu chuyện liên quan đến
lũ lụt, thiên tai và tỏ vẻ muốn giúp đỡ… Khi cuộc gọi gần được 10 phút
thì bị tắt, tôi tiếp tục gọi lại nhưng họ không nghe máy nữa. Tò mò tôi
vào mạng google số điện thoại thì nhận được cảnh báo của của cộng đồng
mạng về cuộc điện thoại ảo…Cũng rất may là máy của tôi để chế độ tự ngắt
khi 10 phút. Để xem cuối tháng bị trừ mất bao nhiêu tiền.”, khổ chủ
thất vọng chia sẻ.
Các cuộc
điện thoại “ảo” từ nước ngoài gọi đến không chỉ khiến người gọi lại mất
tiền, mà hệ lụy của nó còn khiến các chủ thuê bao lâm cảnh khó xử.
Chia sẻ với PV, chị Mai Thanh H, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội cho hay:
“Chồng tôi
là người có tính ghen tuông vô cớ, tối hôm 19/10 chính xác số điện
thoại +25299118245 nháy vào máy tôi. Cầm điện thoại lên thấy lạ nên tôi
không gọi lại mà chỉ nhăn mặt, nào ngờ ông chồng ngồi cạnh lảm nhảm vì
cho rằng chắc người đàn ông nào đó gọi điện chúc mừng 20/10. Rồi ông ấy
tra hỏi các kiểu, khiến cho cả đêm hôm đó hai vợ chồng lục đục. Tức quá
sáng sớm hôm sau, tôi vào tra mạng thì nhận được rất nhiều lời cảnh báo
từ mọi người. Lúc này, chồng tôi đang còn ngủ, tôi vẫn dựng dậy cho một
bài học…”, chị M, chia sẻ.
Chính vì
nhiều người bỗng dưng trở thành khổ chủ khi “tiền mất, tật mang”, nhiều
nạn nhân đã lên mạng xã hội đăng tải thông tin cảnh báo có đầy đủ cơ sở
để chứng minh về một loại hình tội phạm “giấu mặt”.
Một chủ
tài khoản facebook chia sẻ: “Vừa bị tức thì nên gom thông tin post luôn.
Bà con share thông tin rộng rãi dùm. CẢNH BÁO CUỘC GỌI ĂN CẮP TIỀN TỪ
ĐIỆN THOẠI VỆ TINH. Hoạt động mạnh về đêm, thiên hạ say ngủ mắt nhắm mắt
mở bốc máy lên là bị mất ngay một đống tiền. Đọc mấy hôm nay thì đầu số
Somali +252 đang hoạt động mạnh nhất. Đây cũng là đầu số mới gọi cho
tui.
Không chỉ khách hàng dùng điện thoại dòng cao cấp mới nhận được cuộc gọi "ảo" mà số máy này "tìm tới" rất nhiều người dùng |
Dưới đây là thông tin tui cóp nhặt trích dẫn tổng hợp lại. Share cho bà con hiểu sơ bộ và cảnh báo người thân: "Về thông tin khi đầu số nước ngoài (+252 Somali , +247 đảo Ascension, + 371 Latvia , +224 Guy nê ) gọi đến điện thoại bạn chỉ cần nhấn nút nghe là bị trừ hết tiền trong tài khoản.
Đây là
dạng lừa đảo xuất phát từ Nhật có tên là Wangiri, có 2 loại: 1 là số
điện thoại dịch vụ tổng đài, 2 là số điện thoại ảo tạo ra bằng máy tính,
những số này đã đăng ký với nhà mạng là khi nhận cuộc gọi đến thì sẽ
được cộng tiền".
Người này
cảnh báo thêm: “Trước đây không chỉ riêng ở Việt Nam, mà ở Anh , Mỹ,
nhiều quốc gia khác, những đầu số lạ liên tục nhá máy hàng chục hàng
trăm lần trong ngày để buộc nạn nhân phải gọi trở lại, tạo điều kiện cho
kẻ lừa đảo nhận tiền từ nhà mạng. Kẻ lừa đảo sẽ giả những tiếng phát
âm tiếng Anh, hoặc tiếng kêu cứu , hoặc tiếng khóc, la hét, hoặc tiếng
phụ nữ đang quan hệ tình dục để dụ người nghe kéo dài cuộc điện thoại.
Duy trì cuộc gọi càng lâu , kẻ lừa đảo càng nhận được nhiều tiền.
Ở Việt
Nam, bắt đầu từ tháng 4/2016, các đầu số này gia tăng hoạt động, nhưng
đặc biệt là từ ngày 15/10/2016 đến nay, đầu số +252 hoạt động mạnh nhất
và khác với trước đây ở chỗ không cần gọi lại mà CHỈ CẦN NGHE vẫn bị trừ
tiền trong tài khoản. Có nạn nhân đăng ký TRẢ SAU đã bị TÍNH CƯỚC 700
ngàn. Tiền đã mất đi không thể truy hồi lại được. Hiện nay ở Mỹ, Anh ,
Nhật vẫn chưa thể ngăn chặn loại hình lừa đảo này. Đó là vấn nạn lớn của
ngành kinh doanh điện thoại viễn thông. Đối với Việt Nam, tình trạng
lừa đảo gần đây có chiều hướng gia tăng”.
Dòng cảnh
báo này đang được lan truyền mạnh trên mạng xã hội, nhiều người sử dụng
điện thoại đã chia sẻ để cảnh báo nhau cần cảnh giác với số điện thoại
có đầu số lạ kẻo mất tiền oan uổng.
