Clip nhạc rap đầu tiên ở Triều Tiên khiến thế giới sửng sốt

Điều mà chưa ai từng nghĩ tới đã được cặp đôi ca sĩ hiphop người Mỹ thực hiện ngay tại Triều Tiên khiến cả thế giới choáng váng.

Điều mà chưa ai từng nghĩ tới đã được cặp đôi ca sĩ hiphop người Mỹ thực hiện ngay tại Triều Tiên khiến cả thế giới choáng váng.

Ngay trước sinh nhật của chủ tịch Kim Jong Un (8/1) vài ngày, ngày 31/1, cặp đôi ca sĩ hiphop của Mỹ, Pacman và Peso đã đăng tải lên Youtube đoạn video có tên là "Escape to North Korea".

Ngay sau khi vừa đăng tải đoạn video đã thu hút rất nhiều lượng truy cập từ nhiều nơi trên thế giới. Đa phần mọi người rất tò mò về việc một MV nhạc rap được thực hiện tại Triều Tiên như thế nào.

Quản lý của Pacman cho biết: "Chúng tôi đã quay một video âm nhạc tuyệt vời và làm một điều mà không ai nghĩ tới."

Theo bước chân của ngôi sao bóng rổ nổi tiếng Dennis Rodman, Pacman (tên thật Anthony Bobb) và Peso (Dontray Ennis) đã đi nửa vòng trái đất để tới các đường phố của thủ đô Triều Tiên.

Với phong cách hiphop đường phố, cặp đôi ca sĩ đã có dịp đi qua từng địa điểm của Bình Nhưỡng, từ những địa danh nổi tiếng với những hoạt động sinh hoạt hết sức bình thường nơi đây.

Bởi đây là sự kiện có 1-0-2 khi lần đầu tiên một dòng nhạc vô cùng xa lạ được thực hiện tại đất nước Triều Tiên. Điều này khiến cả thế giới bất ngờ.
 
 
Thông qua MV của mình, cặp đôi hip hop người Mỹ đã giúp người xem có cái nhìn khá chân thực về Triều Tiên với những cảnh quanh về cuộc sống, con người nơi đây.
 
Được biết, người Triều Tiên được phép xem đoạn video đặc biệt này. Đây là một thông tin vô cùng thú vị bởi trước đây các nhà lãnh đạo Triều Tiên thường không cho phép nhạc ngoại du nhập vào đất nước mình.
 
Peso cho biết: "Chúng tôi đã nhận được sự cho phép của các nhà lãnh đạo nơi đây. Họ không hề khó khăn như chúng ta nghĩ."
 
Sự việc này là một tín hiệu vô cùng mới đối với "showbiz" Triều Tiên sau khi đất nước này vướng vào những thông tin về việc tử hình một số ca sĩ vì hát theo phong cách nhạc ngoại và video "sex".
 
Được biết, chính phủ Mỹ không cấm người Mỹ tới thăm Triều Tiên bất chấp những vấn đề về nhân quyền và chương trình hạt nhân tại đây.
 
Theo Uy Vũ (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)

Bình luận