Phụ kiện hàng "độc"

Nếu trang phục làm đẹp cho mọi người thì phụ kiện là thứ làm nên vẻ đẹp cho trang phục. Phụ kiện của năm 2009 là những nét phá cách độc đáo về kiểu dáng và màu sắc. Thế nhưng trên hết, đó là những trải nghiệm đầy mới mẻ và thú vị về sự kết hợp.

Sự đối nghịch giữa bốt và đế bằng

Điểm đặc biệt của những đôi giày trong mùa hè năm nay là kiểu dáng lạ mắt và cuốn hút nhờ phong cách cao cổ đế bằng. Đây là phụ kiện thoải mái và thuận tiện để các bạn gái dạo phố, đi biểm hay cắm trại trong tiết trời nóng bức.

Chính vì vậy, trong khi hầu hết các nhà thời trang khác đều lăng xê giày cao gót nhọn cho mùa Thu Đông 2009 - 2010 thì hai nhà thiết kế Dolce và Gabanna vẫn trung thành với mốt giày đế bằng mà họ đã lăng xê từ mùa hè năm trước. Đó là những đôi giày được may bằng nhung và da sang trọng với màu sắc nổi bật, đi kèm họa tiết trang trí là dây tua rua, nút lấp lánh, nơ ruy băng hay đá quý.

Ngược lại với Dolce và Gabanna, hầu hết các nhà thời trang lớn như Fendi, Roberto Cavalli, Gucci hay Prada đều cùng nhau lăng xê mốt bốt tại tuần lễ thời trang Milan Xuân hè 2010 vừa qua. Những đôi bốt ấm áp chắc chắn tạo nên một phong cách ấn tượng không chỉ bằng chất liệu da, mà còn được làm bằng len hoặc nhung. Nó vừa giữ được sự ấm áp cho đôi chân, vừa tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu.

Điểm khác lạ ở những đôi bốt này là kiểu thiết kế "kín mà hở" mà nhiều người gọi là "một sự phá cách của những đôi giày cao gót". Kế đến, mốt giày dây cũng chiếm được cảm tình mê thời trang với thiết kế táo bạo kết hợp với những đôi vớ len được điểm tô bằng nhiều họa tiết sặc sỡ và lấp lánh đã tạo nên một phong cách riêng biệt cho những đôi giày khó "đụng hàng" này.

Phụ kiện tinh xảo

Sự tinh xảo, chính xác từng đường kim mũi chỉ, màu sắc đơn giản nhưng rực rỡ là xu hướng phụ kiện mùa hè năm nay. Những món đồ phụ kiện nhỏ xinh này luôn là những tác phẩm nghệ thuật để tôn vinh người sáng tạo cũng như người sử dụng chúng.

Chẳng hạn như phong cách của John Galliano là những ý tưởng táo bạo, liều lĩnh và hơi ngông cuồng. Những sản phẩm của Galliano có màu sắc sặc sỡ, kiểu dáng cầu kỳ nhưng vẫn rất xinh xắn. Ngoài ra, những chiếc xắc tay bé nhỏ hay đôi giày mang phong cách Mông Cổ cũng rất ấn tượng trong cách thiết kế của nhà thiết kế này. Phụ kiện mang hơi hướm thảo nguyên hoang dã này cũng được dự đoán là sẽ lên ngôi trong mùa thu năm nay.

Riêng nhà Louis Vuitton lại mang đến một bộ sưu tập quạt lần đầu được giới thiệu tại boutique của LV ở Madrid, Tây Ban Nha. Được thiết kế bởi nữ diễn viên được xem là biểu tượng của nền điện ảnh xứ đấu bò, Rossy de Palma, bộ sưu tập quạt này gồm những thiết kế rất nữ tính và quý phái với họa tiết trang trí là hoa văn monogram đặc trưng của LV cùng với các loại phụ kiện khác như đăng ten, lông... LV hy vọng đây sẽ là món phụ kiện độc đáo cho các quý bà trong những buổi dạ tiệc khi sử dụng kèm với bộ cánh dạ hội lộng lẫy.

Ngoài ra, những đôi giày siêu cao với hoa văn trang trí lạ mắt và màu sắc sặc sỡ như đỏ tía, vàng rượu vang, hồng da xam, xanh lục cũng là điểm nhấn phụ kiện mới cho mùa này của LV. Riêng thắt lưng và vòng cổ thì được làm bằng da thượng hạng còn những chiếc túi và ví cầm tay ngộ nghĩnh được phá cách với những chi tiết lấp lánh, nổi bật, đi kèm với hoa văn đã làm nên một phong cách sành điệu và cuốn hút từ đỉnh đầu đến gót chân cho người sử dụng.

Trang sức hình học lên ngôi

Thông thường, những bộ cánh dạ hội lộng lẫy và hào nhoáng thường đi kèm với phụ kiện đắt tiền, thanh mảnh và sang trọng để tạo nên vẻ ngoài nữ tính và quyến rũ. Nhưng mùa này, Christian Lacroix lại tạo điểm nhấn phụ kiện bằng những đôi hoa tai kim loại hàng "khủng" hay những chiếc vòng nhựa nhiều màu sắc nhằm tạo ra phong cách lạ mắt và ngộ nghĩnh.

Khi những khối hình học như hình vuông, hình tròn, hình thang, hình tam giác, hình elip... được lấn sân sang cả thời trang thì cảm xúc mới về phụ kiện cũng thăng hoa theo. Sự sắp xếp hợp lý giữa các hình khối, vẻ ăn rơ về màu sắc sẽ khiến ta quên đi bản chất khô khan, cứng nhắc của các hình khối.

Một món phụ kiện khác không kém phần quan trọng là mắt kính bởi nó không chỉ giúp bảo vệ cửa sổ tâm hồn mà còn tạo điểm nhấn cho cả gương mặt. Đây cũng là món phụ kiện không bao giờ vắng mặt tại các tuần lễ thời trang bên cạnh trang sức, giày dép và túi xách. Mắt kính thời trang Thu Đông 2009 - 2010 sẽ rất lạ lẫm, độc đáo như là một mảnh vải thưa được sử dụng như là tấm rèm che cho đôi mắt nhưng lại mang phong cách độc đáo pha một chút huyền bí hoặc những nét vẽ ngẫu hứng trên đôi mắt tạo nên điều mới lạ, thú vị trên gương mặt người sử dụng.

Theo Thái Đức Hiển



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.