Thương tâm: Cổng trường đè chết bé trai 8 tuổi

Trèo lên cổng sắt nô đùa, hai học sinh tiểu học bị trụ cột bê tông đè trúng người khiến bé trai 8 tuổi tử vong.

Trèo lên cổng sắt nô đùa, hai học sinh tiểu học bị trụ cột bê tông đè trúng người khiến bé trai 8 tuổi tử vong.

Thương tâm: Cổng trường đè chết bé trai 8 tuổi

Trưa 26/3, Vàng Duy Anh (8 tuổi) và Vàng Xuân Bảo (9 tuổi) là học sinh của Phân hiệu số 1, Trường tiểu học thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, Lào Cai, trèo lên cổng sắt của trường nô đùa. Không may trụ cột bằng gạch đổ xuống, đè trúng 2 học sinh khiến Duy Anh tử vong tại chỗ, còn Bảo bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Ông Đặng Trọng Toàn, Bí thư thị trấn Tằng Loỏng, cho hay trụ cổng trường cao khoảng 2 m, rộng 40 cm, được xây bằng gạch, bê tông nhưng không có lõi thép.

Thương tâm: Cổng trường đè chết bé trai 8 tuổi

Sau khi sự việc xảy ra, đại diện chính quyền địa phương và nhà trường đã đến nhà nạn nhân thăm hỏi, động viên.

Công an thị trấn Tằng Loỏng phối hợp với Công an huyện Bảo Thắng cũng đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Hiện sức khỏe của Vàng Xuân Bảo đã dần ổn định.


Theo Zing


tai nạn trường học


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.