Trang phục phải sexy hơn "đồ lót"

Hình ảnh của những kiểu corset (trang phục lót phụ nữ) từ lâu luôn là một vẻ đẹp bí ẩn chốn phòng the, những giờ đây đã được các nhà thiết kế khéo léo chuyển tải thành trang phục ứng dụng trong những mẫu thiết kế của mình.

Những thông điệp về vẻ đẹp mang tầm nghệ thuật

Vẻ đẹp bí ẩn của phụ nữ với những đường nét cơ thể đã được phơi bày trong các BST của mùa này. Và điều đặc biệt là phái đẹp không còn mắc cỡ hay thẹn thùng vì điều đó. Các đường cong uốn lượn của cơ thể được "phô" rõ nét trong sự đắm say của những ánh mắt.

Hình ảnh những cúp áo corset, phong cách thời trang của các công nương tây Âu ở đầu thế kỷ trước - vẻ đẹp đặc trưng một thời - đã và đang quay lại trong những mẫu thiết kế đầy lôi cuốn với vẻ gợi cảm riêng. Các nhà thiết kế đã chuyển thể được vẻ đẹp đó trong mẫu trang phục của mình và biến chúng thành các phong cách thời trang để mang xuống khắp phố phường.

Nhưng dù thế nào thì tính chất mùa cũng được các nhà thiết kế chú trọng, dù có sexy với trang phục nhưng sắc thái của mùa đông vẫn được tập trung, điển hình là kiểu áo choàng mỏng, chất liệu lông thú trên eo, ngực... tạo cho các bộ trang phục thêm phần khiêu khích. Những lớp vải mỏng và những đường cắt cúp đã giúp tôn lên đường nét cũng như các vẻ đẹp mà tạo hóa đã dành riêng cho phụ nữ. Những thông điệp sexy như hiển nhiên gửi đến, nhưng với sự tài hoa của riêng mình, các nhà thiết kế đã biến những thông điệp "khiêu gợi" ấy thành một vẻ đẹp mang tầm nghệ thuật và không hề dung tục.

Không dễ để thực hiện được tiêu chí

D&G mang đến cho bộ sưu tập của mình trong mùa này vẻ đẹp của nàng Scarrlet O"Hara - những kiểu đầm corset ngắn, đi cùng áo khoác rộng như làm "nổ tung" không gian lạnh cóng của mùa đông. Alexander Wang thì táo bạo với những đường cắt "nhảy múa" và hiển nhiên sẽ có nhiều "chỗ hở" táo bạo.

Tuy nhiên, điểm mạnh của nhà thiết kế này vẫn tập trung ở những kiểu áo choàng thật đẳng cấp. Lông vũ và nylon tại sao không? Bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên với các mẫu thiết kế mang hình ảnh những vũ công Burlesque và không ai khác, chính Givenchy đã mang đến trong BST của mình các mẫu thiết kế đầy khiêu khích dạng này. Hay hình ảnh những nữ thần chiến binh trong thần thoại Hy lạp đã được Fendi tái tạo lại trong các mẫu thiết kế của mình. Những kiểu áo giáp da được biến tấu mang hình ảnh những kiểu corset ôm sát đã góp phần tạo cho trang phục của Fendi vẻ đẹp quyến rũ rất riêng mà không hề phô da thịt.

Còn Balenciaga thì vẫn giữ vẻ sang trọng truyền thống với kiểu dáng áo choàng được thiết kế thành các kiểu đầm ngắn ôm sát cơ thể. Nhưng có điều đặc biệt là nếu chú ý, bạn sẽ bắt gặp kiểu áo choàng của Balenciaga mang hình ảnh những kiểu áo khoác choàng sang trọng được dùng trong phòng ngủ. Và kiểu dáng này đã được khéo léo chuyển thể thành một vẻ đẹp mới để mang xuống phố.

Có lẽ tất cả sự quay trở lại của những kiểu dáng "gợi cảm" trong thiết kế này đều nhằm phục vụ cho nhu cầu và mong muốn của phái đẹp là luôn muốn mình phải thật gợi cảm và sang trọng trong cái nhìn của người khác. Và tiêu chí "trang phục phải sexy hơn đồ lót" quả là một điều không dễ chút nào!

Theo



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.