Giọng hát Việt nhí tập 3: Bật cười với "sự cố hi hữu" của cô bé người Bình Định

Trong tập 3 Vòng Giấu mặt “Giọng hát Việt nhí 2014”, khi kết thúc ca khúc “Mẹ yêu con” bằng những nốt cao, bé Thiện Nhân đã mỉm cười bẽn lẽn vì chẳng may bị đuối hơi.

Trong tập 3 Vòng Giấu mặt “Giọng hát Việt nhí 2014”, khi kết thúc ca khúc “Mẹ yêu con” bằng những nốt cao, bé Thiện Nhân đã mỉm cười bẽn lẽn vì chẳng may bị đuối hơi.

Đáng chú ý trong tập thi hôm nay phải kể đến cô bé Thiện Nhân, 12 tuổi đến từ Bình Định. Mặc dù cả nhà làm nông, trồng lúa và khoai, không ai theo nghệ thuật, bé vẫn say mê ca hát và khiến các giám khảo nổi da gà trong Vòng Giấu mặt bằng ca khúc “Mẹ yêu con”
(Nguyễn Văn Tý).

Theo Kênh 14/ Trí Thức Trẻ

Bình luận