Mong đợi về nhau

Điều mong mỏi nhất của các cặp vợ chồng là làm cho nhau hạnh phúc. Nhưng đôi khi, công sức của họ dồn vào việc đó lại như đổ sông đổ biển vì vô tình hướng vào cái đích sai.

Điềumong mỏi nhất của các cặp vợ chồng là làm cho nhau hạnh phúc. Nhưng đôi khi,công sức của họ dồn vào việc đó lại như đổ sông đổ biển vì vô tình hướng vàocái đích sai.

Người này muốn cái này, người kia lại đáp ứng cái khác. Ngaycả những người thông minh nhất cũng trở nên... ngớ ngẩn nếu muốn chiều ngườibạn đời mà không biết họ muốn gì. Như vậy là sự thiếu hiểu biết  chứ khôngphải là thiếu cố gắng đã khiến họ thất bại.

Khôngnói ra, ai biết !

Vậythì làm thế nào để hiểu được mong muốn của nhau? Tất nhiên là có nhiều cách,nhưng dễ nhất và hiệu quả nhất là mỗi người nên thể hiện rõ mong muốn của mìnhnếu muốn được người kia đáp ứng. Cách thể hiện cũng rất phong phú và đa dạng. Cókhi nói thành lời. Có khi là một nụ hôn, một vòng tay trìu mến. Cũng có khi lànụ cười, cái nhìn yêu thương hay cũng có thể là một cái cau mày khó chịu. Miễnsao người kia hiểu được mình thích gì và không thích gì.

Mong đợi về nhau

Ảnh minh họa

Điềuquan trọng nữa là khi nhận được những tín hiệu đó, bạn cần phải biết điều chỉnhsao cho phù hợp với mong muốn của người bạn đời. Ai thông minh, nhạy cảm, tôntrọng bạn đời, đón bắt được những cảm xúc của họ thì người ấy luôn được hưởnghạnh phúc nhiều hơn.

Ngườita kể, có một bà vợ nhiều năm cố gắng làm những món ngon cho chồng ăn mà khôngbao giờ được ông ta khen một lời. Giận quá, một hôm bà luộc mớ cỏ đặt lên bàn ăn.Ông chồng vừa đưa vào miệng đã quắc mắt: “Bà luộc rau gì thế này? Không thể nàonuốt nổi”. Bà vợ cười: “Hóa ra ông cũng biết chê à? Mọi ngày tôi thấy cho ông ăngì cũng thế cả thôi”. Bà muốn nhắc khéo ông, ăn ngon phải biết khen. Có vậyngười vợ mới biết nên làm thế nào để chồng hài lòng.

Mộtông giáo sư nông học nổi tiếng kể: “Tôi có tật hay ngứa lưng ở những chỗkhông tự gãi được nên phải nhờ vợ gãi và như thế mới thích. Có điều, cái lưngmình thì to nên bà ấy gãi ít khi trúng chỗ ngứa. Tôi cứ phải điều chỉnh lui tớilên xuống một lúc mới trúng. Vợ tôi đã có sáng kiến lấy cái bút chì  và cáithước kẻ, chia lưng tôi ra thành những ô vuông, đánh số từ một đến tám, bên phảisố chẵn, bên trái số lẻ, giống như những lô đất. Từ đó tôi chỉ cần nói “Gãi ô sốba”. Hết ngứa chỗ đó lại nói “Gãi ô số năm”, thế là trúng ngay!”.

dụ đó cho thấy khi một người thể hiện rõ nhu cầu của mình thì người kia rất dễđáp ứng. Trong chương trình truyền hình “Người xây tổ ấm”, có một người vợ trẻthan thở với nhà tư vấn rằng chồng chị là người chân thành, tốt bụng, hết lòngvới gia đình, nhưng chỉ có một điều đáng buồn là anh ấy không có chút lãng mạnnào. Vì thế, cuộc hôn nhân của chị rất buồn tẻ, không hạnh phúc. Những dịp kỷniệm không bao giờ anh ấy tặng vợ được một bông hoa, chứ đừng nói đến bó hoa.Bạn bè chị đến cơ quan khoe được chồng tặng hoa này, quà nọ khiến chị tủi thânmuốn khóc.

Trong trường hợp này, người đànông của chị đã không hề biết việc tặng hoa, quà đối với chị lại quan trọng đếnthế. Có thể anh nghĩ đơn giản, mình đã đưa tiền cho vợ, thích mua hoa gì, quà gìsao không tự mua? Đàn ông ngại mặc cả, vừa sợ mua đắt vừa chưa chắc đã đúng ý vợ.Lẽ ra, trước khi trách chồng, chị nên chọn lúc thích hợp để bày tỏ việc mìnhthích được tặng món quà nào, nếu là hoa thì thích nhất hoa gì, màu gì v.v... Nhưthế, người chồng sẽ hiểu được mong muốn của vợ để đáp ứng.

