Chuyện khó nói của “tuổi vàng”

Khi bước vào tuổi xế chiều, nhiều cặp vợ chồng thương yêu nhau hết mực đã vấp phải những chuyện không biết tỏ cùng ai, kể cả bạn đời…

Khi bước vào tuổi xế chiều,nhiều cặp vợ chồng thương yêu nhau hết mực đã vấp phải những chuyện khôngbiết tỏ cùng ai, kể cả bạn đời…   

Mất khả năng “tham chiến”…

Mới bước qua tuổi 60, ôngNguyễn Văn Minh đã thấy mình mất dần “bản lĩnh đàn ông”. Ngỡ đã hết “date”ông cam chịu, nhưng khi hỏi bạn bè, ông bật ngửa vì họ vẫn “chiến đấu” hăngsay. Không nghi ngờ gì nữa, chính ông mới là người có vấn đề. Việc phòng thevẫn  được coi là riêng tư nên không thể hỏi hoặc kể với ai. Ông Minh quyếtđịnh đi khám bệnh, kết quả vẫn là những căn bệnh thường trực: huyết áp cao,cholesterol tăng… Ông muốn hỏi bác sĩ (BS) “chuyện ấy” song lại thấy... kỳkỳ vì sợ bị đánh giá là không đàng hoàng. 

Trong lúc ông Minh chưa biếthỏi ai thì một vị cùng tuổi đã đưa thắc mắc tương tự lên mạng. Theo vị này,đây là cách hay nhất vì không ai biết mình là ai, nội dung như sau: “Vợchồng tôi đã ngoài 60 tuổi. Mặc dù tôi vẫn còn nhu cầu về tình dục nhưng bàấy lại rất hờ hững... Ai có cao kiến gì xin giúp tôi”.

Chuyện khó nói của “tuổi vàng”

Ảnh minh họa

Thực tế, tại phòng khám Namkhoa, Bệnh viện Bình Dân, có khoảng 15% bệnh nhân trên 60 tuổi tìm đến. BSNguyễn Thành Như - BV Bình Dân, TP.HCM, cho biết: “Những người dưới 50 tuổiđến bệnh viện thường vì hai yêu cầu: một là khám chữa khả năng sinh con, hailà tăng cường khả năng “chiến đấu”. Còn những người lớn tuổi thường chỉ tìmhiểu những “trục trặc”.

Bác Trần Văn Hưng tìm đếnphòng khám Nam khoa, sau vài phút ngập ngừng đã đặt “chỉ tiêu” với BS: “Tuichỉ cần một vài lần trong tháng nhưng phải đi đến nơi về đến chốn, chứ đừng“gãy gánh” giữa đường”. 

Chuyện “làm ăn” của các ôngchồng, bà vợ là người rõ nhất. Vì thế, trong số những người tự tìm đến điềutrị cũng có người được vợ “hộ tống”. Khi nhận thuốc, vợ cũng giữ luôn. BàNguyễn Thanh Hà tâm sự: “Ông không sung sức với mình nhưng biết đâu lại“chạy tốt” với người khác. Vì vậy, tôi phải đóng vai trò điều dưỡng phátthuốc, vì ngại ổng có sức, lại chê... máy bay bà già”. 

“Treo cờ trắng”

Chuyện này cũng thường xảyra ở phái nữ. Bên cạnh quan điểm cho rằng mãn kinh là mãn tình, còn có nhữngtrường hợp do phẫu thuật. Chị Nguyễn Thị Ngọc H., 55 tuổi, ngụ ở Long Khánh,Đồng Nai bị rong kinh kéo dài, điều trị đã lâu không khỏi. Giải pháp cuốicùng, BS đề nghị chị mổ nội soi. Chuyện bệnh tật không ngờ ảnh hưởng cả đếnchuyện “chăn gối”. Từ sau ngày phẫu thuật, chị H. ngại gần chồng vì cho rằng“bên trong” trống trơn còn gì nữa đâu... Chồng mới 55 tuổi khiến chị luôn áynáy vì không làm tròn bổn phận người vợ nên đề nghị chia tay để anh có thểsống tự do. Nhưng anh giận chị, cho rằng sống với nhau hai mặt con mà chịkhông hiểu chồng.

Chị Nguyễn Thị Thanh S.lại cảm thấy mất tất cả khi bước vào tuổi 55, “nhận” cùng lúc lương hưu vànhững triệu chứng mãn kinh. Chị luôn cảm thấy cơ thể nóng, khô rát… nhưđang ở trên sa mạc. Chị thú nhận với BS là rất yêu chồng, từng hòa hợp trongchuyện chăn gối vậy mà bây giờ mọi thứ cứ như… tra tấn. Chị luôn phải đóngkịch như đang lên đỉnh, trong khi thực sự đang dưới đáy của những đau đớn.

Lão hóa là một quá trình tựnhiên. Nhưng khi nào thì con người hát khúc chia ly với chuyện gối chăn?

“Khả năng hoạt động tình dụccủa con người tồn tại suốt đời, ngoại trừ mắc bệnh về tim mạch hoặc một vàivấn đề khác về sức khỏe…”, BS Nguyễn Thành Như khẳng định.

Vượt “chướng ngại vật”

Khi tuổi đời chồng chất, cảhai phái đều phải đối mặt với những thay đổi ảnh hưởng đến đời sống tình dụcnhư: sự xuống cấp của hình thể, bệnh mãn tính (tim mạch, tiểu đường, viêmkhớp, u tuyến tiền liệt, loãng xương, ung thư cổ tử cung, ung thư vú...).Song, nguyên nhân suy giảm hoạt động tình dục ở người cao tuổi phần lớn doảnh hưởng của văn hóa, xã hội. Người phương Đông có cái nhìn hạn chế với tình dục ở người cao tuổi, khác hẳn phương Tây. Trong khi người già ở phươngTây trẻ trung, yêu đời thì ngược lại ở phương Đông, người chưa già đã vộiđạo mạo. Điều đáng nói là tại các trung tâm tư vấn, rất nhiều trường hợpngười cao tuổi đến tư vấn về chuyện ngoại tình. Chuyên viên tâm lý NguyễnThị Tâm – Trung tâm Tư vấn tâm lý Hồn Việt nhận thấy, đằng sau những câuchuyện đổ vỡ chính là sự không hòa hợp về tình dục trong đời sống vợ chồng.Sự so le về nhu cầu đã dẫn đến việc người lớn tuổi tìm kiếm bạn tình bênngoài.

Tình dục của vợ chồng tuổi 60đáng lẽ sẽ rất thoải mái vì không còn phải lo lắng ngừa thai. Tình dục tuổinày không biểu hiện ở “số lượng”, cũng không phụ thuộc vào khả năng “lấnđất” mà là chất lượng, cùng những lời nói, cử chỉ thương yêu, trân trọng.Với phụ nữ, mãn kinh là dấu hiệu thông báo việc chấm dứt thực hiện thiênchức làm mẹ chứ không phải “đóng cửa” khả năng yêu.

Tình dục trong đời người trảiqua nhiều giai đoạn, nếu tuổi trẻ là thời gian khám phá, thực thi nhiệm vụduy trì nòi giống thì tuổi già là sự thụ hưởng yêu đương, quan tâm và chiasẻ. Vì vậy, hãy tìm gặp chuyên gia khi không thể vượt qua “chướng ngại vật”để tận hưởng hạnh phúc mùa thu vàng.

Theo Tường Phương
PNCN



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.