Bài toán khiến phụ huynh không biết cô giáo chấm đúng hay sai

Bài toán được đăng lên một diễn đàn bồi dưỡng toán tiểu học với câu hỏi "làm như thế này là đúng hay sai?".

Bài toán được đăng lên một diễn đàn bồi dưỡng toán tiểu học với câu hỏi "làm như thế này là đúng hay sai?".

>> Bé sẽ làm toán lớp 1 thành thạo nếu bố mẹ biết và dạy cho con những cách hay ho này

Đề bài là "Tìm x" và cách làm của học sinh bị gạch chéo bằng bút đỏ. Các thành viên của diễn đàn tỏ ra rất bối rối trước lời giải này. 

bài toán hay, bài toán, học sinh tiểu học
Bài toán khiến phụ huynh bối rối

Theo quy tắc thông thường, học sinh sẽ thực hiện phép nhân trước (1/2 x 3/4), sau đó tìm x từ số bị chia và thương. Tuy nhiên, học sinh này lại làm không theo thứ tự đó. 

Cả 2 cách giải đều cho ra một kết quả giống nhau là 21/40. 

Một thành viên lập luận, nếu không thực hiện phép toán từ trái qua phải thì ở phép tính khác tương tự sẽ cho ra kết quả sai. Ví dụ: 18 : 3 x 3. Nếu giải theo thứ tự từ trái qua phải thì kết quả là 18, còn nếu giải theo cách: 18 : (3x3) thì kết quả là 2.

Tuy nhiên, một thành viên khác phản biện: Trong sách toán lớp 4 vẫn dạy dạng một tích chia cho một số: a x b : c = a x (b:c) = (a:c) x b. Còn ví dụ mà độc giả trên đưa ra lại là một dạng khác. 

Chính vì thế, nhiều bạn đọc cho rằng cách giải này của học sinh vẫn là đúng.

>> Hỏi trẻ những câu này mỗi ngày đảm bảo con vừa yêu bố mẹ vừa ngoan ngoãn, thông minh

Theo VietNamNet


toán tiểu học

bài toán

phụ hynh cô giáo


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.