Bài toán con Bò: Tranh cãi không ngớt chuyện "Ai thông minh hơn học sinh lớp 3"

Đã xuất hiện từ lâu nhưng cho đến hôm nay, bài toán tính số lỗ-lãi khi bán bò vẫn khiến cho dân mạng nô nức bàn tán, tranh cãi về đáp án cuối cùng.

Đã xuất hiện từ lâu nhưng cho đến hôm nay, bài toán tính số lỗ-lãi khi bán bò vẫn khiến cho dân mạng nô nức bàn tán, tranh cãi về đáp án cuối cùng.

Đã xuất hiện trên mạng xã hội một thời gian khá dài, bài toán được "quy hoạch" là dành cho học sinh lớp 3, hỏi về chuyện lỗ-lãi sau khi mua/bán bò của bác Nam từng khiến dân tình bàn tán không ngớt.

Đề bài như sau: "Bác Nam mua con bò với giá 13 triệu, sau đó bác đem bò bán với giá 15 triệu. Nhưng vì tiếc con bò nên bác Nam đã đến mua lại con bò nhưng người kia đòi bán với giá 17 triệu.

Vậy là bác Nam đã mua con bò với giá 17 triệu, sau đó bác Nam đem bán con bò với giá 19 triệu. Hỏi cuối cùng bác Nam đã lãi được bao nhiêu tiền?"

Có 4 đáp án để lựa chọn gồm: (A) Lãi 4 triệu, (B) Lãi 2 triệu, (C) hòa vốn, (D) Lỗ 2 triệu.

Bài toán con Bò: Tranh cãi không ngớt chuyện Ai thông minh hơn học sinh lớp 3 - Ảnh 1.

Từ câu hỏi này, đã có rất nhiều lời giải đáp được đưa ra không ít người nghiêng về phương án A - lãi 4 triệu. Cùng với cách lý giải như sau:

Ban đầu bác Nam lỗ 13 triệu để mua bò lần đầu tiên. Khi bán chú bò được 15 triệu và bù lỗ, bác Nam lãi 2 triệu (15-13).

Đến khi bác Nam mua lại chú bò với giá 17 triệu, tương đương với việc phải bù thêm vào đó 15 triệu (17 triệu trừ đi 2 triệu lãi từ lần trước).

Cuối cùng khi bác Nam bán được con bò với giá 19 triệu, chúng ta sẽ lấy số tiền đó trừ đi khoản thực chi của bác là 15 triệu. Như vậy tổng số tiền bác Nam có được sau cuộc mua bán này là lãi 4 triệu (19-15=4).

Hoặc có một cách lý giải khác đơn giản hơn , được rất nhiều dân mạng đồng tình đó là: Lấy tổng số tiền thu (15+19=34) trừ tổng số tiền chi (13+17=30). Như vậy 34-30=4, có nghĩa bác Nam đã lãi được 4 triệu trong cuộc mua bán này.

Theo như cách lý giải của người dùng Nguyễn Quang Cường thì: "Mua 13 triệu bán 15 triệu => lãi 2 triệu.

Mua lại 17 triệu, như vậy lần này phải móc tiền túi ra nên => Hòa vốn.

Bán ra 19 triệu => Lãi 2 triệu. Cho nên cuối cùng lãi 2 triệu. Còn bác nào nói 4 triệu vào đây giải thích giùm. Cái 2 triệu bù vào 17 triệu lấy ở đâu là lãi 4 triệu?

Và còn một đáp án nữa đó là hoà vốn. Người dùng Fan VN lý giải: "Theo mình nghĩ thì khi bán con bò lúc đầu (bán 15 triệu) thì đã lời được 2 triệu. 

Nhưng khi mua lại bò với giá 17 triệu, lại phải bù thêm 2 triệu (nếu giữ nguyên 15 triệu thì vẫn phải bù thêm 2 triệu) nên bác sẽ bị lỗ 2 triệu.

Sau đó bác lại bán đi với giá 19 triệu ( mua 17 triệu) có thể thấy các bạn khác nói rằng lúc này bác đã lời 2 triệu nhưng các bạn ấy đã quên bù cho số tiền lỗ khi mua bò với giá 17 triệu => bác huề vốn không có lãi!"

Có thể thấy, tuy chỉ là một bài toán dành cho "học sinh cấp 3" nhưng rõ ràng nó đã khiến cho dân mạng nổ ra một cuộc tranh cãi lớn và tới lúc này vẫn chưa có hồi kết.

Theo Trí thức trẻ


Bài toán con Bò


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.