Khiển trách nữ giám thị gian lận trong kỳ thi học sinh giỏi

Đó là quyết định của Hội đồng kỷ luật trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (huyện Thanh Chương, Nghệ An) đối với giáo viên Nguyễn Thị Lê Hằng.

Đó là quyết định của Hội đồng kỷ luật trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (huyện Thanh Chương, Nghệ An) đối với giáo viên Nguyễn Thị Lê Hằng.

Ngày 20/3, ông Lê Khắc Điệp, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Sỹ Sách xác nhận với Zing.vn thông tin trên.

Thầy Điệp giải thích sự việc không xảy ra tại trường nhưng giáo viên Nguyễn Thị Lê Hằng thuộc biên chế của THPT Nguyễn Sỹ Sách. Sau khi có kết quả điều tra sự việc, Sở GD&ĐT Nghệ An đã chỉ đạo trường thành lập Hội đồng kỷ luật để xử lý.

Trước đó, tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm học 2016-2017 diễn ra ngày 13 và 14/3, nhóm học sinh dự thi phản ánh cô Nguyễn Thị Lê Hằng vi phạm quy chế tại phòng thi số 26, điểm thi trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh, Nghệ An).

Khien trach nu giam thi gian lan trong ky thi hoc sinh gioi hinh anh 1
Điểm thi trường THPT Lê Viết Thuật trong kỳ thi HSG tỉnh Nghệ An. Ảnh: P.H.


Cô Hằng là giám thị coi thi, đã đến xem bài của một học sinh trường chuyên Phan Bội Châu, ghi vào tay rồi cho học sinh khác cùng phòng chép lại. Sự việc được em Lê Phương Anh, học sinh lớp 11, trường THPT chuyên Phan Bội Châu chia sẻ lên Facebook.

Nhận được thông tin, ngày 14/3, Hội đồng thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An đã đình chỉ nhiệm vụ coi thi đối với cô Hằng. Sở GD&ĐT Nghệ An thành lập tổ công tác xác minh, yêu cầu nữ giáo viên viết bản tường trình sự việc xảy ra tại phòng thi số 26.

Cô Hằng thừa nhận trong 20 phút đầu của buổi thi môn Tiếng Anh, nữ giám thị không ở đúng vị trí, đi lại trong phòng thi, gây mất tập trung cho thí sinh.

Cũng trong thời gian này, nữ giám thị đã chép lại một phần kết quả bài làm, cụ thể là phần trả lời câu hỏi nghe hiểu của một thí sinh học trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Khien trach nu giam thi gian lan trong ky thi hoc sinh gioi hinh anh 2
Nhóm học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu kể về việc gian lận của cô Hằng trong kỳ thi HSG tỉnh Nghệ An. Ảnh: P.H.


Tổ công tác xác định việc làm của cô Hằng vi phạm quy chế thi. Hai nữ giám thị coi thi cùng đã nhắc nhở giáo viên này trở về đúng vị trí, không đi lại trong phòng thi và cô Hằng sau đó đã làm theo.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An, cho biết phía sở sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc coi thi trong thời gian tới

giáo viên

học sinh

cô giáo

giám thị

ăn cắp chất xám


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.