Đẹp Fashion Show 9: Những giấc mơ vụn

Với chủ đề “Dreaming” (Mơ), đêmtrình diễn Đẹp Fashion Show chưa khiến khán giả cùng mơ hay dậy lên mỹ cảm màlại thấy không ít người che tay vẻ… buồn ngủ...

Với chủ đề “Dreaming” (Mơ), đêmtrình diễn Đẹp Fashion Show chưa khiến khán giả cùng mơ hay dậy lên mỹ cảm màlại thấy không ít người che tay vẻ… buồn ngủ hoặc vỗ tay một cách rời rạc, nhưsự rời rạc của đêm diễn.

>>  
 >>

Đẹp Fashion Show (ĐFS) có quyền tự hào khi được coi là một“thương hiệu” ấn tượng. Một chương trình thời trang chuyên nghiệp, cuốn hút vàuy tín nhất trong năm – nhận định ấy của nhiều báo, tạp chí dành cho ĐFS là thoảđáng, nhưng có thể chỉ là tính đến chương trình số 9.

Với những gì mà show thời trang vừa diễn ra tối 31/10 tại Hà Nộiđã làm được và chưa đạt tới trên sàn diễn chính thức (chưa bàn tới phần hậutrường, triển lãm được nhấn riêng – là điểm mới  trong năm nay) sẽ sẽ là tháchđố lớn cho show kế tiếp: số 10.

Đẹp Fashion Show 9: Những giấc mơ vụn

Những hình ảnh tại đêm diễn. Ảnh TT&VH

 Tiết tấu, màu sắc chungcủa ĐFS 9 là sự rời rạc. Tổng đạo diễnLê Vũ Long có tham vọng giao hoà, kếthợp thời trang với xiếc, nghệ thuậtchuyển động, múa đương đại, trình diễnánh sán, âm nhạc (DJ, bộ gõ, giọng vocalThanh Hoà của Tây Nguyên trong trangphục áo dài)… nhưng tiếc rằng cuối cùngĐFS 9 đã không tạo nên một bức tranhghép thống nhất, xuyên suốt. Mỗi mảnhghép đã rẽ theo hướng riêng của mình,tạo nên những dấu ấn đậm nhạt khác nhau.

 Khán giả chưa đủ say với vẻ đẹp của mỗi loại hình nghệ thuật nàođể được chạm tới cảm xúc về cái đẹp, về thông điệp muốn chuyển tải hay để đượchoà cùng giấc mơ chung. ĐFS 9 - độc lập không xong mà tổng thể cũng chưa tới.

 Không những thế, quá nửa khán giả theo dõi ĐFS 9 tại sân khấutrình diễn là sảnh lớn của Trung tâm thương mại The Garden (Mỹ Đình, Hà Nội) cònbị chia cắt, ngăn cản bởi những cột trụ to sừng sững.Chưa đủ hay, đủ lạ, đủ cuốn hút để chạm tới (chứ không phải khán giả chưa đủtrình độ để thấu hiểu, khám phá những ý tưởng hàm chứa cao siêu) thì thì sức mấymà mơ!

 Mảnh ghép đầu tiênkhông thể không kể đến là những bộ sưu tập thời trang, bất kể người ta muốn gọiĐFS là chương trình kiểu gì, nghệ thuật trình diễn đương đại, hay show thờitrang tổng hợp.

Đẹp Fashion Show 9: Những giấc mơ vụn

 Thời trang trong Đẹp Fashion Show tất nhiên phải đẹp, sau đóthêm tính khám phá, tiên phong, dự báo xu hướng nữa là tròn vai. Đáng quý là“bốn cộng một” (4 + 1) bộ sưu tập của các nhà thiết kế Hoàng Ngân, JulianeKunze, Kelly Bùi, Lưu Anh Tuấn và Đỗ Mạnh Cường đều là những bộ sưu tập đủ sứcđứng động lập, có dấu ấn và phong cách riêng.

 Có thể các mẫu thiết kế và các phần trình diễn các bộ sưu tậpchưa gây sốc, chưa gây ấn tượng mạnh hay chưa đủ độ hút như một số bộ sưu tập đã giúp một số nhà thiết kế được  “thăng hoa” (và tấtnhiên kèm theo là “thăng hạng”) ở ĐFS trước đó; nhưng vẻ đẹp, sự sáng tạo đãđược nhìn nhận.

 Đó là những cõi mơ màu xanh lá lạ gợi cảm, quyến rũ và cả mạnhmẽ trong bộ sưu tập của Hoàng Ngân. Là sự tinh tế và nổi loạn tiềm ẩn trong bộsưu tập “Du mục” của NTK người Đức Juliane Kunze. Là “thế giới siêu tưởng” củaKelly Bùi theo kiểu hiện đại phương Tây với những bước catwalk mạnh bạo củangười mẫu đứng trên đôi giày cao lêu đêu làm theo hình móng ngựa. Là những “câuchuyện kể” nhiều màu sắc của Lưu Anh Tuấn… Hay sự mơ màng, phiêu lãng trong bộsưu tập của nhà thiết kế “cộng thêm” Đỗ Mạnh Cường.

