Đừng ngại nói về… bao cao su

Hiện tại, dù bao cao su (BCS) được bán rộng rãi nhưng mọi người vẫn còn ý nghĩ bao cao su là một cái gì đó không trong sáng, thiếu lành mạnh nên vẫn ngại ngần khi nghĩ đến việc phải đi mua nó.

Hiện tại, dù bao cao su (BCS) được bán rộng rãi nhưng mọi người vẫn còn ý nghĩ bao cao su là một cái gì đó không trong sáng, thiếu lành mạnh nên vẫn ngại ngần khi nghĩ đến việc phải đi mua nó.

 

Với những nam giới đã có gia đình thì đây là một việc hết sức đơn giản, họ tỏ ra rất tự tin và thường chọn loại rẻ. Còn với những thanh niên chưa có gia đình, dù là nam hay nữ thì tâm lý chung đều là ngại ngùng.
 
Các bạn nam chia sẻ nếu người bán hàng là cùng giới thì họ sẽ thấy thoải mái hơn, họ có thể chọn những loại đắt hơn một chút (siêu mỏng, có gai…). Chính những yếu tố này khiến cho người dân chúng ta phải ngượng ngùng khi được nhắc tới BCS. Nhiều người lén lút đi mua bao cao su hay cứ quan hệ đại vì ngại đi mua BCS... đã tạo nên những hậu quả hết sức đau lòng trong xã hội.
 
Theo các chuyên gia, so với thế giới, tuổi quan hệ tình dục của thanh niên Việt Nam bắt đầu khá muộn, 18,1 tuổi (theo điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam năm 2008, gọi tắt là Savy 2). Thế nhưng những hệ luỵ do quan hệ tình dục như mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai, bệnh lây truyền qua đường tình dục… lại đáng báo động.

Thống kê của Bộ Y tế năm 2006 cho thấy, tỷ lệ nạo phá thai tính trên 100 trẻ sơ sinh sống là 34,7%, trong đó học sinh - sinh viên chiếm gần 21%, cao hơn tỷ lệ phá thai trung bình của thế giới. Tại Đan Mạch, tuổi quan hệ bắt đầu là 15, sớm hơn Việt Nam rất nhiều. Thế nhưng tỷ lệ nạo phá thai của nước này lại thấp nhất thế giới.

Theo bà Hoàng Tú Anh, dù ngày nay các phương tiện hỗ trợ tình dục như bao cao su có kèm chất bôi trơn đã có, song điều quan trọng vẫn là ý thức và kỹ năng của người trong cuộc. Biện pháp đã có nhưng nhiều bạn vẫn không hiểu và dùng thì cũng không do ngại nói đến BCS. “Trong khi đó, xã hội có vẻ quan ngại nhiều về đời sống tình dục của thanh niên, lo sinh viên quan hệ sớm quá, bắt đầu một mối quan hệ dễ dàng quá nên thường cấm đoán họ. Thực tế, tình dục là nhu cầu có thật, là sự phát triển tự nhiên, việc cấm đoán, bảo hộ không hiệu quả. Chúng ta cần có cách tiếp cận mới, khẳng định tình dục ở mỗi cá nhân. Khi họ biết được quyền của mình thì có thể quyết định cuộc sống tình dục của mình, quyết định quan hệ khi nào, với ai, ở đâu, như thế nào” – bà Tú Anh nói.

Ông Lương Phan Cừ cũng thừa nhận, nhận thức về tình dục của người Việt Nam còn rất hạn chế, gần đây mới được nói nhiều, ngay cả trên các diễn đàn. Đầu những năm 90, những người làm công tác dân số chỉ nói đến BCS đã xấu hổ chứ chưa nói đến quan hệ tình dục, chuyện yêu đương nam nữ. Nhưng giờ đây chúng ta bước đầu đã cởi mở hơn. Đây có thể coi là một bước tiến. Gia đình chính là nền tảng chính để hướng con em chúng ta “biết đường mà chạy”. Quan trọng nhất là việc trao đổi thẳng thắn với con em mình. Trong nhiệm vụ khó khăn này ngoài gia đình ra, những bài học về kiến thức giới tính ở nhà trường luôn quan trọng.

Chủ đề của ngày Sức khỏe tình dục thế giới năm nay là “Thanh niên có quyền có một đời sống tình dục lành mạnh, an toàn và thỏa mãn”. Trong đó, lành mạnh nghĩa là một mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng, bình đẳng, đồng thuận. Nó được coi là nền tảng để có đời sống tình dục an toàn (phòng ngừa bệnh tật) và thỏa mãn. Vì thế, việc một người tìm kiếm cách quan hệ như thế nào để thỏa mãn, sử dụng đồ chơi tình dục, bao cao su gai góc, chất bôi trơn... không có gì là xấu xa.

Theo Nguyễn Phương
GĐXH



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.