Mùa xuân, tửu và sắc

Rượu có những mặt trái của nó, nhưng cũng giúp cho các đôi lứa thăng hoa hơn trong "quan hệ" nam nữ.

Rượucó những mặt trái của nó, nhưng cũng giúp cho các đôi lứa thăng hoa hơntrong "quan hệ" nam nữ.

Theo thống kê không những ở ViệtNam mà trên cả thế giới, mùa xuân là mùa tiêu thụ rượu nhiều nhất. Đúng là rượucũng có những mặt trái của nó, thậm chí bao nhiêu gia đình tan nát và bao nhiêucuộc đời bất hạnh cũng vì nó. Nhưng ông bà xưa vẫn nói: "Vô tửu bất thành lễ",nếu không có rượu thì lễ hội mùa xuân sẽ chán ngắt, các cuộc vui sẽ chỉ dừng lạiở một nửa. Tất cả đều thăng hoa, tuôn chảy trong thân thể một nhựa sống mới, mộtnhu cầu yêu đương, một mong muốn tốt lành.

tửu thì phải có sắc

Mùa xuân, tửu và sắc

Ảnh minh họa

Đãtừ lâu lắm rồi, ông bà chúng ta thường có câu: Chớ có đam mê tửu sắc dùng để dạynhững chàng trai trẻ trước khi bước vào đời. Tuy nhiên, các cụ dạy như vậy nhưngtrong buổi tiệc nào các cụ cũng sử dụng rượu và đi kèm với tửu là sắc. Như vậymới xuất hiện cô đầu rượu hay là những cô gái chuyên môn hầu rượu các cụ. Thậtkhó giải thích tại sao và như thế có đúng không.

Vềphương diện khoa học, nhờ có rượu, đầu óc con người mới thăng hoa, vỏ não đượcgiải phóng bởi những tất bật của công việc hằng ngày, mới thoát ra khỏi nhữngnỗi lo cơm áo gạo tiền, thoát qua khỏi những ràng buộc của đạo đức, quan niệm vàthể chế ràng buộc. Khi đó họ mới có những thăng hoa trong cuộc sống và lúc đónhu cầu quan hệ tình dục thường trỗi dậy. Mạnh mẽ và đam mê.

Trong thực tế, muốn đạt đượcnhững sảng khoái mà tình dục đem lại cho cả hai phái nam và nữ, việc ái ân khôngchỉ là những động tác cơ học đơn thuần, mà rất cần những cảm xúc thăng hoa vànhững thương yêu nhau thật lòng. Rượu về một phương diện nào đó sẽ làm con ngườithăng hoa hơn trong cuộc sống và trong cả quan hệ nam nữ. Rượu giúp người ta dámnói lên những lời yêu thương mặn nồng mà lúc không uống rượu không dễ gì ai dámnói. Ngoài ra, rượu còn làm giãn các mạch máu ngoại vi, có phần giúp cho việccương cứng dễ dàng hơn, người phụ nữ cũng dễ dàng đạt tới đỉnh cao hơn.

Nhưngcũng không nên lạm dụng

Nhiềucông trình nghiên cứu cho thấy rằng, nếu sử dụng rượu bia và các loại nước giảikhát có cồn lâu dài và quá nhiều thì sẽ dẫn đến khả năng lực bất tòng tâm ở đànông và lãnh cảm ở phụ nữ. Khả năng cương cứng sẽ giảm và khả năng đạt tới đỉnhcũng giảm theo. Chưa kể nếu lạm dụng rượu bia quá nhiều sẽ dẫn đến những rốiloạn về tâm thần kinh, gây ra những cảm xúc thái quá và ảnh hưởng đến hạnh phúclứa đôi.

Ở Việt Nam, hiện nay tình trạnglạm dụng rượu bia đang lên đến mức báo động. Một năm hơn 3 tỉ lít bia và hơn 400triệu lít rượu đang được tiêu thụ và ngày càng nhiều nhà máy sản xuất bia rượuđua nhau ra đời. Có những nhà máy lớn đến mức tự hào là nhà máy bia lớn nhấtĐông Nam Á. Và theo đà này trong vài năm tới, nước ta là nước tiêu thụ bia rượunhiều nhất châu Á. Cổ phiếu của các công ty rượu bia tăng giá hằng ngày và nhiềuđịa phương coi rượu bia là nguồn thu ngân sách chính cho địa phương mình.

Một số trường hợp, việc lạm dụngbia rượu nhiều sẽ gây một số bệnh mãn tính như: tiểu đường, xơ gan, xơ vữa độngmạch, viêm thần kinh ngoại vi… Những bệnh này cũng làm giảm khả năng cương cứngvà khả năng thỏa mãn ở cả nam và nữ trong quan hệ tình dục.

Đừng để hỏng hết mọi việc

Có những quý ông và cả quý bà rấttin vào các loại rượu thuốc. Họ đi tìm những con vật được coi là có sức mạnh vôđịch về chuyện ái ân như: hải cẩu, cọp, rắn, sư tử… thậm chí cả những con vậtkhông ai biết thực hư tác dụng thế nào. Họ ngâm rượu và ngày nào cũng uống. Cóthể rượu thuốc cũng có tác dụng thật vì một số yếu tố vi lượng có trong máuhuyết của những con vật này được coi như là Viagra thiên nhiên. Nhưng khổ nỗi,động vật hoang dã đâu còn bao nhiêu nữa, với tốc độ săn bắt tận diệt như hiệnnay, chỉ một thời gian ngắn nữa trên thế gian này chỉ còn có con người độc diễn.Việc sử dụng các loại động vật hoang dã này để ngâm rượu phục vụ cho khả năngchinh chiến của người đàn ông hiện nay là vi phạm pháp luật bảo vệ động vậthoang dã và công ước quốc tế về bảo vệ động vật quý hiếm mà Việt Nam đã tham giaký kết.

Kinh nghiệm của nhiều ngườicho thấy rằng, một buổi ăn tối nhẹ có một đĩa beefsteak hay vài con hàu tươi,dưới ánh nến lung linh, hai người và một chai rượu vang có thể làm hưng phấnvà đẩy mạnh cảm xúc yêu đương và kết quả là quan hệ tình dục của họ đạt chấtlượng hơn, tạo nên những cao trào ở người phụ nữ và nỗi đam mê ở người đànông. Nếu không có rượu vang, người ta có thể uống một hai ly bia cũng được.Nhưng nhớ là đừng uống nhiều quá nhé, hỏng hết mọi việc đấy.

Theo PGS-TS.Nguyễn Hoài Nam
Mùa xuân, tửu và sắc



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.