Nghệ An: 300 học sinh phải khai giảng năm học mới muộn hơn 1 tuần do bùn ngập trường

Do bùn đất quá nhiều, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Con Cuông (Nghệ An) phải di chuyển sang địa điểm mới nên dự kiến sẽ khai giảng muộn hơn cả nước 1 tuần.

Do bùn đất quá nhiều, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Con Cuông (Nghệ An) phải di chuyển sang địa điểm mới nên dự kiến sẽ khai giảng muộn hơn cả nước 1 tuần.

Mấy ngày nay, 300 học sinh và toàn bộ giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PT DTNT) THCS Con Cuông (Nghệ An) đang tích cực di chuyển đồ đạc đến địa điểm mới. Tuy nhiên do khối lượng bàn ghế, thiết bị quá lớn nên dự kiến đến ngày 5/9 không thể xong được để tổ chức lễ khai giảng theo kế hoạch của ngành giáo dục.

"Do tình hình mưa lũ, Trường PT DTNT THCS Con Cuông bị ngập sâu bởi bùn đất. Ngày mai là khai giảng năm học mới, trường không thể kịp khai giảng được. Chúng tôi đang cố gắng chuyển các em đến học ở một số điểm học mới trên địa bàn, đảm bảo đúng lịch học của các em", thầy Nguyễn Đình Nhung, Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Nước lũ kéo theo bùn đất vào trường nội trú

Học sinh và giáo viên nỗ lực dọn dẹp

Theo thầy Nhung, sau trận bão số 4 và lũ ở thượng nguồn đổ về, Trường PT DTNT THCS Con Cuông (Nghệ An) ngập sâu đến gần 1m, bùn đất dày đặc ở các dãy phòng học tầng 1 và khu nhà ở nội trú của học sinh.

Toàn bộ bàn ghế, sách vở, cùng đồ dùng sinh hoạt như: chăn màn, bát đũa, quần áo… của học sinh nội trú và 36 thầy cô giáo đều bị hư hỏng hoàn toàn và không thể sử dụng được. Nên chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng bộ đội, đoàn thanh niên, nhân dân cùng thầy trò trong trường khắc phục hậu quả.

Đến ngày 27/8, trường bắt đầu thực học theo đúng kế hoạch của Sở GD&ĐT Nghệ An. Nhưng chỉ mấy ngày sau, lũ mới lại ập về lại một lần nữa khiến Trường PT DTNT THCS Con Cuông ngập trong nước, bùn lầy. Không còn cách nào khác, các thầy cô, phụ huynh và học sinh lại dọn dẹp, lau rửa, vệ sinh những đồ dùng còn sử dụng được. Tuy nhiên, do lượng bùn đất quá lớn nên việc khắc phục trên gặp khó khăn, mất nhiều thời gian.

Tuy nhiên cơ sở vật chất và nhiều thiết bị đã bị hư hỏng

Sau khi họp bàn, UBND huyện Con Cuông đã quyết định tạm thầy trò Trường PT DTNT THCS Con Cuông đến vị trí mới để đảm bảo việc dạy học. Theo đó, Trường Trung cấp nghề Con Cuông cho thầy trò mượn 12 phòng học để dạy học. Còn 300 học sinh dân tộc nội trú sẽ bố trí ở tạm tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Con Cuông.

"Dù mượn được một số phòng làm phòng ở, nhưng bố trí chỗ ở cho nam riêng, nữ riêng, rồi bếp ăn, chỗ tắm rửa, sinh hoạt, vệ sinh cho 300 học sinh là vấn đề vô cùng khó khăn, phức tạp. Các em đều đang còn nhỏ, thầy cô phải là người đứng ra lo lắng", thầy Nhung lo lắng.

Để đảm bảo việc dạy và học, trường đã di chuyển đến nơi mới tạm thời chờ nước rút

Các lực lượng hỗ trợ nhà trường di dời

Trường Con Cuông là trường nội trú dành cho 100% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện. Năm học 2018 - 2019, nhà trường có 300 học sinh, trong đó có 75 em khối 6 vào nhập học.

Để giúp thầy trò nhà trường, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng đoàn thể, Ban chỉ huy Quân sự huyện Con Cuông điều 120 cán bộ chiến sĩ bộ đội cùng các phương tiện xe vận chuyển tham gia di dời toàn bộ tài sản, thiết bị. Tuy nhiên, việc này dự kiến cũng phải mất vài ngày nên nhiều khả năng kế hoạch khai giảng năm học 2018-2019 của trường phải chậm lại.


Theo Thời Đại


mưa lũ

khai giảng

khai giảng năm học mới


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.