Cầu thủ Thái Lan lần đầu xuất hiện sau khi thoát khỏi hang

Trong đoạn video mới được công bố, các cầu thủ của đội bóng thiếu niên Thái Lan đã giơ tay chào từ giường bệnh.

Trong đoạn video mới được công bố, các cầu thủ của đội bóng thiếu niên Thái Lan đã giơ tay chào từ giường bệnh.

Đây là lần xuất hiện đầu tiên của các cậu bé kể từ sau khi chiến dịch giải cứu đội bóng kết thúc vào tối 10/7. Các cậu bé đeo khẩu trang. Một số nằm trên giường bệnh, trong khi những em khác ngồi dậy và giơ tay chào khi thấy ống kính camera quay tới. 

Chỉ huy chiến dịch giải cứu, ông Narongsak Osottanakorn, nói rằng "các cậu bé này chỉ là những đứa trẻ bị lạc và không ai đáng bị đổ lỗi. “Chúng tôi không xem trẻ con có lỗi hay anh hùng. Chúng chỉ là những đứa trẻ và đó là tai nạn”. 

Mặc dù các thành viên đội bóng bị sụt trung bình 2kg sau hơn hai tuần mắc kẹt trong hang, nhưng nhìn chung tình trạng sức khỏe vẫn tốt và không có dấu hiệu bị căng thẳng, một quan chức y tế cấp cao trước đó cho biết. 

Dự kiến các cậu bé sẽ phải ở trong bệnh viện tới 10 ngày và sau đó phải nghỉ ngơi ở nhà khoảng 30 ngày để hồi phục hoàn toàn. 

Cha mẹ của 8 cậu bé được giải cứu trong hai ngày 8-9/7 được gặp các con, nhưng họ cần phải mang quần áo bảo hộ và đứng cách xa 2m.



Theo VietNamNet 


giải cứu đội bóng Thái Lan bị mắc kẹt

đội bóng mắc kẹt

Bình luận