Mốt đặt đên "độc" cho con

Mốt đặt những cái tên có một không hai hiện không chỉ hiện diện trong giới "sao" mà trở nên ngày càng phổ biến trên thế giới.

Mốt đặt những cái tên có mộtkhông hai hiện không chỉ hiện diện trong giới "sao" mà trở nên ngày càng phổbiến trên thế giới.

Xu hướng đặt tên “độc” đểcon phát triển vượt trội ngày càng thịnh hành khiến người ta lo ngại về một thếhệ trẻ em mang đậm chủ nghĩa cá nhân, hay tự huyễn hoặc bản thân trong một tươnglai không xa.

Tên “độc” làm nên lịch sử?

Mốt đặt đên "độc" cho con

Ảnh minh họa

Những cái tên khác thường thực rakhông còn xa lạ trong giới minh tinh màn bạc, bởi nhiều năm qua đã có nhiều diễnviên hay ca sĩ đặt cho con mình những cái tên đủ để gây sự chú ý của dư luận vìtính độc nhất của tên gọi. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu thuộc Đại học bangGeorgia (Mỹ), xu hướng này đang ngày trở nên phổ biến trong xã hội bởi so vớinhiều thập kỷ trước, ngày càng có nhiều phụ huynh quyết định chọn lựa những cáitên ít phổ biến.
 
Ví dụ tại Mỹ trong những năm 1950, trung bình trong mỗi lớp 1 sẽ có ít nhất mộtbé trai tên là James (tên phổ biến nhất trong giai đoạn này). Trong khi đó, ướctính đến năm 2013, trong 6 lớp học mới tìm được một học sinh tên Jacob, cho dùcái tên này là một trong những tên phổ biến nhất trong năm 2007 dành cho contrai.

 Theo nhà nghiên cứu Jean Twenge thuộc Đại học San Diego (Mỹ), việc chọn lựanhững cái tên “không giống ai” có thể là dấu hiệu cho một sự thay đổi trong quanđiểm văn hóa đặt tên nhằm nhấn mạnh vào tính duy nhất và biệt lập. Những số liệuphân tích thu được từ 325 triệu tên đăng ký khai sinh từ năm 1880 đến 2007 chothấy, thời gian càng trôi dần về thế kỷ 21, tỷ lệ chọn những cái tên phổ biếncũng giảm đi theo thời gian.
 
Ví dụ, vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, có khoảng 5% tên trẻ em nằm trong sốnhững cái tên phổ biến nhất, trong khi những năm vừa qua, tỷ lệ này chỉ là 1%.Cụ thể, những năm 1880 có tới 40% bé trai được đặt một trong 10 cái tên phổbiến, trong khi tỷ lệ này chỉ là 10% hiện nay. Với các bé gái, tỷ lệ này là 25%vào năm 1945, nhưng chỉ còn 8% trong năm 2007.

“Lời giải thích hợp lý nhất cho hiện tượng này là sự thay đổi suy nghĩ của cácbậc phụ huynh về vai trò của lũ trẻ trong thế giới. Giờ đây nhiều người muốn conmình phải thật đặc biệt, duy nhất, và khác hẳn với bạn bè cùng lứa”, nhà nghiêncứu Twenge chia sẻ trên trang tin LiveScience. Bà Twenge cũng cho rằng các bậcphụ huynh hy vọng những cái tên “độc” sẽ đem lại những lợi ích nhất định, thayvì phải tuân theo những quy định truyền thống.

Theo trang web Name Berry chuyênvề tên trẻ em, xu hướng này không chỉ gia tăng trong các gia đình Mỹ mà còn ởnhiều quốc gia khác, điển hình là ở Trung Quốc, nơi mà hơn 1 tỷ dân chỉ có chungkhoảng 129 họ. Có gia đình Trung Quốc còn muốn đặt tên con mình là “1A” với ướcmong đứa bé sẽ là số 1 trong mọi hoàn cảnh. Một số gia đình lại sử dụng biểutượng “@” (vốn dùng trong địa chỉ email) vì có cách phát âm là “aita” với hyvọng con mình sẽ được mọi người yêu quý mỗi khi xướng tên.
 
Những tác động hai chiều

Trong vài năm qua, đã cókhông ít vụ kiện cáo liên quan đến tranh chấp quyền đặt tên cho con giữa cácbậc phụ huynh và lệnh cấm của chính quyền địa phương chỉ vì có những cái tênquá kỳ quặc. Năm 2008, báo chí thế giới có dịp biếm họa trường hợp một cặpvợ chồng ở Halmstad, miền nam Thụy Điển, bị phạt 5.000 Kronor (khoảng 682USD cùng thời điểm) chỉ vì quyết tâm đặt tên con là “Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116”, phát âm là "al bin". Nhưng một cặp vợ chồng kháclại thành công sau khi theo kiện đến cùng để được quyền đặt tên con là “Q”vì cho rằng ngay khi chào đời, đứa bé đã rất đặc biệt khi cất tiếng nói đầutiên là âm “Q”.

Theo nhà nghiên cứu Twenge, nếunhìn từ mặt tích cực thì hiện tượng này sẽ giúp giảm nguy cơ định kiến và nhữngquan điểm phản cảm dành cho những cái tên có xuất thân từ những cộng đồng dân cưthiểu số, và có thể giúp lũ trẻ tự tin hơn vào bản thân. Tuy nhiên, bà cảnh báorằng, nếu bị lạm dụng và hiểu sai bản chất của việc đặt tên “độc” cho con, hệquả bất ổn tâm lý ở trẻ là điều rất có thể xảy ra.

“Đôi khi người ta đang tự huyễnhoặc lũ trẻ rằng chúng là các nhân vật độc nhất vô nhị, là số một, là tuyệt vờinhất trong xã hội. Thế hệ trẻ này sẽ mang đậm chủ nghĩa cá nhân hơn chỉ vì cácbậc phụ huynh đang quá chú trọng đến chúng như là trung tâm của xã hội. Chắcchắn đó là một điều không tốt, nhất là khi lũ trẻ trở thành trung tâm quấy rối,trêu trọc của bạn bè, khiến chúng trở nên cáu bẳn và càng biệt lập hơn”, bàTwenge nói.

Theo Mốt đặt đên "độc" cho con



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.