Học sinh Hà Nội nghỉ Tết Âm lịch 8 ngày

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh thủ đô từ mầm non đến THPT bắt đầu từ ngày 25/1 đến hết ngày 1/2.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh thủ đô từ mầm non đến THPT bắt đầu từ ngày 25/1 đến hết ngày 1/2.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa thông báo thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2017 của các đơn vị ngành giáo dục thủ đô. Theo đó, học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên được nghỉ 8 ngày.

Cụ thể, thời gian nghỉ lễ sẽ bắt đầu từ ngày 25/1 (thứ tư, 28 tháng chạp năm Bính Thân) đến hết ngày 1/2 (thứ tư, mùng 5 tháng giêng năm Đinh Dậu).

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của cán bộ, giáo viên, nhân viên là 7 ngày, kéo dài từ 26/1 đến hết ngày 1/2.

Hoc sinh Ha Noi nghi Tet Am lich 8 ngay hinh anh 1
Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết Nguyên đán 8 ngày. Ảnh minh họa: Lê Hiếu.


Đối với khối cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp, thời gian nghỉ là 12 ngày, từ 21/1 đến hết ngày 1/2 (từ 24 tháng chạp năm Bính Thân đến hết mùng 5 tháng giêng năm Đinh Dậu).

Như vậy, học sinh Hà Nội được nghỉ Tết ít hơn 6 ngày so với học sinh TP.HCM (từ 23/1 đến hết 5/2, tức từ 26 tháng chạp năm Bính Thân đến mùng 9 tháng giêng năm Đinh Dậu).
Theo Zing

học sinh

nghỉ Tết Âm lịch

Hà Nội


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.