Nam sinh quay lén 40 clip nữ sinh tắm lãnh 3 năm tù

Thời gian học giáo dục quốc phòng, Vũ đã lén đặt điện thoại trong nhà tắm nữ, quay 40 clip nhạy cảm của 17 nữ sinh cùng trường rồi tống tiền.

Thời gian học giáo dục quốc phòng, Vũ đã lén đặt điện thoại trong nhà tắm nữ, quay 40 clip nhạy cảm của 17 nữ sinh cùng trường rồi tống tiền.

Ngày 24/2, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) tuyên phạt bị cáo Dương Hồ Vũ (20 tuổi, quê An Giang) 3 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Vũ là sinh viên lớp Kế toán (Khoa Kinh tế, Đại học Cần Thơ). Khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4/2016, nhà trường tổ chức dạy giáo dục an ninh quốc phòng tại cơ sở thuộc huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang). Vũ cùng nhóm nữ sinh cùng trường tham gia khóa học này.

Nam sinh quay len 40 clip nu sinh tam lanh 3 nam tu hinh anh 1
Nam sinh viên quay lén 40 clip của 17 nữ sinh. Ảnh: Công an cung cấp


Thời gian ở nội trú, Vũ quan sát nhà vệ sinh rồi lợi dụng lúc các nữ sinh đi tắm để đặt điện thoại quay lén. Kết thúc khóa học, nhóm sinh viên này quay về Cần Thơ. Túng tiền tiêu xài, Vũ xem lại các clip đã quay lén và nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản.

Vũ lập 2 tài khoản trên mạng xã hội, rồi kết bạn với các nữ sinh. Thanh niên này chụp lại hình ảnh từ clip và gởi cho các nạn nhân. Tùy theo ngành học, Vũ buộc các nữ sinh phải đưa 5-6 triệu đồng, cùng lời đe dọa sẽ tung những hình ảnh nhạy cảm lên mạng.

Vũ nhắn tin số tài khoản sang cho 17 nữ sinh và yêu cầu chuyển tiền. Ngày 26/4/2016, một nữ sinh cùng trường sau khi xem hình ảnh do Vũ gửi đã chuyển vào số tài khoản 1,5 triệu đồng. Vũ rút ra 500.000 đồng tiêu xài cá nhân.

Nhiều nữ sinh khác lo sợ những hình ảnh này sẽ phát tán lên mạng nên đã báo cho nhà trường. Tối 26/4/2016, cảnh sát đã bắt khẩn cấp và khám xét phòng trọ của nam sinh viên này.

Cảnh sát đã thu giữ nhiều tài liệu, gồm thẻ sinh viên, thẻ ATM, điện thoại cảm ứng bên trong chứa 40 clip ghi lại hình ảnh trong phòng tắm của các nữ sinh, biên lai rút tiền ngân hàng, máy tính xách tay, thẻ nhớ chứa hình ảnh lưu trữ…

Tại phiên toà, Vũ thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai của bị cáo, ban đầu chỉ có ý định quay lén các nữ sinh tắm để xem. Sau đó, do túng tiền nên Vũ mới nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản của họ.

Theo Zing

cướp tài sản

tống tiền

lạm dụng tình dục


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.