Cha mẹ "ủ mưu" khi trường tung chiêu lọc đầu vào lớp 6

Nhóm trường THCS ở Hà Nội có “cầu” luôn vượt nhiều lần so với chỉ tiêu đã đưa ra các tiêu chí phụ để “lọc” thí sinh. Cùng với đó, nhiều phụ huynh học sinh (PHHS) cũng bắt đầu tung chiêu “đối phó”.

Nhóm trường THCS ở Hà Nội có “cầu” luôn vượt nhiều lần so với chỉ tiêu đã đưa ra các tiêu chí phụ để “lọc” thí sinh. Cùng với đó, nhiều phụ huynh học sinh (PHHS) cũng bắt đầu tung chiêu “đối phó”.

hs-tieu-hoc.jpg

Muôn kiểu tiêu chí phụ

Trong hoàn cảnh không được tổ chức thi tuyển, nhiều trường THCS hot đành đưa ra các tiêu chí phụ để sàng lọc thí sinh. Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tuyển khoảng 200 chỉ tiêu vào lớp 6. Đối tượng xét tuyển là HS có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, đạt học lực giỏi từ lớp 1 đến lớp 3, được đánh giá hoàn thành học lớp 4 và lớp 5.

Từ lớp 1 đến lớp 5 tổng điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm 2 môn tiếng Việt và Toán phải đạt từ 19 điểm trở lên. Điểm xét là tổng điểm của điểm học tập từ lớp 1 đến lớp 5, điểm ưu tiên và điểm khuyến khích. Trường quy đổi điểm ưu tiên và khuyến khích cùng điểm khuyến khích cho HS tham gia các giải theo quy định của Sở.

Trong khi đó, năm học 2017-2018, trường THCS Nguyễn Siêu, tuyển sinh tổng số 210 HS. Sĩ số không quá 30 HS/lớp. Ngoài ưu tiên tuyển trước HS lớp 5 Trường tiểu học Nguyễn Siêu, con em cán bộ giáo viên...

Đối với những trường hợp khác, phải đảm bảo các tiêu chí như: Đảm bảo sức khỏe theo yêu cầu của trường; kết quả học tập, rèn luyện đạt loại cao năm học trước; HS dự tuyển vào Chương trình Cambridge phải có chứng nhận Tiếng Anh Cambridge English Flyers hoặc tham gia kì thi kiểm tra năng lực Tiếng Anh.

Chị Nguyễn Thu Trang, PHHS có con học ở một trường trong quận Cầu Giấy cho biết: “Tiêu chí phụ các trường đưa ra nghe thì khá chung chung như “kết quả học tập, rèn luyện đạt loại cao” nhưng để chứng minh con học “cao” rất gay go. “Hiện nay, Bộ GD&ĐT đã xóa bỏ xếp loại học lực học lực khá giỏi ở tiểu học nên cháu nào cũng đều “hoàn thành chương trình học”. Vì thế, “mức độ cao” ở đây có thể hiểu là trong hồ sơ phải có điểm gì đó thực sự khác biệt.

Tương tự, để được vào trường Ams, tiêu chí chính như có hộ khẩu Hà Nội, đạt học lực giỏi từ lớp 1 đến lớp 3, được đánh giá hoàn thành học lớp 4 và lớp 5 không khó. Quan trọng là ở tiêu chí phụ ưu tiên “HS tham gia các giải theo quy định của Sở”. Thường thì HS không chỉ tham gia mà còn phải gặt hái giải cao, mang tầm quốc gia, quốc tế mới… chắc suất.

1_6.jpg

Phụ huynh "ủ mưu"

Chị Đặng Thu Hương, có con gái đang học ở trường THCS Thái Thịnh (Q. Đống Đa) cho biết: “Năm ngoái, con tôi nộp hồ sơ xét tuyển lớp 6 vào trường THCS Lương Thế Vinh. Cứ nghĩ học bạ của con ở bậc tiểu học toàn điểm giỏi là đã chắc ăn. Nào ngờ, rất nhiều cháu không chỉ có học bạ đẹp mà còn gửi kèm đủ loại giải thưởng từ tin học, văn hóa, thể thao, cờ vua nên con mình bị lép vế”.

Đó cũng là lý do vì sao, phụ huynh HS tìm đủ mọi cách để con có thể “giành chiến thắng” ở tiêu chí phụ. Có người đưa con đi luyện dự thi giải toán qua mạng, tiếng Anh qua mạng, thi Toán Kangaroo. Số khác kiếm tìm cơ hội ở các giải thể thao, văn nghệ cấp thành phố… 

Vừa nghe tin con lớp 1 vừa giành giải Nhì cấp huyện Gia Lâm (Hà Nội), cuộc thi Toán tiếng Anh trên internet, chị Hoàng Thị Thanh chưa kịp vui đã lại… tiu nghỉu vì tiếc. Chị cho biết, hóa ra HS lớp 1 chỉ được thi giải cấp huyện chứ không được thi tiếp lên cấp thành phố, mất công hai mẹ con âm thầm “luyện chưởng” suốt thời gian qua.

Chị Thanh lại “ủ mưu” cố để con giành giải thành phố nhằm làm đẹp hồ sơ. “Lớp 1 các cháu còn bỡ ngỡ, non nớt thì cơ hội giành giải mới lớn. Càng lên cao, trẻ càng được cha mẹ đầu tư nhiều thì con mình càng khó thắng hơn. Mình rất tiếc vì con đã phải dừng lại quá sớm, thành tích giải cấp huyện chưa đủ nặng để giúp con chắc suất vào được một trường THCS tốt trong nội thành”.

Cách đây 2 năm, từ khi ngành giáo dục Hà Nội kiên trì chủ trương “không thi tuyển vào lớp 6”, nhiều trường hot đã ráo riết xây dựng tiêu chí tuyển sinh thay thế, trong đó đề xuất nhiều hình thức như phỏng vấn trực tiếp, kiểm tra IQ, EQ… Sở GD-ĐT đã không chấp thuận vì lo sợ những cách “sàng lọc mới” này sẽ không thể chấp dứt được tình trạng “đưa trẻ vào lò luyện”. Song, hiện  nay, ngay cả với cách thức tuyển sinh bằng tiêu chí phụ vẫn không ngăn được PHHS lao vào cuộc chiến săn giải.

Theo Phụ nữ Việt Nam


Giáo dục

Ôn thi tốt nghiệp

tuyển sinh đại học 2017

tuyển sinh THPT


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.