Đắp khăn nóng: Cách cực hay "thổi bay" cả tá bệnh thường gặp

Không chỉ loại bỏ đôi mắt sưng húp, chiếc khăn nóng còn có thể loại bỏ một số chứng bệnh thông thường và phổ biến khác.

Chúng ta thường tìm kiếm những bài thuốc chữa bệnh "cao siêu" mà vô tình bỏ qua những cách làm đơn giản, ai cũng làm được, không gây tốn kém mà tác dụng lại có thể nhận thấy ngay tức thì.

Đắp khăn nóng là một cách như thế. Không chỉ loại bỏ đôi mắt sưng húp, chiếc khăn nóng còn có thể loại bỏ một số chứng bệnh thông thường và phổ biến khác.

Clip: Những chứng bệnh có thể loại bỏ nhờ đắp khăn nóng

Cách thức và lưu ý khi đắp khăn nóng:

- Không sử dụng khăn quá nóng sẽ gây bỏng, chỉ bảo đảm ở mức 40-45 độ C, , vắt khô vừa phải và đắp quấn vào chỗ bị đau mỏi.

- Mỗi 5 phút thay khăn một lần (làm ấm lại khăn hoặc dùng khăn nóng khác).

- Mỗi lần thực hiện khoảng 15-20 phút, áp dụng 3-4 lần/ngày.

- Không áp dụng hình thức chườm đắp khăn nóng đối với vết thương hở, chảy máu, sưng phồng da.

- Những người chơi thể thao bị chấn thương vết thương hở hoặc sưng phù phải chờ sau 48 giờ mới có thể đắp khăn nóng.

- Đau bụng cấp tính hoặc đau mắt bệnh lý đều không sử dụng cách quấn khăn này.

Tintuconline tổng hợp



đắp khăn nóng

đắp khăn ấm chữa bệnh

Bình luận