Có thể bạn sẽ bảo: “Phải nóithích thứ gì chồng mới mua thì còn gì là lãng mạn nữa?”. Nhưng, bạn khôngnói, làm sao anh ấy biết? Vì có thể anh ấy đã lớn lên trong một gia đình chưabao giờ thấy cha tặng hoa cho mẹ. Cho nên, tốt nhất vợ chồng nên cư xử chânthành với nhau. Nếu cứ giữ kẽ, trong lòng lại thầm trách nhau thì ngay cả ngườirất yêu bạn, muốn chiều chuộng bạn cũng rất khó.

chị tế nhị hơn, cứ sắp đến dịp tặng hoa lại đem lọ hoa ra lau chùi rồi để ở ban-côngkhen cái lọ đẹp. Thế là anh nhớ ra ngay. Và, dù anh mua bất kể hoa gì, đẹp hayxấu, đắt hay rẻ chị đều đón nhận một cách sung sướng và khen ngợi. Khi làm việcgì được khen, lần sau người ta sẽ tiếp tục. Không chừng anh còn nghĩ ra những "chiêu"lãng mạn khác khiến chính chị cũng phải ngạc nhiên.

thế, bất cứ khi nào chồng hay vợ làm điều gì mà bạn thấy dễ chịu, thích thú,bạn cần “đánh tín hiệu” biểu hiện điều đó một cách rõ ràng và nhiệt tình thìchẳng khác nào bạn đã thưởng công cho họ và người ấy sẽ biết cách làm cho bạnhạnh phúc hơn.

Đápứng nhu cầu 

Khikết hôn, ai cũng có nhu cầu gắn bó thân mật, yêu đương, nh­ưng cách để đạt đượcnhững nhu cầu này thì lại khác nhau. Với đa số đàn ông, chủ yếu là thông quaquan hệ tình dục, nhưng với phụ nữ, chủ yếu lại qua lời nói. Khi người vợ cảmthấy chồng không muốn nói chuyện với mình, ham muốn tình dục của họ cũng tắtngấm. Cũng thế, nếu chồng đòi hỏi gần gũi thể xác mà không được vợ chiều, anh tacũng chẳng buồn trò chuyện.

Khi nhu cầu trò chuyện của phụ nữ được đáp ứng, họ sẽ vui vẻ thoải mái và bản năng tình dục mới được đánh thức.Và nếu đàn ông thường xuyên được vợ “chiều” thì họ cũng thích trò chuyện với vợhơn. Mỗi người có những mong muốn khác nhau, nên nếu chúng ta “suy bụng ta rabụng người”, tưởng rằng người kia cũng thích như mình thì khó có thể làm chonhau hài lòng được.

Chẳng hạn, một ông chồng trở vềsau chuyến đi xa, chắc chắn việc đầu tiên sau những ngày xa cách là anh ta cónhu cầu gần gũi thể xác. Nhưng nếu vợ ngăn lại: “Khoan đã, vừa đi về chưa tròchuyện gì đã...”, chồng sẽ ỉu xìu ngay vì nghĩ  cô ta chẳng nhớ nhung gì mình.Thực ra, người phụ nữ cần được chuẩn bị tâm trạng. Sự nôn nóng quan hệ của chồngkhiến chị nghĩ anh ta chỉ cần mình như một cái máy làm tình. Thế là người nọ chêtrách người kia, trong khi lẽ ra phải thông cảm với nhau, đáp ứng mong muốn củanhau mà không chỉ nghĩ đến nhu cầu của riêng mình.

Với phụ nữ, cách “gây men” hiệuquả nhất là trò chuyện. Trò chuyện, vuốt ve âu yếm là khúc dạo đầu đơn giảnnhưng hết sức cần thiết để đánh thức cảm xúc của người vợ, nhưng nhiều ngườichồng lại không làm chỉ vì... không biết. Họ tưởng phụ nữ cũng dễ “nhập cuộc”như mình. Các nhà tâm lý phương Tây cho rằng, hạnh phúc ái ân chiếm không dưới50% hạnh phúc vợ chồng, nhưng đó lại là lĩnh vực nhiều người không dám bộc lộ sựhài lòng hay không hài lòng của mình.

Thậm chí có người còn giả bộsung sướng để làm người kia thỏa mãn. Khi đó, vô tình họ đã đưa ra nhữngthông tin sai lệch khiến bạn đời không biết hướng điều chỉnh cho cả hai cùngthỏa mãn, có khi còn biến những cuộc ái ân thành hành hạ, “tra tấn” nhau.Lâu dần có thể sinh ra chứng “ác cảm tình dục”, chồng vừa động vào người đãnổi da gà.

Vợ chồng hòa hợp không phải domay mắn mà phần lớn là do chính hai người cùng tạo ra vì người này biết cách nói,người kia biết nghe nên đáp ứng được mong muốn của nhau và làm cho nhau hài lòng.Đó là chưa kể, cuộc sống vợ chồng không phẳng lặng như mặt nước ao hồ mà luôn cónhững biến động. Vì vậy, điều chỉnh để tương thích là việc luôn cần, mà muốnđiều chỉnh tốt, hai người phải hiểu rõ về nhau, không để những sự thay đổi làmmất tầm nhìn về nhau.

Theo Mong đợi về nhau



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.