7 mỹ nhân gây sốt với váy áo trăm triệu!

Cuộc "tỉ thí" những chiếc váy hàng hiệu đắt tiền nhất của sao Việt dường như sẽ không có hồi kết.

Cuộc "tỉ thí" những chiếc váy hàng hiệu đắt tiền nhất của sao Việt dường như sẽ không có hồi kết.

Năm 2012 qua đi trong sự chộn rộn của những tín đồ hàng hiệu. Bởi những món đồ vốn được coi là xa xỉ, đắt tiền và dường như chỉ có thể ngắm được trên mặt tạp chí bỗng đua nhau xuất hiện trong tủ đồ của các sao Việt. Đáng chú ý nhất là những chiếc váy này khi được "chủ sở hữu" thân quen vận trên người  lại càng thể hiện được sự "đáng tiền" vốn có.

Bên cạnh gu thẩm mỹ được hướng tới ngày càng cao, cùng với độ nổi tiếng của mình, các sao hạng A càng có điều kiện "ngấm ngầm" tranh đua ngôi vị... xài tiền nhiều nhất, khi những nhãn hàng danh giá nhất đang ầm ầm tràn vào Việt Nam.

Cùng điểm lại những mẫu váy trăm triệu ấn tượng nhất showbiz Việt trong suốt năm qua:

1. Thu Minh diện váy 150 triệu đồng

Nếu trước đây, nữ giám khảo The Voice liên tục tạo bão dư luận bởi phong cách ăn mặc quá hở hang; thì vài tháng gần đây, Thu Minh liên tục được ngợi khen bởi sức chơi hàng hiệu rất "chất" của mình. Hạn chế tối đa độ hở trên cơ thể dù vẫn khai thác được triệt để chiều cao 1m70 và đường cong sexy vốn có; Thu Minh ghi điểm với nhiều mẫu váy thể hiện đủ sự tinh tế và sành điệu.

Điểm nhấn gần đây nhất, cũng là chiếc váy đắt tiền nhất mà cô mặc trong năm 2012 là mẫu váy mang nhãn hiệu Versace. Chiếc váy trị giá 150 triệu đồng, được kết hợp cùng một loạt phụ kiện trị giá cỡ... trăm triệu vô cùng xa xỉ.

 - 1

   Chiếc váy hiệu Versace trị giá 150 triệu mà ca sĩ Thu Minh mặc trong một sự kiện diễn ra vào tháng 12/2013

 - 2

    Kết hợp với bộ váy đắt tiền này, cô còn xài chiếc đồng hồ hiệu Rolex trị giá 110 triệu đồng, bóp Versace 40 triệu đồng và giày Christian Louboutin giá 100 triệu đồng

2. Tăng Thanh Hà và chiếc váy cưới 200 triệu lộng lẫy

Là ngôi sao gây chú ý nhất trong năm 2012, mọi diễn biến xung quanh Tăng Thanh Hà và cuộc hôn nhân với con trai gia đình thương gia họ Nguyễn đều trở thành tin "nóng" trên mọi đầu báo. Nắm trong tay những nhãn hàng hiệu danh tiếng hàng đầu tại Việt Nam, Tăng Thanh Hà đáng lẽ là ngôi sao có tần suất mặc đồ hiệu cao nhất trên báo chí. Nhưng không, sự giản dị của cô được thể hiện đều đặn trong cả đời sống thường ngày lẫn trong showbiz. Họa hoằn lắm người yêu thời trang mới biết bộ váy cưới cô mặc trị giá đến 200 triệu đồng, của một thương hiệu thời trang danh giá.

 - 3  - 4

Chiếc váy cưới hiệu Monique Lhuillier của Tăng Thanh Hà. Váy trị giá 200 triệu đồng, theo một nguồn đáng tin cậy cho biết

 - 5 - 6

  Mới đây, khi ra mắt thương hiệu hàng hiệu mới của gia đình họ Nguyễn, cô con dâu họ tăng cũng gây xôn xao với hiếc váy dạ hội trị giá hàng trăm triệu hiệu Dior. Mặc bộ này, Tăng Thanh Hà "đụng hàng" với váy của diễn viên Go Ara tại một sự kiện hồi tháng 10/2012.

3. Mai Phương Thúy không tiếc 300 triệu cho váy dạ hội

Là một trong những người đẹp sở hữu nhiều trang phục và phụ kiện hàng hiệu đắt giá nhất; năm 2012 hoa hậu Mai Phương Thúy không ít lần gây bất ngờ khi xuất hiện trong những thiết kế thuộc dòng đắt tiền của các nhãn hàng xa xỉ. Một nhân viên chuyên bán đồ hiệu cho biết, chỉ cái chụp tai giữ ấm mùa đông cô cũng phải chọn nhãn hàng hiệu nổi tiếng để mua, và nó trị giá đến 4 triệu đồng.

