Phát bệnh vì cố “làm tròn nhiệm vụ”

Cơ thể mệt mỏi nhưng không ít phụ nữ vẫn cố chiều chồng vì lo sợ hạnh phúc gia đình tan vỡ. Trong khi đó, hậu hoạ của việc cố yêu không chỉ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mà còn khiến cảm xúc cơ thể đi theo chiều hướng xấu.

Cơ thể mệt mỏi nhưng không ít phụ nữ vẫn cốchiều chồng vì lo sợ hạnh phúc gia đình tan vỡ. Trong khi đó, hậu hoạ của việccố yêu không chỉ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mà còn khiến cảm xúc cơ thể đitheo chiều hướng xấu.

Theo các chuyên gia, yêu khi mệt mỏi là tácnhân gây mất sức đề kháng, khô miệng, rối loạn nội tiết, thậm chí suy sụp tinhthần vì chứng lãnh cảm nữ và liệt dương nam.

Rút hết sức sau mỗi cuộc yêu

Đang nuôi con nhỏ, đa số phụ nữ đều có cảmgiác mệt mỏi, thèm ngủ vì phải thức đêm và không còn sức để tha thiết với chuyệnđó nhưng trên thực tế không nhiều ông chồng hiểu được điều này. Phần lớn họ phảiâm thầm chịu đựng lời trách móc từ bạn đời như: Em không còn yêu anh như lúctrước hay em không còn muốn chuyện đó với anh nữa à...

Phát bệnh vì cố “làm tròn nhiệm vụ”

Ảnh minh họa

Chị Hà Thuỳ Ninh, thị trấn Lâm, huyện Ý Yên,tỉnh Nam Định tâm sự: “Tôi cảm thấy không còn sức để quan tâm tới chồng nữa,đừng nói đến chuyện đó. Có con nhỏ nên ngày nào cũng phải dậy thật sớm, đi chợ,xay thức ăn nấu bột cho con ăn đâu vào đấy mới giao cho bà nội trông. Trưa cũngphải tranh thủ về cho con bú, chiều lại tất bật lo bữa chiều. 10h tối mới đượcđặt lưng xuống giường nhưng vẫn chưa được đi ngủ ngay mà còn phải cho con bú, runó ngủ... Khi đêm đã qua khuya, cơ thể đã mệt lử thì chồng lại quờ quạng đòihỏi. Không chiều chồng thì sợ anh ấy tìm đến với người khác mà chiều thì tôi lảđi vì mệt”.

Với Yến Linh, Khu đô thị Linh Đàm, Hà Nội cuộcsống gối chăn sau khi có con cũng bất hạnh không kém. Yến Linh tâm sự, chồng côvốn là một người thích những sáng tạo trong chuyện chăn gối. Thời gian cô ở cữ,anh ấy tỏ ra khá bức xúc.

Đến ngày “cởi trói”, anh tỏ ra hào hứng nhưngvới cô cảm xúc đó giảm đi quá nhiều. Cô không còn sức, cảm giác cho chuyện đónữa vì những đêm thiếu ngủ chăm con. Cô sợ hãi khi anh ấy đến gần và chán ngắtchuyện đó, vậy mà...

Cố chiều dễ lãnh cảm

Phụ nữ mệt mỏi nhưng vẫn cố chiều chồng sẽ rấtcó hại cho sức khoẻ cũng như cuộc sống ái ân của cả hai. Vì khi cơ thể mệt mỏisẽ khó đạt được khoái cảm và khiến hai bên không hài lòng. Nam giới ham muốn quámức nhưng nữ giới lại chưa sẵn sàng rất dễ xảy ra tình trạng “xuất binh” sớm,phụ nữ bị đau ảnh hưởng đến mức độ khoái cảm, lâu dần họ sẽ bị mất cảm xúc áiân.

Trong trường hợp bị mất sức vì mệt mỏi do laođộng quá sức nhưng vẫn cố yêu sẽ khiến người nam dễ mắc bệnh suyễn, miệng khô,rối loạn tiêu hóa, rối loạn bài tiết...

