Đại học Trung Quốc tuyển sinh theo kết quả xổ số

Thay vì cạnh tranh điểm với thí sinh khác, những người ứng tuyển vào một đại học dành cho người già ở Trung Quốc chỉ cần chờ kết quả tuyển sinh từ hệ thống xổ số của trường.

 Thay vì cạnh tranh điểm với thí sinh khác, những người ứng tuyển vào một đại học dành cho người già ở Trung Quốc chỉ cần chờ kết quả tuyển sinh từ hệ thống xổ số của trường.

Theo Hebnews, Đại học dành cho người già Hà Bắc ở thành phố Thạch Gia Trang, Trung Quốc, bắt đầu tuyển sinh vào ngày 1/12. Đến ngày 5/12, hơn 20.000 thí sính nộp hồ sơ ứng tuyển. Trong khi đó, trường chỉ dự kiến tuyển 3.100 chỉ tiêu.

"Hôm đầu tháng, quá nhiều người đến nộp đơn. Chúng tôi thậm chí không đủ phòng để họ đứng chờ", một nhân viên nhà trường cho hay.

Dai hoc Trung Quoc tuyen sinh theo ket qua xo so hinh anh 1

Một số chuyên ngành hút thí sinh đến mức nhiều người sẵn sàng xếp hàng qua đêm để ứng tuyển.


Người phụ nữ 64 tuổi họ Hà cho Chinadaily biết đây là lần thứ ba bà ứng tuyển vào chuyên ngành Khiêu vũ. Vì thế, khi biết trường bắt đầu nhận hồ sơ, bà đứng chờ từ sáng sớm. Hai lần trước đó, bà không trúng tuyển.

Bà Hà so sánh cuộc cạnh tranh để vào học tại đây còn khốc liệt hơn giành vé giữa mùa cao điểm du lịch trong lễ hội mùa xuân.

Một ông cụ 73 tuổi họ Cao nộp đơn vào hai chuyên ngành Nhiếp ảnh và Đánh máy.

"Ngoài việc học những thứ mới mẻ, tôi sẽ có thêm bạn. Vì thế, tôi thực sự không muốn tốt nghiệp. Nếu được cho phép, tôi sẽ ứng tuyển vào trường lần nữa", ông nói.

Dự đoán trước số lượng người ứng tuyển vượt xa chỉ tiêu tuyển sinh, Đại học dành cho người già Hà Bắc quyết định tuyển theo cách của một số trường khác ở Trung Quốc, thông qua hệ thống xổ số do máy tính chọn lựa ngẫu nhiên để chọn ra 3.100 người.

Phương Linh, Giám đốc học thuật của trường, giải thích họ làm như vậy nhằm mang lại cơ hội cạnh tranh công bằng cho tất cả thí sinh.

Ngày nay, người cao tuổi ở Trung Quốc thường thích đi học hơn ở nhà, chăm sóc cháu chắt hay nuôi thú cưng.

Lưu Gia Lý, Phó giám đốc Phòng nghiên cứu và giảng dạy văn hóa - xã hội tại Học viện Quản lý Hà Bắc, nhận định xu hướng này phản ánh thực tế người già ngày càng quan tâm đến việc theo đuổi các giá trị tinh thần hơn cuộc sống vật chất.

Cụ Mã, 67 tuổi, kể rằng trước đây, bà thường thấy nhàm chán khi dành phần lớn thời gian để xem phim tại nhà, đi chợ mua rau hay chuyện trò với hàng xóm mỗi ngày.

"Sau khi khiêu vũ cùng các bạn tại Đại học dành cho người già Hà Bắc, tôi thấy mình tràn đầy sức sống", bà nói.

Các đại học cho người cao tuổi ở Trung Quốc dễ dàng thu hút số lượng lớn học viên nhờ học phí thấp, thậm chí miễn phí.

Trên thực tế, hiện tại, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường này chưa thể đáp ứng nhu cầu học tập, giao lưu của người già. Bà Lưu đề nghị cộng đồng cần nỗ lực hơn, cung cấp thêm cơ hội để thế hệ cao tuổi đến trường, China Daily cho hay.

Theo Zing


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.