Trang phục hồng khiến sao Việt thành ... thảm họa

Chuyện sao mắc lỗi trong việc chọn màu sắc cho trang phục là đề tài muôn thuở luôn khiến các sao dở khóc dở cười trước những pha mắc lỗi trở thành thảm họa trước công chúng.

Chuyện sao mắc lỗi trong việc chọn màu sắc cho trang phục là đề tài muôn thuở luôn khiến các sao dở khóc dở cười trước những pha mắc lỗi trở thành thảm họa trước công chúng.

Có lẽ Ngọc Quyên cần nên thay đổi phong cách, gu ăn mặc của cô siêu mẫu này chưa bao giờ được đánh giá cao trong mắt công chúng.

Hãy trả lại cho công chúng một Thu Minh gợi cảm và sành điệu trên sân khấu lẫn đời thường. Với phong cách xì teen hóa và chiếc nơ hồng to bự trên đầu như này, trẻ đâu thì không thấy chỉ thấy cách mix trang phục quá đà.

Đả nữ Ngô Thanh Vân sẽ ra dáng tomboy 100% nếu như không thắt thêm chiếc cà vạt màu hồng hết sức vô duyên thế này. Nhìn tổng thể cả bộ trang phục chị mặc, thì chiếc cà vạt thực chẳng liên quan.

 

Không dưới vài lần Hà Anh xuất hiện trong trang phục màu hồng, khen có chê có, nhưng đối với bộ trang phục lấy màu hồng làm chủ đạo này thực sự nhìn Hà Anh rất ... quá đà.

Sẽ chẳng ai ngờ Minh Hằng cũng có lúc để lộ bụng bự như này trong trang phục toàn hồng.

Mọi thứ quá lố đều phản tác dụng.Giá như chiếc nơ trên trang phục của Trương Ngọc Ánh nhỏ đi một chút, nhìn sẽ thuận mắt hơn rất nhiều.

Cũng là ngôi sao chuộng màu hồng, Hiền Thục cũng không khỏi mắc lỗi trong trang phục tươi màu này. Chiếc nơ quá to đã khiến cho bộ trang phục của chị mặc trở nên quá cồng kềnh.

Lấy tông đen là chủ đạo, từ trang phục cho đến phụ kiện, không hiểu sao lại thừa ra chiếc nơ màu hồng đã phá hỏng tất cả.

Nếu như không cầm theo chiếc clutch thì phong cách lần này Trà My chọn cũng được cho là có tiến bộ.

Diềm bèo quá nhiều đã khiến người nhìn vào tưởng chừng Hồng Nhung đang bị thọt lỏm trong chiếc váy mình đang mặc.

Không còn gì bình luận cho trang phục người ngoài hành tinh này của Lương Bích Hữu.

Theo 2Sao



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.