Ngắm vẻ đẹp trong veo của nữ sinh Học viện Bưu chính

Ngoại hình chuẩn từng "centimet", Hoa khôi Duyên dáng xứ Thanh 2015 đã toát lên được vẻ đẹp đến nao lòng, thướt tha, mềm mại trong tà áo dài Việt.

Ngoại hình chuẩn từng "centimet", Hoa khôi Duyên dáng xứ Thanh 2015 đã toát lên được vẻ đẹp đến nao lòng, thướt tha, mềm mại trong tà áo dài Việt.

Với gương mặt xinh đẹp, thanh tú cùng chiều cao lý tưởng 1m76, số đo 3 vòng chuẩn 82-61-92, Nguyễn Phương Thảo (sinh năm 1993, quê Thanh Hóa) nhanh chóng trở thành cái tên quen thuộc đối với không ít nhiếp ảnh gia Hà thành.
Được biết, cô gái 9X hiện đang theo học ngành điện tử truyền thông, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
Những năm tháng trên giảng đường đại học đối với Phương Thảo không trải nghiệm một cách đơn điệu mà tham gia nhiều hoạt động khác nhau. Cô gái đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi "Hoa khôi Duyên dáng xứ Thanh 2015" và lọt vào Top 36 hoa hậu biển Việt Nam năm 2016.

"Từ những trải nghiệm trong cuộc thi, thử sức mình ở nhiều lĩnh vực tôi thấy mình có kinh nghiệm và dần hoàn thiện bản thân mình theo hướng tích cực hơn" Phương Thảo chia sẻ.

Ngoài những chương trình giải trí, Thảo thường xuyên tham gia nhiều chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa. Vào dịp cuối năm 2015, cô cùng hội sinh viên Thanh Hóa tham gia 2 chương trình lớn là Đông ấm xứ Thanh và vì trẻ em vùng cao (Sài Khao, Mường Lí, Mường Lát) trao quà cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và giành những xuất học bổng giúp em nhỏ vươn lên trong học tập.

Xinh đẹp, bao dung, tài năng là những mĩ từ bạn bè luôn dành cho Phương Thảo. Trong cuộc sống thường ngày cũng như trong học tập cô luôn đạt nhiều thành tích xuất sắc, từng đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, giải nhất môn Toán cấp trường.

Học ở môi trường Bưu chính viễn thông, Thảo rất đam mê máy tính và công nghệ. Mong ước của cô khác thực với những cô gái ngày nay đó là trở thành một kỹ sư chuyên nghiệp và giỏi.
"Bạn muốn thành công thì trước hết bạn hãy biết mình là ai, mình đang ở đâu và bạn cần chuẩn bị tốt những gì để thực hiện đúng một tiêu của mình.

Khi là sinh viên năm cuối, khoảng thời gian gần 5 năm gắn bó với Học viện Công nghệ Bưu chính càng trôi đi chóng vánh, mình cảm thấy Học viện không chỉ trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng cần thiết mà còn giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều. Đồng thời, mình cũng sẽ cố gắng trau dồi tiếng Anh, nếu có cơ hội, sau khi tốt nghiệp mình dự định quay lại thử sức với một cuộc thi khác". Phương Thảo cho biết.

Ngoài những hoạt động trên, trong thời gian rãnh rỗi, cô bạn thường xuyên tham gia thực hiện các bộ ảnh. Với Thảo, cô thường đi chụp ảnh mẫu cho các shop thời trang hay cho những nhà thiết kế. Nhưng cô gái vẫn thích nhất khi được làm mẫu chụp ảnh với áo dài.
"Khi được khoác lên trang phục áo dài cảm thấy mình đẹp và duyên dáng hơn. Thực sự, rất vui và tự hào khi chiếc áo dài luôn được biểu tượng cho tâm hồn người phụ nữ dịu dàng, thuần Việt". 9X bày tỏ.

Theo Thế giới trẻ

xinh đẹp

hoa khôi

nữ sinh Việt Nam

Học viện Bưu chính viễn thông


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.