Được "yêu" nhiều cũng khổ

Khi mà trong nhà ngoài ngõ nhan nhản những thông tin địa chỉ của các loại thuốc một người khỏe hai người vui, thì lời than phiền này hẳn dễ bị quy là diễn. Có lẽ tại vì bệnh này không phổ biến, hoặc người trong cuộc không dám nói cùng ai..

Khi mà trong nhà ngoài ngõ nhannhản những thông tin địa chỉ của các loại thuốc một người khỏe hai người vui,thì lời than phiền này hẳn dễ bị quy là diễn. Có lẽ tại vì bệnh này không phổbiến, hoặc người trong cuộc không dám nói cùng ai..

Không phải chuyện đùa

Có bệnh nhân đến phòng khám trongtình trạng âm đạo viêm nhiễm, tổn thương nhiều chỗ, rất đau đớn. Hỏi ra mới biếtdo yêu nhiều, mỗi cuộc yêu kéo dài cả một hai giờ đồng hồ, khiến cho âm đạo xâyxát tổn thương.

Nếu việc này kéo dài thì tìnhtrạng tổn thương càng nặng lên. Thường người ta chỉ tìm đến bệnh viện khi đã đauđớn không chịu nổi nữa.

Được "yêu" nhiều cũng khổ

“Đi hết chợ vẫn chưa tiêu hết tiền" là hiện tượng thường gặp ở khá nhiều người

Lại có những bệnh nhân đi khámtrong tình trạng gần như hoảng loạn. Nét kinh hoàng vẫn còn hằn trên nét mặt.Chuyện như đùa: do chồng yêu nhiều, quá nhiều, triền miên, trong nhà, dướibếp... nghĩa là cứ có thời gian là đòi yêu.

Lúc đầu cô rất vui vì việc nàygiống như bảo hiểm chứng tỏ chồng mình chỉ là của mình mà không đem đổ đi đâukhác. Nhưng tình trạng kéo dài, dài.. thì cô không chịu nổi. Đến mức cô kinh hãikhi ở gần chồng, khi phải ở một mình với chồng.

Đâu là cuộc yêu lí tưởng?

Với những phụ nữ bình thường,cuộc yêu lí tưởng là khi có thể  lên đỉnh lần thứ hai, thứ ba, thời gian khoảng20 - 30 phút.

Ngược lại, đàn ông chỉ có thể lênđỉnh một lần. Lần lên đỉnh của người đàn ông trùng với đỉnh cao lần hai, lần bacủa người nữ là lí tưởng.

Sau khi lên đỉnh lần hai, lần bangười phụ nữ sẽ gần như “mất điện, mất nước” hoàn toàn. Lúc này tiếp tục nữa sẽlàm âm đạo khô rát, toàn thân rã rời, kéo dài thêm nữa gần như cực hình.

Nguyên nhân của việc yêu lâu

Thủ dâm kéo dài làm đầu dương vậtbị chai và kích thích của “cuộc giao ban” không đủ để chàng xuất quân. Giống nhưđang quen ăn mặn bắt ăn nhạt.

Kết quả là sau khi nàng lên đỉnhlần cuối mà chàng vẫn chưa thấy đích đến ở đâu, làm chàng bí bách, dồn nén.

Sau tai nạn, sau phẫu thuật hoặcmột nguyên nhân nào đấy làm tổn thương các bó thần kinh tủy sống, các dây thầnkinh vùng đáy chậu làm ảnh hưởng đến các dây thần kinh chi phối cho việc yêu.

Khi tổn thương xảy ra sẽ khiếnngười đàn ông có cảm giác “không đủ” làm cuộc vui bị kéo dài ngoài mong đợi.

Dùng thuốc kích thích, các loạithuốc gây nghiện, rượu bia thuốc lá. Đây có thể gây ra tác dụng hai mặt, hoặc sẽlàm yếu – “chưa đến cổng chợ đã hết tiền” (đa số bị triệu chứng này) hoặc “đihết chợ vẫn chưa tiêu hết tiền”.

Một nguyên nhân khác nữa là yếutố tâm lí. Đây là nguyên nhân ít được nói tới, ít được đề cập đến.

Có thể người nam bị trầm cảm, haycó áp lực trong người khiến toàn bộ hệ thần kinh bị ức chế ở mức độ nào đó làmcho người nam không thể đi tới điểm bùng nổ. Cuộc giao ban kéo dài mà không cókết quả, gây mệt mỏi cho cả hai.

Mọi người vẫn nghĩ “chưa đến chợđã hết tiền”, là bệnh lý, là yếu, thì “đi hết chợ vẫn chưa tiêu hết tiền” lạibình thường, là sức khỏe tốt, ăn uống điều độ, là  tình yêu chung thủy… Nhưngcái gì quá cũng không tốt, cụ thể sự mất cân bằng về ham muốn sẽ gây bất lợi chocả đối tác.

Nếu không may có chồng “quá yêu”bạn cũng đừng ngại khi cùng anh ấy tìm ra sự hòa hợp cho cả hai. Giúp chàng từbỏ các thói quen xấu, như thuốc lá, rượu bia, ma túy, thủ dâm…, kéo dài “mànchào hỏi” đôi khi là một biện pháp hữu hiệu.

Các quý cô đừng bao giờ nghĩ chịuđựng là tình yêu. Khi chịu đựng quá lâu sẽ làm cho cơ thể kiệt sức, tổn thương.Trong khi đối tác sẽ bị bệnh kéo dài và khó chữa hơn.

Khi các liệu pháp tâm lý giữa haingười không có kết quả thì hãy đến bác sĩ. Bác sĩ sẽ cùng bạn tìm ra cách giảiquyết để đảm bảo hạnh phúc cho gia đình.

Theo BS. Đỗ Tiến Dũng
Được "yêu" nhiều cũng khổ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.