 - 7

Hoa hậu Mai Phương Thúy đã bỏ ra 315 triệu đồng để mua chiếc váy của hiệu Elie Saab. Phần nào nhờ chiếc váy này, cô đã lộng lẫy hơn hẳn các đồng nghiệp khi dự sự kiện do bạn trai tổ chức

 - 8

Một lần khác, cô diện chiếc váy Gucci trị giá 200 triệu tại một bữa tiệc thời trang

4. Váy ren trăm triệu của á hậu Ngọc Oanh

Được ngưỡng mộ bởi gu thẩm mỹ cao trong thời trang, á hậu Ngọc Oanh còn là một tín đồ âm thầm của hàng hiệu.

 - 9

Tại sự kiện thời trang đầu tháng 4/2012, á hậu Ngọc Oanh thể hiện gu thời trang đầy thuyết phục trong mẫu váy hiệu Talbot Runhof trị giá gần 100 triệu đồng.

 - 10

Chiếc váy ren thanh lịch này "đánh ngã" rất nhiều mẫu váy ren của sao Việt đang là xu hướng hàng đầu thời điểm đó

5. Hoàng Yến với váy "Nữ chúa sắc đẹp" hơn 5000 ngàn đô

Cùng với loạt túi Hermes đắt tiền, tháng 10/2012 Hoàng Yến từng khiến giới yêu hàng hiệu ngỡ ngàng về vẻ đẹp bất ngờ trong chiếc váy hiệu Jenny Packham. Hình ảnh lung linh này xóa nhòa khoảnh khắc gầy giơ xương không đẹp mắt hồi giữa năm của siêu mẫu.

 - 11

Đây là bộ đầm hiệu nằm trong BST váy cưới thu đông 2012 của Jenny Packham. Bộ cánh này có tên là Astrid theo tiếng Đức có nghĩa là "Nữ chúa sắc đẹp".

 - 12

Kết cấu váy, gam màu và từng đường kim mũi chỉ đều xuyên suốt với nguồn cảm hứng nhẹ nhàng, nữ tính và thanh tao tựa như nàng tiên sắc đẹp. Bộ váy Astrid được rao bán với giá tương đương với hơn 100 triệu đồng Việt Nam (5100$)

6. Lý Nhã Kỳ mặc váy gần 1 tỷ

Bị gắn với biệt danh "cô nổ", độc giả thường không có niềm tin cao vào những lời phát biểu về giá thành trang phục do Lý Nhã Kỳ xướng lên. Tuy nhiên, trên thực tế, nữ đại sứ du lịch vẫn là người sở hữu nhiều món đồ hàng hiệu đắt giá bậc nhất showbiz. Năm 2012, Lý Nhã Kỳ nhiều lần gây sốc với những vật dụng, mà nó có thể quy ra bằng vài đời làm ăn chăm chỉ của người nông dân, công dân bậc trung ở Việt Nam.

 - 13

Chiếc váy mà Lý Nhã Kỳ khẳng định đã phải bỏ ra 35.000 đô (700 triệu đồng) của Alexander McQueen. Cô mặc chiếc váy này hồi tháng 10, khi đến tham dự chương trình thời trang Elie Saab Fashion Show nằm trong khuôn khổ của tuần lễ thời trang Paris. Đôi giày của cô ngót nghét 15.000 USD (hơn 300 triệu đồng).

 - 14

Một lần khác, cô cho biết chiếc áo dài đang mặc trị giá 12.000 USD (250 triệu đồng)

7. Loạt váy trăm triệu của Thanh Hằng

Thu nhập khủng nhờ nguồn thu từ quảng cáo và dự sự kiện, nhưng siêu mẫu Thanh Hằng không phải tốn quá nhiều tiền cho hàng hiệu, dù rằng cô luôn xuất hiện cùng những món váy áo vô cùng đắt giá. Lý do là vì trong suốt năm 2012, Thanh Hằng được mời làm đại diện cho một thương hiệu hàng hiệu danh tiếng. Vì vậy không quá lạ khi độc giả luôn được ngắm nhìn Thanh Hằng trong những bộ váy, áo trị giá vài trăm triệu đồng.

 - 15

  Khi làm ban giám khảo chấm thi của cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2011, Thanh Hằng diện một bộ jumpsuit (phải) của hãng thời trang Salvatore có giá 5000 USD (100 triệu đồng) và đôi sandal cùng hãng giá 2000 USD. Bộ váy (bìa phải) cũng trị giá hơn 100 triệu đồng

 - 16

  Một chiếc váy Thanh Hằng mặc có giá là 6.800 USD tương đương khoảng 150 triệu đồng

Theo Khám phá


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.