Bé gái 2 lần bị đâm vào vùng kín ở trường, cô giáo chỉ bị hạ thi đua

Tại một trường mẫu giáo ở tỉnh Long An, 1 bé gái đã 2 lần bị đâm tổn thương vùng kín, phải đi bệnh viện điều trị kéo dài. Hiện cô giáo quản lý lớp chỉ bị cắt thi đua.

Tại một trường mẫu giáo ở tỉnh Long An, 1 bé gái đã 2 lần bị đâm tổn thương vùng kín, phải đi bệnh viện điều trị kéo dài. Hiện cô giáo quản lý lớp chỉ bị cắt thi đua.

Chiều 30-5, Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ (tỉnh Long An) Trần Văn Đốc cho biết Ban giám hiệu Trường Mẫu giáo Đức Tân, điểm Bình Hòa (xã Đức Tân, huyện Tân Trụ) không xét thi đua năm học 2017-2018 đối với cô giáo Trần Thị Hồng Trinh, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong hội đồng sư phạm. Nguyên nhân do cô Trinh thiếu trách nhiệm trong quản lý lớp học.

Bé gái 2 lần bị đâm vào vùng kín ở trường, cô giáo chỉ bị hạ thi đua - Ảnh 1.

Trường Mẫu giáo Đức Tân

Theo hồ sơ, cháu D.T.L.A (SN 2012, ngụ xã Đức Tân) đi học tại Trường mẫu giáo Đức Tân do cô Trinh quản lý lớp. Ngày 15-11-2017, cháu A. cùng nhóm bạn nằm ngủ trong lớp. Lúc này, một số bạn nghịch phá dùng vật cứng đâm vào vùng kín của cháu, gây thương tích chảy máu. Gia đình đã đưa cháu đi Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) để điều trị. Sau sự việc, ban giám hiệu trường cùng cô Trinh đến gia đình nhận trách nhiệm và xin lỗi để khắc phục hậu quả.

Sau đó, trường bố trí thêm cô Võ Thanh Tuyền phụ trách lớp này. Tuy nhiên, sự việc lại xảy ra đối với cháu A.

Theo người nhà cháu A, ngày 8-4-2018, cháu lại bị một bạn nam, hai bạn nữ đùa nghịch đè xuống dùng thước eke, kim tây đâm vào vùng kín của cháu gây tổn thương rất nặng. Hai ngày sau, gia đình lại đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Đồng 1. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị tổn thương âm hộ nghi bị xâm hại. Do vết thương khá nặng, gia đình phải đưa tái khám nhiều lần trong điều kiện kinh tế rất khó khăn, chi phí tốn kém.

Sau đó, bố cháu A. quyết định tố cáo, đề nghị làm rõ trách nhiệm.

Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ cho biết vụ thứ nhất là đã làm rõ kiểm điểm trách nhiệm cô Trinh; còn trường hợp thứ hai, điều tra Công an huyện Tân Trụ đang chờ giám định, khi nào có kết quả nếu đúng như đơn tố cáo sẽ xử lý cá nhân có liên quan. Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND huyện Tân Trụ, từ các chứng cứ, lời khai thu thập được, bước đầu chưa có cơ sở xác định bé A. bị bạn bè gây thương tích như đơn tố cáo.



Theo Lao động


bạo hành trẻ em

bạo hành

cô giáo bạo hành trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.