BS. Phạm Thị Vui, nguyên bác sĩ khoa sảnBệnh viện 19/8 cho biết: “Không chỉ mệt mỏi mà ngay cả khi tâm trạngkhông vui cũng không nên yêu. Miễn cưỡng làm chuyện đó dù một trong haingười không vui sẽ khiến cho cuộc sống tình dục bất hoà, làm đối phương áccảm với chuyện chăn gối. Nếu thường xuyên lặp lại tình trạng này sẽ khiếnphụ nữ bị lãnh cảm và đàn ông bị liệt dương”.

Theo GS. TS Nguyễn Khắc Liêu, Phó trưởng bộmôn phụ sản, Trường ĐH Y Hà Nội, phụ nữ sau khi sinh sợ yêu nguyên nhân chính làdo chồng. Mệt mỏi chăm sóc con nhỏ sẽ khiến họ không còn tâm trí dành cho chuyệnđó. Trong thời điểm này rất cần sự động viên, chia sẻ từ chồng. Những sang chấnthần kinh và tâm thần đều có thể ảnh hưởng lớn đến hoạt động nội tiết của buồngtrứng, sau là trực tiếp đến sự kích thích thần kinh đối với cơ quan sinh dục.

Trên thực tế, những phụ nữ bị mệt mỏi, căngthẳng lo lắng kéo dài có thể bị mất “năm ngày mỗi tháng” do giảm hẳn hoạt độngnội tiết liên quan đến sinh dục. Do đó, trong cuộc sống tình dục, người chồngphải biết khéo léo áp dụng các biện pháp đúng thời điểm. Việc vuốt ve, tình cảmnhiều hơn có thể sẽ mang lại những hiệu quả bất ngờ.

Sự thiếu tôn trọng và thiếu được quan tâm,trao đổi chia sẻ trong chuyện gối chăn đã làm cho phụ nữ mất hứng thú và nhu cầutình dục.

Thiếu hiểu biết về chuyện phòng the kết hợpvới tư tưởng gia trưởng đã dẫn nam giới đến thiếu quan tâm và tìm hiểu cảm xúccũng như nhu cầu chăn gối của phụ nữ trong khi đó phụ nữ không thể thoát khỏibổn phận trách nhiệm làm vợ của mình để từ chối nhu cầu tình dục của chồng, vìvậy cưỡng bức tình dục trong hôn nhân hay nói cách khác là cố chiều chồng sẽ khótránh khỏi. Do đó, phần lớn phụ nữ thường bị lãnh cảm trong thời điểm nuôi connhỏ.

Những thời điểm không nên yêu

- Theo các chuyên gia khi thời tiết bất thường như có sấm sét, mưa gió, động đất, mưa đá... không nên ái ân.

- Khi ăn quá no hay uống quá nhiều cũng sẽ khiến người nam bị tổn thương nội tạng, sức khỏe giảm sút, ảnh hưởng đến tuổi thọ, đứa trẻ sinh ra cũng ốm yếu. Khi ăn no, dạ dầy và ruột sẽ căng lên, máu lên não không đủ, do đó không thích hợp để yêu. Còn sau khi uống bia, rượu “cậu nhỏ” sẽ khó căng lâu, dễ “xuất binh” sớm, gây khó khăn cho cuộc sống lứa đôi và quan trọng là ảnh hưởng đến chất lượng “tinh binh” và thai nhi.

- Không nên yêu trong thời điểm ở cữ và “năm ngày mỗi tháng” vì khi đó cổ tử cung của phụ nữ đang giãn ra, rất dễ bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục như viêm tử cung, viêm âm đạo ảnh hưởng đến sức khoẻ và có hại cho đường sinh nở sau này. Thậm chí với trường hợp ở cữ có thể khiến tử cung của phụ nữ bị chảy máu, băng huyết.

- Khi có bệnh, nhất là đối với người bị bệnh nặng, đặc biệt là những người đã được bác sĩ căn dặn không nên sinh hoạt. Những người mắc bệnh truyền nhiễm hoặc viêm nhiễm cơ quan sinh dục càng phải tránh. Nếu cố yêu không chỉ làm hại mình mà còn truyền bệnh cho bạn đời.

Theo Kỳ Anh
Phát bệnh vì cố “làm tròn nhiệm vụ”
 


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.