Clip gương mặt lạnh lùng của những kẻ cướp xe, chém người

Dù ở trong tòa án, Hồ Duy Trúc (20 tuổi) cùng các đồng bọn tham gia khoảng 17 vụ chém người và cướp xe vẫn giữ khuôn mặt khá lạnh lùng.

Dù ở trong tòa án, Hồ Duy Trúc (20 tuổi) cùng các đồng bọn tham gia khoảng 17 vụ chém người và cướp xe vẫn giữ khuôn mặt khá lạnh lùng.
 
Chiều 25.2, TAND TP.HCM đã tuyên án tử hình Hồ Duy Trúc (20 tuổi), người trực tiếp chém gần lìa tay nạn nhân để cướp xe SH trên cầu Phú Mỹ.
 
Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt các đồng phạm khác trong băng cướp của Trúc gồm: Trần Văn Luông (25 tuổi, ngụ Bến Tre) tù chung thân, Nguyễn Hoàng Phương (20 tuổi, ngụ Ninh Thuận) 20 năm tù, Huỳnh Thanh Sơn (31 tuổi, ngụ Tây Ninh) 18 năm tù, Trần Thanh Tuyền (22 tuổi, ngụ Ninh Thuận) và Huỳnh Bảo Anh (45 tuổi, ngụ TP.HCM) mỗi người 12 năm tù.
 
Hai bị cáo có liên quan trong vụ án gồm Cao Danh Hưng (30 tuổi, ngụ Nghệ An) 2 năm 6 tháng tù và Đàm Văn Võ (23 tuổi, ngụ Nghệ An) bị phạt 9 tháng tù.
 
Theo Hội đồng xét xử, hành vi chặt tay nạn nhân để cướp xe SH của băng cướp do Hồ Duy Trúc và đồng bọn gây ra mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự cô đồ, bất chấp pháp luật, xem thường tính mạng của người khác cần phải xử nghiêm. Đặc biệt là đêm 24.11.2012, băng cướp này đã thực hiện vụ cướp xe SH gần cầu Phú Mỹ (quận 2, TP.HCM) gây chấn động dư luận. Khi phát hiện chị N.T, băng cướp này đã chạy theo, ép xe và chặt gần lìa tay của chị N.T.N.T để cướp chiếc xe máy SH mà chị đang sử dụng.
 
Theo Q.H (Một Thế Giới)

Bình luận