Mỹ nhân Việt có sở thích đội vương miện trước đám đông

Nhiều người đẹp Việt sử dụng vương miện như món trang sức giúp họ tạo được sự chú ý với người hâm mộ.

Nhiều người đẹp Việt sử dụng vương miện như món trang sức giúp họ tạo được sự chú ý với người hâm mộ.

Siêu mẫu Thanh Hằng từng khoác lên mình chiếc áo dài màu vàng rực cùng vương miện dành riêng cho  mình. Trông Kiều Thị không khác gì một nữ hoàng tỏa sắc trên sân khấu.
Lý Nhã Kỳ đội vương miện đính kim cương lấp lánh dành cho ngôi vị Đại sứ Nữ hoàng trang sức. Tuy nhiên, chiếc vương miện này lại được cho là vương miện cũ dùng lại của cuộc thi Nữ hoàng biển Việt Nam 2013.
Với mơ ước một lần được làm hoa hậu, Angela Phương Trinh gây chú ý khi đội chiếc vương miện khá hoành tráng. Cô xuất hiện với một chiếc váy xẻ cả trên cả dưới và 2 bên.
Ngay sau đó, Angela Phương Trinh có mặt trong một sự kiện với bộ đầm sắc màu ánh lấp lánh nhẹ nhàng và tiếp tục không quên gây chú ý khi đội một chiếc vương miện công chúa.
Tự nhận mình là "công chúa", Lâm Chi Khanh không ít lần khiến khán giả "tả hỏa" với những bộ đầm rực rỡ, diêm dúa. Đặc biệt, nữ ca sĩ chuyển giới còn đội chiếc vương miện khá hoành tráng trên đầu.
Mới đây, trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân khiến cư dân mạng giật mình khi đội trên đầu một chiếc vương miện hoa hậu với ghi chú "Hai hoa hậu mới của nước nhà".
Diva Hồng Nhung là người khá chăm chút đến ngoại hình mỗi khi xuất hiện ở event nào đó. Cô chọn cho mình bộ đầm đen cúp ngực, khéo léo khoe vòng một cùng bờ vai gợi cảm, nữ ca sĩ đã bất ngờ hóa thân thành nữ hoàng đội chiếc vương miện lấp lánh.
Minh Triệu mặc áo dài trắng muốt và đội vương miện lộng lẫy, quyến rũ như một "nữ thần".
Người đẹp Trúc Diễm kiêu sa và lộng lẫy khi khoác lên mình bộ đầm trắng cùng vương miện trên đầu trong một sự kiện ở Hà Nội cách đây không lâu.
Chân dài Ngọc Quyên cũng không bỏ qua "mốt" đội trên đầu một chiếc vương miện đính đá rất cầu kỳ và sang trọng.

Theo Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.