Chỉ bị tính cước khi gọi vào số gọi đến
Trao đổi
với PV về vấn đề này, các nhân viên chăm sóc khác hàng thuộc nhà mạng
Mobifone cho hay, đây không phải là hiện tượng mới và chính mạng này
cũng đã nhận được phản ánh từ nhiều khách hàng. Các nhân viên chăm sóc
khách hàng cũng đã cảnh báo đến khách hàng về những vụ việc tương tự.
“Thời gian
gần đây, chúng tôi có nhận được thông tin phản ánh từ một số khách hàng
về tình trạng này. Tuy nhiên nếu khách hàng chỉ nghe máy thì không bị
mất tiền, nếu gọi lại thì sẽ bị trừ tiền cước theo giá cước quốc tế”,
Theo nhân
viên bộ phận chăm sóc khách hàng của hàng Mobifone, không chỉ mạng này
mà tất cả các mạng khác đều có chung tình trạng này và đã đưa ra cảnh
báo cho người dân không nên nghe hoặc gọi lại các số điện thoại có đầu
số lạ. Đặc biệt là các đầu số được xác định cụ thể như: +252…
+00252…+231… là những số của các đối tượng từ một số nước ở Châu Phi có
biểu hiện gian lận tiền cước quốc tế.
Còn theo
phân tích của nhân viên nhà mạng hãng Viettel, thông thường các cuộc
điện thoại từ nước ngoài gọi đến sẽ bị mã hóa, khách hàng sẽ không gọi
lại được khi chưa đăng ký cuộc gọi đi quốc tế.
Nếu khách
hàng chỉ nghe cuộc điện thoại đến sẽ không phải trả tiền. Tuy nhiên nếu
khách nào đã đăng ký dịch vụ chuyển vùng quốc tế trong khi đang đi công
tác ở nước ngoài mà nghe cuộc điện thoại đến thì vẫn bị tính theo cước
cuộc gọi đi nước ngoài.
Theo Minh Ngọc (aFamily.vn/Trí thức trẻ)
-
Thời sự3 phút trướcChủ đầu tư dự án Cocobay Đà Nẵng vừa phát đi thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng khiến khách hàng hoang mang, sững sờ.
-
Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ LanThời sự40 phút trướcVKSND TP HCM nhận định bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ mưu nhưng ngoan cố, không hề ăn năn, còn đổ lỗi cho nhân viên dưới quyền và các bị cáo khác ở SCB.
-
Thời sự1 giờ trướcMới đây, hơn 10 kg ma túy được tẩm trong bánh quy, kẹo dẻo, thuốc lá điện tử... đã bị Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các địa phương phát hiện và triệt phá.
-
Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ LanThời sự1 giờ trướcĐại diện Viện kiểm sát cho rằng, bà Đỗ Thị Nhàn phạm vào tội nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn, gây bức xúc trong dư luận, gây mất uy tín cơ quan Nhà nước nên đề nghị tuyên phạt mức án chung thân.
-
Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ LanThời sự4 giờ trướcXác định bị cáo Trương Mỹ Lan có vai trò chủ mưu, cầm đầu, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo này chung cho 3 tội danh.
-
Thời sự4 giờ trướcQuá trình xét hỏi, sức khoẻ bị cáo Trần Thị Hiền, mẹ của nữ sinh giao gà bị sát hại liên tục diễn biến xấu, HĐXX cấp phúc thẩm buộc phải hoãn phiên tòa.
-
Thời sự5 giờ trướcSau cuộc gọi thông báo con đi Hà Nội với bạn rồi mất liên lạc, suốt 4 tháng qua vợ chồng chị Huấn lo lắng đứng ngồi không yên và lên công an trình báo để nhờ tìm kiếm giúp đỡ.
-
Thời sự5 giờ trướcSau 5 năm bị chồng tưới xăng đốt, chị Lê Thị Kim Ngân phải trải qua hàng chục ca phẫu thuật khắc phục di chứng bỏng.
-
Thời sự5 giờ trướcNhiều người tham gia giao thông mệt mỏi trước tình trạng tắc cứng vào giờ cao điểm tại đoạn Đại Lộ Thăng Long giao với Lê Quang Đạo. Không ít người bị đi làm muộn hoặc buộc phải cho con nghỉ học.
-
Thời sự6 giờ trướcChiều 18/3, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự một đối tượng có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sau khi gây tai nạn giao thông và liên tục quanh co khai man lý lịch.
-
Thời sự9 giờ trướcTrong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.
-
Thời sự9 giờ trước3 ngày sau sự việc người bán hàng rong trên đường Thuỵ Khuê có ý định “chặt chém” du khách nước ngoài, UBND phường Bưởi (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã xử phạt hành chính với người bán hàng rong.
-
Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ LanThời sự9 giờ trướcTheo đại diện VKS, bị cáo Trương Mỹ Lan có vai trò chủ mưu, cầm đầu nhưng không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, ngoan cố, đổ lỗi cho nhân viên cấp dưới, không ăn năn hối cải...nên cần loại ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn.
-
Thời sự9 giờ trướcDự kiến sáng nay 19/3, người đại diện của ông H.A. (Quảng Ninh) làm việc với Ngân hàng Eximbank về việc khách vay thẻ tín dụng 8,5 triệu, phải trả 8,8 tỷ sau 11 năm.