Điều khiển cánh tay robot bằng suy nghĩ

Hai bệnh nhân bị liệt từ cổ trở xuống ở Mỹ đã có thể điều khiển một cánh tayrobot bằng suy nghĩ của mình.

 

  Cỡ chữ
Hai bệnh nhân bị liệt từ cổ trở xuống ở Mỹ đã có thể điều khiển một cánh tay robot bằng suy nghĩ của mình. 

Nhờ vậy mà lần đầu tiên trong gần 15 năm qua một bệnh nhân đã có thể uống nước không cần sự hỗ trợ của người khác.

 

Theo Dân Trí

 

  Cỡ chữ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.