Điều ước cho bà ngoại 75 tuổi một mình nuôi cháu gái mồ côi

Trong 21 năm, bà Khoai vừa là cha, vừa là mẹ, chỗ dựa tinh thần, chăm sóc cháu gái nên người.

 Trong 21 năm, bà Khoai vừa là cha, vừa là mẹ, chỗ dựa tinh thần, chăm sóc cháu gái nên người.

"Tôi đã khóc khi xem chương trình này. Thật ý nghĩa! Cuộc sống có quá nhiều điều để ước. Mong mọi người luôn nghĩ tới gia đình và chăm lo nhiều hơn tới những người thân yêu của mình", Nguyễn Văn Tĩnh - khán giả theo dõi chương trình Điều ước thứ 7, số phát sóng ngày 3/12 - chia sẻ.

Câu chuyện Điều ước thứ 7 tuần này kể về Nguyễn Thị Phượng (21 tuổi) và bà Nguyễn Thị Khoai (75 tuổi) ở Ngọc Xá, Quế Võ, Bắc Ninh.

Trong 21 năm, bà Khoai vừa là cha, vừa là mẹ, chỗ dựa tinh thần, chăm sóc cháu gái nên người.

Câu chuyện cảm động về bà 75 tuổi cháu gái ăn học Câu chuyện của Nguyễn Thị Phượng về người bà 75 tuổi khiến dân mạng xúc động.

Bà Khoai năm nay 75 tuổi. Tuổi thơ của bà là những ngày chăn trâu cắt cỏ, chân lấm tay bùn. Một mình bà vật lộn với cuộc sống mưu sinh (bởi các cụ đã mất khi bà vừa mới sinh ra).

Những ngày chiến tranh bom đạn khói lửa, ông ra trận, bà ở nhà nuôi các con khôn lớn, rồi chăm bẵm cháu gái từng ngày.

Do ảnh hưởng của chất độc màu da cam, mẹ Phượng qua đời, cô lớn lên nhờ tình yêu thương của bà. Giờ đây, cô cháu gái trở thành sinh viên năm thứ 3, ĐH Công nghiệp Hà Nội.

Dieu uoc cho ba ngoai 75 tuoi mot minh nuoi chau gai mo coi hinh anh 1
Tình cảm của cô cháu gái dành cho bà khiến nhiều người xúc động. Ảnh: Điều ước thứ 7.


Với mong muốn được sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn cho cuộc sống, Phượng đứng lên thành lập câu lạc bộ tình nguyện Tại Tâm thường xuyên cung cấp bữa ăn cho những người nghèo ở Hà Nội.

Niềm vui của Phượng tăng thêm khi có nhiều bạn bè bên cạnh, vui vì phần nào đó sự trưởng thành hôm nay của mình làm bà tự hào. Điều ước thứ 7 là nơi Phượng thể hiện tình cảm và lòng biết ơn của mình tới người bà suốt 21 năm tảo tần nuôi cô khôn lớn.

Sau khi biết được câu chuyện của Nguyễn Thị Phượng, ê-kíp chương trình đã họp bàn ý tưởng để thực hiện hóa ước mơ của em.

Ngay khi có thêm những thông tin cụ thể về địa điểm ghi hình, ê-kíp đã họp bàn đưa ra kế hoạch thực hiện điều ước, món quà đem đến nhiều điểm bất ngờ cho bà Khoai và cháu gái.

Những người thực hiện Điều ước thứ 7 đã tổ chức một sân khấu âm nhạc là nơi gợi nhớ kỷ niệm của tuổi trẻ và chia sẻ nỗi niềm mong mỏi của mình.

Ngoài ra, Phượng được nhà tài trợ giúp thực hiện tâm nguyện đưa bà một lần được đi biển. Hai bà cháu đã có những kỷ niệm thật đẹp và hạnh phúc bên nhau.

Theo Zing/VTV

clip hot

Điều ước thứ 7

clip hay

Bình luận