4 "soái ca" dùng thanh gỗ khiêng nữ sinh cùng chiếc xe máy qua vùng lũ

Giữa đoạn đường ngập trong biển nước, hình ảnh 4 nam thanh niên sử dụng 2 thanh gỗ cùng nhau khiêng nữ sinh và chiếc xe máy như vác kiệu khiến nhiều người thích thú.

Giữa đoạn đường ngập trong biển nước, hình ảnh 4 nam thanh niên sử dụng 2 thanh gỗ cùng nhau khiêng nữ sinh và chiếc xe máy như vác kiệu khiến nhiều người thích thú.

Những ngày gần đây, hình ảnh 4 nam thanh niên cùng đưa nữ sinh qua đoạn đường lũ đang được cư dân mạng liên tục chia sẻ trên các diễn đàn. Được biết, bức ảnh do thầy giáo Phạm Ngọc Vũ, đang dạy tại trường THPT Lê Lợi (huyện Đồng Xuân, Phú Yên) đăng tải lên trang cá nhân vào tối 1/12.

Trong bức ảnh, nữ sinh áo trắng ngồi trên chiếc xe máy đang được tốp 4 thanh niên khiêng qua đoạn đường ngập. Trong khi đó cô gái khá tươi cười vì nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ những "soái ca" này.

4 soái ca dùng thanh gỗ khiêng nữ sinh cùng chiếc xe máy qua vùng lũ - Ảnh 1.

Dòng chia sẻ được đăng tải khiến nhiều người thích thú

Theo tìm hiểu, bức ảnh được ghi lại tại thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3 (huyện Đồng Xuân, Phú Yên) còn nữ sinh mặc áo dài trong tấm ảnh đang học lớp 11A6 trường THPT Lê Lợi, nơi thầy Vũ giảng dạy.

Sau khi chia sẻ, những bức ảnh trên đã nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho biết rất ngưỡng mộ trước sự giúp đỡ tận tình của những nam thanh niên kia.

"Dễ thương quá. Đoạn đường ngập nước mà phải phóng xe máy qua thì cũng rất vất vả, hơn nữa tay lái con gái yếu dễ bị ngã. Cảm ơn các anh vì đã giúp đỡ cô bé đi qua đoạn đường ngập như vậy", L.H nói.

"Cảm ơn các anh đã lo lắng cho sự nguy hiểm của mọi người, sẵn sàng khiêng và giúp đỡ người dân đi qua đoạn đường này", một người khác cho biết.

4 soái ca dùng thanh gỗ khiêng nữ sinh cùng chiếc xe máy qua vùng lũ - Ảnh 2.

4 nam thanh niên dùng 2 chiếc gậy khiêng cô gái qua đoạn đường ngập. Ảnh: Phạm Ngọc Vũ

4 soái ca dùng thanh gỗ khiêng nữ sinh cùng chiếc xe máy qua vùng lũ - Ảnh 3.

Cô gái mỉm cười vì nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình. Ảnh: Phạm Ngọc Vũ

Chia sẻ với chúng tôi, thầy giáo Phạm Ngọc Vũ, người đăng tải những tấm ảnh trên vui vẻ cho biết hình ảnh do em Nguyễn Đức Duy cũng là học sinh của trường chụp vào ngày 1/12: "Em nữ sinh này đang trên đường đi học về. Lúc đầu trời chưa mưa to, nước chưa dâng nên người dân đi lại bình thường. Tuy nhiên, sau đó mưa đột ngột lớn, nước lũ dâng cao gây ngập. Lúc này nước lên cộng với việc đập Phú Xuân xả nên nhiều em bị mắc kẹt trên đường đi về".

"Nhìn thấy cảnh tượng đó, mọi người đã cùng nhau giúp nữ sinh và nhiều người khác đi qua đoạn đường ngập. Đây là một bức ảnh đẹp về mùa lũ", thầy Vũ chia sẻ thêm.

4 soái ca dùng thanh gỗ khiêng nữ sinh cùng chiếc xe máy qua vùng lũ - Ảnh 4.

Đoạn đường ngập khá xa. Ảnh: Phạm Ngọc Vũ

Trước thông tin về việc học sinh nữ đi xe máy là trái pháp luật, thầy Vũ nói đó là xe dưới 50cc được phép lưu hành cho người chưa có giấy phép lái xe: "Nó như xe đạp điện vậy nên nhà trường cho phép. Đầu năm học sinh có đăng kí rồi nên yên tâm".

Theo Trí Thức Trẻ


vùng lũ

nữ sinh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.