Cách chức hiệu trưởng tham ô gần 200 triệu đồng

Ngày 10/2, ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), đã ký quyết định xử lý kỷ luật cách chức đối với bà Ngô Thị Hòa, Hiệu trưởng trường Mầm non Tuổi Ngọc.

Ngày 10/2, ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), đã ký quyết định xử lý kỷ luật cách chức đối với bà Ngô Thị Hòa, Hiệu trưởng trường Mầm non Tuổi Ngọc.

Trước đó, ngày 17/1, Thanh tra quận Liên Chiểu có kết luận về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động tại trường Mầm non Tuổi Ngọc (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).

Cuối năm 2016, cơ quan chức năng quận nhận được đơn của các giáo viên tố cáo hiệu trưởng Ngô Thị Hòa có nhiều sai phạm trong quản lý và thu chi. Sau khi xác minh, Thanh tra quận Liên Chiểu nhận thấy nhiều nội dung trong đơn tố cáo đúng sự thật.

Cach chuc hieu truong tham o gan 200 trieu dong hinh anh 1
Trường mầm non Tuổi Ngọc. Ảnh: Nguyên Vũ. 

Cụ thể, giai đoạn 2015-2016, các khoản thu học năng khiếu, tiền ăn sáng, ăn trưa và uống sữa của học sinh đóng cho trường Mầm non Tuổi Ngọc có nhiều sai phạm.

Theo cơ quan chức năng, tổng số tiền sai phạm là 628,8 triệu đồng. Trong đó, cá nhân bà Hòa lấy tiền sử dụng cho mục đích cá nhân 199,9 triệu đồng.

Hơn 428,9 triệu đồng còn lại được ban giám hiệu chi không đúng mục đích. Đoàn thanh tra cho rằng để xảy ra khuyết điểm và sai phạm, trách nhiệm thuộc về hiệu trưởng.

Kết luận thanh tra kiến nghị các cơ quan chức năng quận Liên Chiểu thu hồi số tiền sai phạm hơn 628 triệu đồng. Bà Hòa phải chịu trách nhiệm giao nộp 199,9 triệu đồng.

Theo Zing


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.