Báo cáo vụ cô giáo cầm dép đánh vào đầu trẻ trước 10/2

Ngày 7/2, UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND quận Hai Bà Trưng khẩn trương làm rõ việc giáo viên mầm non dùng dép đánh vào đầu trẻ.

 Ngày 7/2, UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND quận Hai Bà Trưng khẩn trương làm rõ việc giáo viên mầm non dùng dép đánh vào đầu trẻ.

>>
Cô giáo mầm non dùng dép đánh vào đầu trẻ

Công văn nêu rõ những ngày qua, báo chí thông tin về clip dài 2 phút 24 giây ghi hình ảnh cô giáo mặc đồng phục in hình bông sen vàng dùng dép đánh vào đầu học sinh mầm non.

Báo chí cho biết sự việc xảy ra tại trường Mầm non Sen Vàng, cơ sở 2 ở Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Rà soát việc cấp phép hoạt động cho cơ sở tư thục


Chủ tịch UBND thành phố giao giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội chủ trì, phối hợp Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu; phối hợp các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra sự việc.

Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức rút kinh nghiệm về công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn; rà soát việc quản lý, cấp phép hoạt động các cơ sở, nhóm lớp độc lập tư thục; báo cáo Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội kết quả kiểm tra, xử lý truớc ngày 10/2; thông tin trả lời báo chí theo quy định.

Bao cao vu co giao cam dep danh vao dau tre truoc 10/2 hinh anh 1
Cảnh cô giáo mầm non cầm dép đánh vào đầu trẻ. Ảnh chụp màn hình.


Trước đó, tại cuộc họp của UBND TP Hà Nội với lãnh đạo các sở, ngành sáng 6/2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu báo cáo vụ cô giáo trường Mầm non Sen Vàng dùng dép đánh vào đầu trẻ.

Chiều 6/2, đại diện Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng cho biết đã ra quyết định tạm dừng hoạt động của trường Sen Vàng. Trường cũng buộc thôi việc đối với 2 giáo viên liên quan vụ việc.

Luật sư: 'Phòng giáo dục phải chịu trách nhiệm'


Cũng liên quan vụ việc này, báo Gia Đình và Xã Hội dẫn lời luật sư Lê Văn Thiệp (Trưởng văn phòng luật sư Toàn Cầu, Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết việc cô giáo dùng dép đánh vào đầu trẻ mầm non có thể bị xử lý hình sự hay không phải xem xét nhiều yếu tố.

Hành vi này cần xem xét ở các mức độ, cầm dép nhựa đánh vào đầu trẻ thì khác việc dùng dép tông, dép xốp đánh nhẹ vào đầu trẻ. Luật hình sự mới (đang được xem xét, chưa có hiệu lực) xác định về tổn hại tinh thần khác với luật hiện hành là chỉ tính tổn hại về thương tích để xác định xem có cấu thành tội phạm không. Trong trường hợp này, người thân, người giám hộ của trẻ phải có tố cáo.

Theo luật sư Lê Văn Thiệp, vai trò quản lý Nhà nước đã quy định cụ thể cho từng cấp trường, cơ sở đào tạo, trông giữ trẻ. Nơi cấp phép cho trường hoạt động có trách nhiệm như thế nào đã được quy định cụ thể.

“Sau vụ việc này, cần làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước đã được phân cấp có thực hiện công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra trước đó đối với trường Mầm non Sen Vàng hay không. Việc thanh tra, kiểm tra, giám sát này có nghiêm túc hay chỉ làm cho có thủ tục.

Nếu không thực hiện đúng quy định, họ phải chịu trách nhiệm. Phòng giáo dục trên địa bàn cũng phải chịu trách nhiệm bởi vai trò quản lý Nhà nước của phòng thể hiện rõ trong vụ việc này”, luật sư Thiệp nói.

Giáo viên bạo hành trẻ: Giáo viên mầm non dùng dép đánh vào đầu học sinh.

Vụ đánh trẻ này gây xôn xao dư luận khi tài khoản Facebook Thanh Le đăng clip lên trang cá nhân vào sáng 5/2. Mở đầu clip, cô giáo dùng dép đánh vào đầu học sinh khiến bé bật khóc.

Tiếp đó là cảnh giáo viên dùng vòi nước xịt rửa cho các bé. Video cho thấy trong quá trình chăm sóc trẻ nhỏ, các cô giáo ở trường thường xuyên có hành vi bạo lực và đe dọa trẻ nhỏ.

Trả lời  chiều 5/2, cô Vũ Thị Tân - Hiệu phó kiêm quản lý trường Mầm non Sen Vàng - cho biết trường đã đình chỉ công tác và sau đó là chấm dứt hợp đồng đối với 2 giáo viên.

Ngày 6/2, Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa ký công văn gửi Sở GD&ĐT Hà Nội. Thứ trưởng Nghĩa cho rằng: "Đây là hành vi phản giáo dục, vi phạm đạo đức nhà giáo, gây bức xúc dư luận xã hội và gây hoang mang, lo lắng cho các bậc cha mẹ trẻ".


Theo Zing


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.