Clip: Ô tô "ngụp lặn" giữa đường ở Quảng Bình sau trận mưa lớn "lịch sử"

Chiều 14/10, tỉnh Quảng Bình bị ngập nước ở rất nhiều điểm, nước bao vây tứ phía khiến hệ thống giao thông tê liệt.

Chiều 14/10, tỉnh Quảng Bình bị ngập nước ở rất nhiều điểm, nước bao vây tứ phía khiến hệ thống giao thông tê liệt.

>> Mưa lũ phá vỡ kỷ lục, cuốn 20 người chết và mất tích
>> Nước lũ 2,5 mét cuồn cuộn trong phố cổ Mỹ vì bão


Theo ghi nhận của văn phòng ban phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Bình, đợt mưa ào ạt từ đầu buổi chiều 14/10 đã đã khiến tổng lượng mưa trong mấy ngày qua vượt qua mức 500mm, tức trên mức dự báo ban đầu của cơ quan khí tượng thủy văn. Đặc biệt là huyện miền núi Minh Hóa.

Vùng bị ngập nặng nhất tại Minh Hóa là xã Tân Hóa. Đây là rốn lũ “truyền thống” của vùng này đã bị cô lập từ nhiều giờ qua. Tính đến 19h, mưa lũ đã làm 3 người chết, 2 người mất tích, 9 người bị thương. Hàng ngàn ngôi nhà bị ngập và tốc mái, nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Theo Trí Thức Trẻ

ngập lụt

Bình luận