Đẹp Fashion Show 9: Những giấc mơ vụn

 Giả sử nếu không có nhân tố bất ngờ Đỗ Mạnh Cường (không đượcthông báo trước) có mặt vào phút chót của ĐFS 9 thì liệu chương trình có phảigánh thêm một điểm trừ? Nếu thăm dò phản ứng của khán giả thì câu trả lời: Đó làđiều có thật.

Và có là thật không trước thông tin: Đáng lẽ Đỗ Mạnh Cường sửdụng bộ sưu tập của mình cho ĐFS lần này, nhưng có đôi điều từ chương trìnhkhiến anh không hài lòng nên đã rút lui, đem bộ sưu tập trình diễn tại chươngtrình ra mắt một tờ tạp chí, tổ chức trước  ĐFS 9 chủ đề “Mơ” 10 ngày.

Chỉ mộtngày trước khi ĐFS diễn ra, nhà tổ chức nhận ra chương trình có vẻ nhạt nên tíchcực mời lại Đỗ Mạnh Cường và thế là bỗng dưng khán giả được chiêm ngưỡng thêmmột “giấc mơ” mới (?). Và BST này của Đỗ Mạnh Cường đáng lẽ được anh đem ra HàNội để tình diễn trong đêm thời trang Pháp Việt vào đêm 03/11. Như vậy có nghĩalà khán giả sẽ "được" xem ít nhất 3 lần với cùng 1 bộ sưu tập.

 Số thời gian quá ít ỏi cho sự tập luyện đối với bộ su tập củanhà thiết kế “cộng thêm” Đỗ Mạnh Cường, nhưng nếu nói về hiệu quả trình diễn thìđây lại là bộ sưu tập có cách thể hiện giúp khán giả hào hứng hơn. Vậy thì cônglao này thuộc về người chỉ đạo catwalk Xuân Lan (sau cũng là người làm vedettecùng Thanh Hằng) hay thuộc về đạo diễn Lê Vũ Long?

Đẹp Fashion Show 9: Những giấc mơ vụn

Vũ Thu Phương cũng là gương mặt nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Người đẹp phim "Giao lộ định mệnh" thể hiện hình ảnh nhân mã trong bộ sưu tập "Thế giới siêu tưởng" của Kelly Bùi.

Nội dung của ĐFS 9 là vậyvà cái lõi của các bộ sưu tập dù tốt,nhưng chưa tạo nên sự liền mạch, thốngnhất trong đa dạng là vậy. Tuy nhiên, đãnhắc đến ĐFS thì phải nhắc đến sự sángtạo về hình thức và hình thức thường baobọc, tạo nên sức hấp dẫn cho nội dung.

 Không có ý dựng lên những câu chuyện hay “vở thời trang” như mộtsố đạo diễn tiền nhiệm đã làm, ở ĐFS 9, Lê Vũ Long muốn đẩy thời trang đicùng những tưởng tượng, ý niệm bay bổng bằng ngôn ngữ trình diễn tạm gọi làđương đại của múa, xiếc, âm nhạc…

Đẹp Fashion Show 9: Những giấc mơ vụn

Người đẹp Trúc Diễm cũng góp mặt trong Đẹp Fashion Show 9. Chiếc váy mềm mại của Juliane Kunze làm tôn vẻ dịu dáng của cô. Ảnh Ngôi sao

Anh nói trên VietNamNet:“Nếu xây dựngcâu chuyện theo ý tưởng giống như một vởkịch thì rõ ràng là chúng ta đi ngược,mâu thuẫn với những gì đặt ra ban đầu.Khái niệm cởi mở mà câu chuyện cũ ríchthì rõ ràng không ăn nhập với nhau".

Những gì “cởi mở” mà đạo diễn đã đưa vào ĐFS 9 cuối cùng vẫn tạonên những mảnh ghép rời của cõi mơ, cho dù không có “câu chuyện cũ rích” nào màanh muốn đưa vào.

Một số hình thức, cách thể hiện được cho là mới, cao siêu, đitrước nhưng đó chỉ là góc nhìn ở phía chủ quan của đạo diễn hoặc mang tính “PR”nhiều hơn thay vì đúng với thực tế khách quan là dẫu có thể muộn màng thì nhiềukhán giả ăn mặc rất “Thu – Đông”, đến rất đúng giờ trong buổi tối Halloween dànhcho Đẹp… đã chứng khiến hoặc thấy, nghe đâu đó những phần trình diễn còn “siêuhình” hơn thế.

Tương tự vậy, nhiều chất liệu mà đạo diễn có, rồi muốn đưa vào,nhưng chưa chắc đó là những gì mà tổng thể chương trình cần, đem lại hiệu quả cảvề thẩm mỹ và mức độ hấp dẫn về tổng thể hoàn chỉnh. Sự “lạ hoá” nhiều khi chỉcó ý nghĩa gây tò mò cho khán giả mà chưa chắc đã hiệu quả khi “khớp” chươngtrình và 60 người mẫu cùng với ê kíp đảm trách được đẩy lên sàn diễn chính thức.

Có quá lời không khi nói ĐFS 9 là chương trình nửa tỉnh nửa mơ vàthể hiện sự đuối sức nhất trong chuỗi chương trình ĐFS rất ấn tượng và xúc cảmgần đây?

Danh Anh



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.