Bị ung thư vì thói quen cắn móng tay

Courtney Whithorn (20 tuổi) thường xuyên bị bạn bè bắt nạt ở trường. Chính sự lo lắng, sợ hãi nên cô thường xuyên cắn móng tay như một thói quen.

Courtney Whithorn (20 tuổi) thường xuyên bị bạn bè bắt nạt ở trường. Chính sự lo lắng, sợ hãi nên cô thường xuyên cắn móng tay như một thói quen.

Cô cắn nhiều đến mức không ý thức được mình đang gặm nhấm móng tay cho đến khi móng tay bị ăn mòn và chảy cả máu. Dần dần móng tay chuyển thành màu đen nhưng cô lại xấu hổ, luôn để tay hình nắm đấm, dùng móng tay giả trong 4 năm liền để không muốn mọi người biết.

Nhưng cô không ngờ rằng chính việc cắn móng tay đó có thể dẫn đến bệnh ung thư da. Được biết đây là loại virus gây ung thư da, chúng tồn tại trên bàn tay, những kẽ tay và cả chân của con người. 
Sau khi trải qua 4 cuộc phẫu thuật, Courtney vẫn phải cắt bỏ ngón tay cái của mình. 

Một khi mầm bệnh di căn tới những vị trí khác, các bộ phận khác cũng sẽ phải bị cắt bỏ để bảo vệ những tế bào khỏe mạnh còn lại.\

5 năm tiếp theo bác sĩ phải thường xuyên kiểm tra xem mầm mống ung thư còn không?

Cắn móng tay không chỉ là một thói quen xấu mà còn gây hại cho sức khỏe cũng như ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hàng ngày. Vậy nên những ai có thói quen này nên bỏ ngay đi nhé!

Theo Viêtnamnet


thói quen xấu

ung thư

cắn móng tay

Bình luận